Đến nội dung chính

Chương 27

admin 492 Chữ Cài Đặt

Trịnh Lạc Âu nhìn cả hai ôm chằm lấy nhau, cô có chút muốn bật cười. Viện trưởng già dễ cảm động, buồn thì thôi đi sao cậu ấy cũng như bà ấy vậy.

Đúng lúc này, chuyến xe đến thành phố Đại Hoan cũng dừng lại cổng cô nhi viện đón hai vị khách tại đây.

Viện trưởng vỗ nhẹ lưng Huỳnh Y nói: “Được rồi, xe đến rồi, hai đứa nhanh lên xe.”

Huỳnh Y buông viện trưởng ra, cúi đầu chào viện trưởng lần cuối xong, cô nắm tay Trịnh Lạc Âu quay đầu đi ra xe.

Nhìn hai đứa nhỏ đã ngồi yên vị bên trong xe, viện trưởng giơ tay lên vẫy tay chào tạm biệt.

Huỳnh Y cùng Trịnh Lạc Âu cũng nhìn ra cửa sổ xe, vẫy tay chào lại.

Chiếc xe ngay sau đó cũng nhanh chóng di chuyển.

Trịnh Lạc Âu dù trước đó có vẻ lạnh lùng, không mấy lưu luyến nơi đó nhưng thực ra trong lòng cô vô cùng lưu luyến nơi đây, tựa như lý trí rất muốn đi lên thành phố nhưng lòng lại không nỡ rời xa nơi đã gắn bó suốt nhiều năm liền. Theo cảm xúc không nỡ đó mà Trịnh Lạc Âu dán chặt mắt vào cô nhi viện cho đến khi nơi đó rời xa khỏi tầm mắt của cô, ngay khi nó biến mất khỏi mắt cô, một giọt nước mắt nhỏ ngay khóe mắt bất chợt chảy xuống.
Huỳnh Y nãy giờ đang bận xác nhận lại thông tin mua vé cho người phụ xe biết nên cô không nhận ra Trịnh Lạc Âu đã khóc.

Người phụ xe vừa rời đi, Huỳnh Y liền dời sự chú ý của mình đến người bên cạnh, nhìn Trịnh Lạc Âu chống cằm ủ rũ nhìn ra cửa sổ, cô lo lắng hỏi: “Cậu buồn sao?”

Trịnh Lạc Âu nhìn hình ảnh phản chiếu của Huỳnh Y trong cửa sổ xe, cô hờ hững đáp: “Không có. Mình hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Vậy cậu tựa đầu vào vai mình đi. Khi nào đến nơi mình gọi cậu dậy.”

Trịnh Lạc Âu nghe xong liền không khách sáo mà mỉm cười tựa đầu lên vai Huỳnh Y, nói: “Hôm nay cậu cũng mệt rồi, tranh thủ ngủ đi.”

Thực sự Huỳnh Y cũng có chút mệt mỏi kèm buồn ngủ, hoạt động cả một ngày dài, thể trạng dù tốt đến đâu cũng phải mệt, tuy lời nói của Trịnh Lạc Âu có chút hơi lạnh lùng nhưng đối với Huỳnh Y, sự quan tâm đó cũng đã đủ làm cô vui vẻ.
Huỳnh Y đem chiếc áo khoác vừa nãy lên xe đã cởi ra sẵn, cô đắp lên cho cả hai xong cũng nhắm mắt ngủ. Trịnh Lạc Âu theo thói quen đưa tay ôm lấy bụng Huỳnh Y.

Cứ như vậy, chiếc xe khách êm đềm chở hai cuộc đời đi đến thành phố xa hoa náo nhiệt mang tên Đại Hoan.