Đến nội dung chính

Chương 44

admin 653 Chữ Cài Đặt

Thế nhưng, vừa dứt lời thì ngay phía trước, một người đàn ông đang cắm cúi vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại bất ngờ lao tới va thẳng vào bả vai Trịnh Lạc Âu. Lực va chạm khiến cô lảo đảo ngả người về phía sau. Cũng may là khi nãy Huỳnh Y chỉ nới lỏng tay chứ không buông hẳn ra, nếu không thì với cú ngã ấy, có lẽ Trịnh Lạc Âu sẽ phải cắn lưỡi hối hận vì cái tội vừa mới mở miệng ra cười cợt ban nãy.

Phản ứng vô cùng nhanh nhạy, ngay khoảnh khắc Trịnh Lạc Âu bị đụng trúng, Huỳnh Y đã kịp thời vươn tay kéo thốc cô vào lòng. Trong giây lát, ánh mắt cô bỗng vô thức trở nên sắc lạnh và đầy cảnh giác, hệt như một sát thủ chuyên nghiệp từng trải qua bao trận sinh tử chiến trường.

Người đàn ông vốn không cố ý nên khi gây ra chuyện định quay lại hỏi thăm xem người bị đụng có sao không, thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh như dao cau của Huỳnh Y, anh ta liền sợ hãi đến dựng tóc gáy. Cúi gằm mặt lắp bắp thốt lên hai tiếng “Xin lỗi, xin lỗi”, người đàn ông vội vã quay đầu cắm cổ chạy đi, cứ như thể nếu nán lại thêm vài giây nữa thì bản thân sẽ bị phán án tử hình ngay tại chỗ.
Trịnh Lạc Âu nhìn theo dáng vẻ hớt hải chạy trốn của người nọ, khẽ bĩu môi châm chọc: “Đàn ông con trai gì mà nhát gan thấy sợ.”

Thực ra, cái khí chất áp bức đầy rợn người ban nãy chính Huỳnh Y cũng chẳng hề hay biết mình lại bộc phát ra. Đó hoàn toàn là phản xạ bản năng khi có kẻ dám làm tổn hại đến người cô quan tâm. Nếu lúc đó gã đàn ông kia không xin lỗi, cùng lắm cô cũng chỉ định cất giọng mắng vài câu cho đám đông chú ý để ép hắn phải cúi đầu, hoặc thậm chí cô sẵn sàng liều mạng để đòi lại công bằng cho người yêu. Bảo cô ngốc cũng được, thà chấp nhận để người ta chê cười là kẻ liều lĩnh còn hơn đứng nhìn bạn gái mình phải chịu bất kỳ ấm ức nào dù là nhỏ nhất.

Vừa rồi đúng là may mắn vì bản thân chỉ nới lỏng tay chứ không buông hẳn ra. Nghĩ đoạn, Huỳnh Y liền đan chặt mười ngón tay của mình vào năm ngón tay thon dài của Trịnh Lạc Âu, nghiêm túc nói: “Lần này thì mình không nới lỏng nữa đâu, Âu Âu chịu khó một chút nhé.”
Làm quá lên không bằng, Trịnh Lạc Âu thầm nghĩ trong đầu rồi khẽ gật đầu xem như câu trả lời đồng ý.

Cả hai tiếp tục sóng bước đi thẳng đến khu vực quảng trường trung tâm thành phố Đại Hoan.

Đứng giữa quảng trường rộng lớn, Trịnh Lạc Âu ngơ ngác đưa mắt ngắm nhìn những nhóm bạn trẻ đang trượt ván, trượt patin đầy năng động, hay từng tốp khách du lịch đang xúng xính tạo dáng, luân phiên nhau tranh thủ đứng vào góc chụp ảnh đẹp nhất để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong lòng Trịnh Lạc Âu lúc này cũng rộn lên một niềm thích thú, muốn được đứng vào góc máy ấy một lần nên vội kéo tay Huỳnh Y đi thẳng đến chỗ xếp hàng.

Thật tình cờ làm sao, vừa lúc hai người bước tới nơi thì cũng là lúc đến lượt họ. Vừa thấy cặp đôi bách hợp đứng trước vừa chụp xong buông máy bước ra, Trịnh Lạc Âu liền hào hứng cất giọng gọi với theo: “Hai chị ơi, hai chị có thể giúp em chụp giùm một tấm hình được không ạ?”