Căn nhà cách đây vài tiếng trước và căn nhà sau khi được cả hai cùng nhau sửa sang, sắm sửa đầy đủ vật dụng nhìn như một trời một vực. Sự khác biệt vô cùng rõ ràng, đặc biệt cảm giác trong nhà cũng ấm áp hơn so với khi cả hai mới đặt chân bước vào đây. Riêng Huỳnh Y, dù cô cũng có chung cảm giác ấm áp ấy giống Trịnh Lạc Âu, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn phảng phất một cảm giác khác lạ khó tả.
Nhìn chiếc đồng hồ treo tường đối diện bộ ghế sofa trong phòng khách, Trịnh Lạc Âu khẽ nói: “Mới đó mà tụi mình đã rời khỏi thị trấn mười bốn tiếng rồi đấy, cậu đi tắm trước đi rồi lát gọi mình nhé.”
“Được.”
Đáp gọn một tiếng, Huỳnh Y bước đến định ôm Trịnh Lạc Âu một chút để nạp lại năng lượng sau một ngày mệt mỏi, nhưng đột nhiên Trịnh Lạc Âu lại lùi lại một bước, hờ hững nói: “Cậu đi tắm đi đã, cả người toàn mồ hôi với bụi bẩn thế này, mình không thích đâu.”
Thay vì cảm thấy tủi thân như lúc ở siêu thị, Huỳnh Y chỉ mỉm cười ôn nhu nói: “Vậy tắm xong cậu nhớ cho mình ôm một cái thật chặt đấy nhé.”
Trịnh Lạc Âu tựa mông vào thành ghế sofa, khoanh tay với vẻ mặt hơi hất lên, đáp: “Biết rồi mà, mau đi tắm đi.”
Ngay khi Huỳnh Y vừa vui vẻ quay người trở về phòng để tắm thì Trịnh Lạc Âu lại bỗng dưng khẽ nhếch khóe môi thành một đường cong, trong ánh mắt ánh lên chút cảm xúc khó đoán.
Khoảng gần hai mươi phút sau, Huỳnh Y bước ra khỏi phòng. Cô khoác trên người chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát, để lộ phần xương quai xanh và khe ngực vô cùng quyến rũ, bên dưới mặc chiếc quần jean ống rộng cùng màu, bên ngoài khoác hờ chiếc áo sơ mi caro màu nâu. Mái tóc dài màu bạch kim đặc trưng từ khi sinh ra buông xõa tự nhiên.
Đứng trước cửa phòng nhìn thân ảnh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, cô mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Từ phía sau, Huỳnh Y dịu dàng vòng tay ôm lấy cô bạn gái nhỏ của mình, cất giọng trầm ấm như rót mật vào tai: “Âu Âu.”
Không biết là do loại sữa tắm mà cô đã chọn có hương thơm mát lạnh dễ chịu hay vì khi được sử dụng lên cơ thể Huỳnh Y mà nó lại tỏa ra mùi hương vô cùng lôi cuốn, thực sự rất giống với hương thơm của loài hoa oải hương.
Hương thơm dễ chịu ấy vậy mà lại có sức mạnh làm Trịnh Lạc Âu cảm thấy thư giãn đến lạ kỳ. Cô quay đầu nhìn khuôn mặt trái xoan cân đối, những đường nét góc nghiêng tinh tế đầy mê hoặc của một mỹ nhân, tim cô bỗng chốc đập lên một hồi mạnh mẽ, nhịp đập nhanh dồn dập chẳng khác nào lúc đứng trước thần tượng.
Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, mặt cô đỏ bừng lên vì ngại ngùng, lắp bắp nói: “Cậu… sao cậu tắm nhanh thế?”
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu của Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y khẽ cười trầm thấp. Cô ghé sát vào tai Trịnh Lạc Âu, hạ thấp giọng thì thầm đầy ma mị: “Hửm! Vậy Âu Âu có muốn mình vào tắm lại… cùng với cậu một chuyến nữa không nào?”