Đến nội dung chính

Chương 40

admin 685 Chữ Cài Đặt

“Mình không nghĩ tòa nhà lại gần siêu thị đến nỗi chỉ cần đi bộ khoảng năm phút đâu đấy. Huỳnh Y, cậu có thấy thuê căn chung cư ở đây rất thuận tiện không?”

Lúc hỏi câu này, Trịnh Lạc Âu đã dán chặt mắt vào tấm bảng hiệu thương hiệu của trung tâm thương mại phía trước. Vừa dứt lời, cô quay sang nhìn Huỳnh Y – người cũng đang ngắm nhìn tấm bảng hiệu màu vàng nổi bật phía đối diện.

Nghe Trịnh Lạc Âu đặt câu hỏi, cô liền dời sự chú ý của mình vào đối phương rồi đáp: “Rất thuận tiện.”

Cả hai vừa đặt chân đến ngưỡng cửa ra vào, Trịnh Lạc Âu định đưa tay đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đột nhiên lại tự động mở ra. Ánh mắt cô thể hiện rõ sự bất ngờ, rồi vì sợ cánh cửa sẽ ngay lập tức đóng lại nên cô vội nắm tay Huỳnh Y kéo xềnh xệch cô ấy vào bên trong.
Trịnh Lạc Âu nhìn Huỳnh Y cười tươi nói: “Ở thành phố tốt thật đấy, cái gì cũng hiện đại chứ không giống cái thị trấn nhỏ bé nghèo nàn kia.”

Huỳnh Y nhìn Trịnh Lạc Âu vài giây, cô không đáp lại lời nói đó. Chẳng phải vì khinh người hay vì đang dỗi hờn gì cô ấy, mà điều làm cô không thể đáp lại chính là sự khác biệt hoàn toàn về quan điểm sống ở vấn đề này.

Nếu trong lòng đã nhận ra sự lệch pha về quan điểm trong những câu chuyện nhỏ nhặt này rồi, thì tốt nhất là nên im lặng và khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Như vậy cả hai mới tránh được một cuộc tranh cãi vô nghĩa để bảo vệ góc nhìn cá nhân. Huỳnh Y nhìn Trịnh Lạc Âu, nghĩ đoạn rồi cô khẽ hỏi: “Cậu có muốn mua chút đồ ăn vặt nào không?”

Nhận ra Huỳnh Y không muốn tiếp tục bàn về chủ đề mà mình vừa đề cập, Trịnh Lạc Âu bĩu môi đáp: “Không thèm. Thế cậu định mua những cái gì?”
Cái bĩu môi hờn dỗi ấy của Trịnh Lạc Âu khiến lồng ngực Huỳnh Y như có thứ gì đó cào cấu, ngứa ngáy khó tả. Nếu không phải vì lúc ngồi trên taxi từng bị Trịnh Lạc Âu nhắc nhở về việc không biết kiềm chế cử chỉ thân mật trước đám đông, thì có lẽ lúc này cô đã mặc kệ xung quanh mà cúi xuống hôn lên đôi môi đáng yêu đó cho vơi đi cơn nhớ nhung rồi.

Thu lại ánh mắt, cô dời tầm nhìn về phía quầy bán đồ ăn vặt gần đó, nhẹ giọng đáp: “Mình tính tự nấu ăn nên cần mua một ít đồ dùng nhà bếp, phòng vệ sinh cũng cần thêm vài dụng cụ tẩy rửa, với lại phải mua hai bộ chăn gối mới cho phòng ngủ nữa. Còn cậu thì sao?”

Tất cả những thứ mà Huỳnh Y vừa kể hình như chẳng có món nào dùng riêng cho bản thân cô ấy, hoặc nếu có thì cũng là mua chung cho cả hai. Trịnh Lạc Âu bỗng thấy có chút chạnh lòng, cô nghiêm nghị nói: “Em muốn mua sữa tắm, dầu gội, đại loại là mấy thứ chăm sóc cơ thể.”
Tại quầy hàng cá nhân, Trịnh Lạc Âu thong thả lựa chọn sản phẩm rồi xoay người đặt chiếc giỏ nhựa lên xe đẩy. Sau khi xếp đồ đạc xong xuôi, cô không quên ngoảnh lại nhìn Huỳnh Y nở một nụ cười rạng rỡ. Thấy Trịnh Lạc Âu đã vui vẻ trở lại, Huỳnh Y thầm buông một tiếng thở phào, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm từ giờ phải cố gắng làm việc thật nhiều để kiếm tiền, sau này có thể thoải mái dẫn Trịnh Lạc Âu đi mua sắm bất cứ thứ gì cô muốn.

Lấy thêm hai tuýp sữa rửa mặt nữa, Trịnh Lạc Âu nhìn Huỳnh Y với vẻ mặt đầy thỏa mãn: “Em mua xong phần của mình rồi đấy.”