Huỳnh Y nhìn Trịnh Lạc Âu, cô khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cô ấy rồi nói: “Lạc Âu, mình đi thôi. Vệ sinh rửa mặt rồi lên trường ghi danh nhập học.”
Khi ở thị trấn, Trịnh Lạc Âu chưa từng đi đến các bến xe, dù lớn hay nhỏ cô cũng chưa từng đặt chân đến nên không biết rằng ở bến xe luôn có sẵn nhà vệ sinh cho hành khách.
Vì vậy, Trịnh Lạc Âu nghe hai chữ “vệ sinh rửa mặt” liền sinh chút nghi hoặc, cô hỏi: “Vệ sinh rửa mặt ở đâu?”
Huỳnh Y đưa tay nắm lấy bàn tay Trịnh Lạc Âu, dịu dàng nói: “Ở đây. Mọi bến xe đều có nhà vệ sinh cho khách.”
Ra vậy, Trịnh Lạc Âu nghĩ rồi cô khẽ gật đầu.
Dẫn Trịnh Lạc Âu vào nhà vệ sinh, đứng trước tấm gương hình chữ nhật rộng lớn, Huỳnh Y khẽ nói: “Xe đạp của mình chắc ngày mai mới đến, hôm nay cậu chịu khó đi xe buýt được không?”
Nhu cầu cá nhân của con người luôn cần giải quyết sau một đêm dài say giấc và dù không say giấc thì cũng bắt buộc phải đi. Trịnh Lạc Âu không phải ngoại lệ, cô không vội trả lời câu hỏi của Huỳnh Y, chỉ hờ hững đáp: “Mình đi vệ sinh, cậu đợi chút.”
Nói rồi, Trịnh Lạc Âu quay người đi đến buồng vệ sinh ở phía sau lưng.
Trong lúc Trịnh Lạc Âu đi vệ sinh, Huỳnh Y ở ngoài cũng tranh thủ đánh răng rửa mặt.
Có lẽ đối với những cô gái khác, việc đánh răng rửa mặt trong một nhà vệ sinh công cộng là một điều khó mà chấp nhận được. Nhưng riêng Huỳnh Y, cô cảm thấy việc này vô cùng bình thường. Đối với cô, ánh nhìn của người khác khi nhìn một cô gái thoải mái đánh răng rửa mặt trong một nhà vệ sinh công cộng không quan trọng bằng việc để nguyên cái miệng không sạch sẽ đi nhong nhong ngoài đường.
Vừa đúng lúc Huỳnh Y đánh răng xong, cánh cửa buồng vệ sinh mở ra. Từ trong gương, Trịnh Lạc Âu nhìn thấy khuôn mặt ướt át của Huỳnh Y, cô mỉm cười đi đến bên cạnh cô ấy. Sau đó, từ trong túi áo khoác lấy ra bịch khăn giấy nhỏ đã chuẩn bị từ trước, cô nhẹ nhàng lau khô mặt giúp Huỳnh Y.
Trong lòng Huỳnh Y như có ánh mặt trời bao quanh.
Cảm thấy khuôn mặt Huỳnh Y đã khô, Trịnh Lạc Âu mới nói: “Ra đường cậu nên mang theo khăn giấy, đừng tùy tiện dùng giấy vệ sinh ở mấy nơi này, da mặt dễ bị nhiễm vi khuẩn.”
Sở dĩ Trịnh Lạc Âu nhắc nhở như vậy bởi vì Huỳnh Y có thói quen xấu thường hay dùng giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh lau khô mặt. Khi Trịnh Lạc Âu hỏi thì Huỳnh Y nói rằng như vậy cho nhanh, không cần tốn thời gian giặt khăn mặt. Mỗi lần Trịnh Lạc Âu nhìn thấy Huỳnh Y dùng giấy vệ sinh kiểu đó là cô liền bực bội.
Ở tại cô nhi viện, mỗi khi nhìn thấy điều đó, Trịnh Lạc Âu sẽ vội ngăn cản hành động của Huỳnh Y. Lâu dần, Huỳnh Y cũng bỏ đi thói quen đó mà quay lại dùng khăn mặt, nhưng Trịnh Lạc Âu lại sinh ra thêm một thói quen: mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ướt át của Huỳnh Y thì trong đầu cô liền mặc định nghĩ đến việc Huỳnh Y có thể sẽ lại dùng giấy vệ sinh lau mặt.