Sau một đêm dài di chuyển, chiếc xe chở hành khách xa xứ lên thành phố cuối cùng cũng dừng lại tại bến xe.
Trịnh Lạc Âu đêm qua ngủ có chút không ngon giấc dù ban ngày cô đã vận động mạnh. Có lẽ vì hồi hộp náo nức cũng có thể vì trong lòng có chút lo lắng khi khi mặt trời lên, cô không còn ở cái thị trấn Hoan Đại nhỏ bé ấy nữa. Điều lạ lẫm hơn là ngày thường mỗi khi được ôm Huỳnh Y, cô rất nhanh sẽ chợp mắt đi vào giấc ngủ, mà đêm qua dù được ôm Huỳnh Y nhưng cô chẳng thể nào chợp mắt, mãi đến gần sáng cô mới có thể ngủ.
Nguyên một đêm vì lòng có chút lo lắng nên cô ôm chặt lấy Huỳnh Y không buông, muốn trò chuyện với Huỳnh Y nhưng nghe tiếng thở đều đều của cô ấy, cô cũng không muốn làm phiền. Cảm thấy ôm không đủ, Trịnh Lạc Âu cầm chặt lấy bàn tay ấm áp của Huỳnh Y đặt trong lòng mình như thể nó là một điểm tựa để cô giảm bớt sự lo lắng trong lòng.
Khi cánh cửa xe khách kêu tiếng mở cửa, Trịnh Lạc Âu, người ngủ không sâu giấc, giật mình tỉnh dậy. Cô dụi dụi con mắt có chút đỏ ửng nhìn các hành khách đang di chuyển ra khỏi xe, cô vội nhìn người vẫn còn đang say giấc, gọi: “Tịnh Tịnh, dậy đi, đến nơi rồi.”
Có lẽ vì đêm qua vận động quá nhiều nên khi nhắm mắt, Huỳnh Y lại ngủ đến quên trời quên đất. Cô nói đến nơi sẽ gọi Trịnh Lạc Âu dậy nhưng hiện tại thì ngược lại. Tiềm thức vẫn còn đang lơ lửng trong giấc mơ đột ngột bị Trịnh Lạc Âu đánh thức, cô có chút nhíu mày, ngay khi mở mắt ra cô mới chợt nhớ đến mình không còn ở thị trấn Hoan Đại, giọng có chút khàn khàn nói: “Đến rồi sao.”
“Ừm, đến rồi.”
Trịnh Lạc Âu nói xong, cô liền đem chiếc áo khoác đã sưởi ấm cả hai nguyên một đêm ôm vào lòng. Lúc Huỳnh Y đứng dậy, Trịnh Lạc Âu đem áo khoác đưa cho cô ấy. Huỳnh Y đưa tay mỉm cười nhận lấy, cô khoác vào người xong từ bên trên lấy túi du lịch xuống đeo lên vai, rồi lại lấy chiếc túi du lịch khác xuống, sau đó cô đứng lùi ra sau nhường chỗ cho Trịnh Lạc Âu đi ra. Trịnh Lạc Âu đi ra, nhận lấy túi du lịch từ tay Huỳnh Y rồi cả hai di chuyển ra khỏi xe.
Vừa ra khỏi xe, Trịnh Lạc Âu liền ngẩng đầu nhìn lên các tòa nhà cao tầng xung quanh bến xe, trong mắt không khỏi trầm trố trước sự sầm uất, giàu có của thành phố Đại Hoan.
Huỳnh Y thì khác, cô đã từng đến đây thi cử nên nhìn thấy cũng không có cảm giác kinh ngạc như Trịnh Lạc Âu.