Trịnh Lạc Âu vội đưa tay gỡ vòng tay của Huỳnh Y ra, cô đứng bật dậy, nhíu mày ra vẻ kiêu kỳ quát lên một tiếng: “Đừng có mà trêu đùa em kiểu đó nữa.” Dứt lời, Trịnh Lạc Âu hậm hực bước thẳng về phòng.
Huỳnh Y nhìn theo dáng vẻ ngạo kiều ấy của Trịnh Lạc Âu, cô chỉ biết mỉm cười thầm nghĩ, lại xù lông nữa rồi.
Bên trong phòng tắm, Trịnh Lạc Âu đứng dưới vòi sen, vừa xả nước vừa bực bội lẩm bẩm: “Mẹ kiếp. Trịnh Lạc Âu, mày phải nhịn một chút. Ván cờ này mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.”
Khoảng mười lăm phút sau, Trịnh Lạc Âu bước ra khỏi phòng tắm. Cô khoác trên người bộ trang phục có phần tương tự Huỳnh Y, chỉ khác ở chỗ chiếc áo bên trong. Nếu Huỳnh Y thích mặc áo ba lỗ kết hợp áo sơ mi khoác hờ bên ngoài, thì Trịnh Lạc Âu lại chuộng những chiếc áo thun rộng thùng thình và chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun đó thôi, trừ khi trời trở lạnh hoặc phải ra ngoài vào ban ngày thì cô mới miễn cưỡng khoác thêm áo bên ngoài.
Mái tóc màu cam vẫn còn ướt nước, chưa được sấy khô, cô cứ để mặc cho những giọt nước lác đác chảy dài xuống cơ thể, tay cầm chiếc máy sấy màu đen thong thả đi ra phòng khách.
Đứng ngay bên cạnh Huỳnh Y – người vẫn đang nhìn cô với nụ cười đầy cưng chiều – Trịnh Lạc Âu mím môi, hất cằm nói: “Sấy tóc cho em đi.”
Nụ cười trên môi Huỳnh Y lúc đó chỉ đơn thuần là vì vui sướng khi nhìn thấy Trịnh Lạc Âu, hoàn toàn không có ý chọc ghẹo gì khác. Thế nhưng, cô lại không hề hay biết rằng chính nụ cười vô tình ấy lại là ngọn nguồn khiến cho diễn biến của ván cờ bí ẩn kia càng được đẩy nhanh tốc độ hơn.
Với biểu cảm vô cùng dịu dàng cùng chất giọng ngọt ngào, Huỳnh Y nhanh chóng đáp lời: “Cậu ngồi xuống đây đi, để mình sấy tóc cho.”
Trong lòng vẫn còn vương chút hậm hực nên đôi mày thanh tú của Trịnh Lạc Âu vẫn khẽ nhíu lại. Cô mím chặt môi, im lặng ngồi phịch xuống ghế sofa.
Cảm thấy Trịnh Lạc Âu dường như vẫn còn đang dỗi, Huỳnh Y liền chủ động ngồi xích lại gần, dịu dàng dỗ dành: “Âu Âu à, đừng giận mình nữa mà?”
“Lần sau mình không dám trêu kiểu đó nữa đâu.”
“…”
Trịnh Lạc Âu vẫn khoanh tay ngồi im thin thít chẳng phản ứng gì, nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn người bên cạnh đang lộ rõ vẻ mặt đượm buồn vì sợ mình giận. Quan sát được vài giây, cô mới hừ lạnh, kiêu sa lên tiếng: “Cậu nói nhiều quá đấy, mau sấy tóc đi.”
Xem ra là đã hết giận rồi đây, Huỳnh Y thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, cắm điện và bắt đầu tỉ mỉ sấy tóc cho Trịnh Lạc Âu.
Loay hoay khoảng mười phút thì mái tóc cũng đã khô ráo hoàn toàn. Huỳnh Y mỉm cười tắt máy sấy, nhẹ giọng thông báo: “Xong rồi nè.”
Trịnh Lạc Âu đưa tay lên vuốt ve mái tóc của mình, tỏ ra vô cùng hài lòng với suối tóc suôn mượt tự nhiên sẵn có, cô cười rạng rỡ: “Đi chơi thôi nào!”
Cùng ngồi xổm xuống ngay trước cửa ra vào để xỏ chân vào giày, đêm nay cả hai lại ăn ý chọn cùng một đôi giày thể thao Nike màu trắng. Nói là chọn cho có qua có lại thế thôi, chứ thực ra tủ giày của họ vốn dĩ cũng chỉ lác đác vài đôi mang chung một thương hiệu và một màu sắc duy nhất ấy mà thôi.