Ngay khi gần đến đoạn cua đầu tiên, Huỳnh Y liền quay người kiểm tra cô đồng đội nhỏ của mình. Nhận ra Trịnh Lạc Âu đã đạt đến giới hạn không thể theo sát cô, Huỳnh Y liền giảm tốc độ, đợi Trịnh Lạc Âu vừa chạy đến bên cạnh. Trịnh Lạc Âu chưa kịp mở miệng ra quát thì Huỳnh Y nhanh chóng vươn một tay ra, đặt bàn tay ấm áp của cô lên bàn tay đang cầm chặt tay lái của Trịnh Lạc Âu. Không biết Huỳnh Y định làm gì chưa kịp mở miệng hỏi thì tốc độ di chuyển của xe đạp cô lại bất ngờ nhanh đến lạ thường.
Người làm cho nó khác lạ chính là Huỳnh Y, cô vừa guồng chân tăng tốc vừa kéo Trịnh Lạc Âu đạp song song với mình.
“Lạc Âu, chuẩn bị nghiêng người sang bên mình.”
Lạc Âu đang liếc mắt nhìn Huỳnh Y, người đang nghiêm túc pha lẫn chút lạnh lùng, góc nghiêng thanh tú, mái tóc dài tung bay ra sau. Nghe Huỳnh Y nói, Trịnh Lạc Âu liền hoàn hồn, ngay khi vừa đến đoạn cua đầu tiên của tuyến đường đồi núi.
Huỳnh Y vẫn giữ nguyên tốc độ kèm theo đó cô kéo mạnh xe của Trịnh Lạc Âu nghiêng về phía mình.
Cả hai chiếc xe nhanh chóng nghiêng sát xuống mặt đường, Trịnh Lạc Âu có chút hồi hộp, lo sợ, cô cắn chặt răng không biết nên làm gì tiếp theo thì Huỳnh Y lên tiếng: “Mình ở đây, đừng sợ.”
Lời vừa dứt cũng là lúc cả hai thành công an toàn vượt qua khúc cua đầu tiên, cũng là lúc đội đua phía trước lọt vào đồng tử của cả hai.
Các khán giả phấn khích với màn thể hiện vừa rồi của Huỳnh Y liền hò reo la hét, hỏi.
“Cô ấy là ai?”
“Kỹ thuật của cô ấy phải thuộc hàng chuyên nghiệp.”
“Nè, có ai biết thông tin của cô ấy không?”
“Vừa ôm cua vừa giúp đồng đội mình ôm cua, quá khủng khiếp rồi.”
…
Người dẫn chương trình cũng hét lên một tiếng bởi quá kinh ngạc trước kỹ thuật của Huỳnh Y, rồi nói: “Có ai nhìn thấy không! Đó chính là tuyển thủ Huỳnh Y của đội Two Crew.”
Trong khi đó một nữ nhân bí ẩn đang xem cuộc đua thông qua màn hình khẽ nở nụ cười khó đoán.
Tuy thành công ôm cua nhưng Trịnh Lạc Âu vẫn chưa thể tin được trước một màn thể hiện quá xuất sắc của Huỳnh Y, cô quay đầu hỏi Huỳnh Y: “Cậu học kỹ thuật Cornering Technique từ khi nào?”
Vì đạp song song với nhau nên Huỳnh Y dễ dàng nghe thấy và trả lời: “Từ khi mình xem đua xe mô tô. Chuẩn bị vào khúc cua chữ C rồi. Cậu ổn chứ?”
Một lời nói bình thường nhưng lọt vào tai Trịnh Lạc Âu lại trở thành một lời châm biếm xem thường, lòng Trịnh Lạc Âu dâng lên cục tức khó chịu, nói: “Ổn, cậu cứ chạy trước đi. Tôi giữ sức đến đoạn nước rút.”