Đến nội dung chính

Chương 20

admin 648 Chữ Cài Đặt

Trong lòng có chút sợ hãi, Trịnh Lạc Âu nhanh chóng đạp ngược bàn đạp để giảm tốc độ, ngay khi các đội đua vượt qua khúc cua đầu tiên cô mới bắt đầu ôm cua, tốc độ ôm cua của cô phải nói giống như rùa bò. Vẫn như lúc luyện tập cô cho một chân xuống đường và từ từ ôm cua. Ngay lúc ôm cua thành công, Trịnh Lạc Âu quay đầu nhìn người đồng đội của mình.

Cô đã ôm cua thành công rồi mà Huỳnh Y vẫn chưa xuất hiện gần khúc cua, trong lòng không khỏi tức giận mắng một tiếng: “Mẹ kiếp, khốn thật.” Mắng rồi cô chúi người tiếp tục đuổi theo.

Huỳnh Y không vội giống Trịnh Lạc Âu nên cô chỉ nhẹ nhàng ôm cua mà không cần dùng đến bất kỳ kỹ thuật nào.

Nhìn khoảng cách giữa mình và bọn họ, Huỳnh Y khẽ giương môi nở nụ cười lạnh.

Đến khúc cua thứ 2 của tuyến đường trong thị trấn, Trịnh Lạc Âu thắng xe giữ thăng bằng rồi cô ngoái đầu nhìn ra đằng sau, đợi bóng dáng Huỳnh Y xuất hiện cô nhíu mày lớn giọng nói: “Đạp nhanh lên coi. Cậu thấy khoảng cách của đội mình với đội họ không! Cứ như rùa bò như vậy thì đời nào mới vượt mặt bọn họ.”
Huỳnh Y đạp đến bên cạnh Trịnh Lạc Âu, mày đen thoáng nhíu lại, đáp: “Mình biết rồi. Cậu đạp tiếp đi.”

Trịnh Lạc Âu thật muốn xì khói đầu với cái người bên cạnh, lòng cô nôn nóng muốn dành chiến thắng mà cái người bên cạnh chỉ nhàn nhạt nói biết rồi, biết rồi, nói biết rồi nhưng cuối cùng chẳng đạp ra làm sao, Trịnh Lạc Âu bực bội nói: “Đến đoạn đồi núi cậu đi phía trước chắn gió cho tôi.”

“Biết rồi.”

Đáp gọn một tiếng sau đó Huỳnh Y nhanh chóng đạp về phía trước, không đợi lên đồi núi ngay tại đây cô chắn gió luôn cho Trịnh Lạc Âu. Trịnh Lạc Âu đạp phía đằng sau Huỳnh Y có chút khó chịu, bởi tốc độ chậm chạp của Huỳnh Y làm cô thấy khó chịu, trong đầu cũng nghĩ đến việc từ giờ không nên đua cùng cậu ấy mới phải.

Ngay khi bọn họ vào tuyến đường đồi núi. Đội của Huỳnh Y mới đạp đến đầu tuyến đường. Ngay lúc Trịnh Lạc Âu định không cần Huỳnh Y chắn gió cho thì người phía trước lại bất chợt tăng tốc, tốc độ nhanh đến kinh người.
Một làn khói trắng cũng theo lực ma sát mà bay lên không trung, Trịnh Lạc Âu có chút bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười đắc ý. Có lẽ cậu ấy giữ sức cho đoạn đồi núi, mình trách lầm cậu ấy rồi.

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng đuổi theo tốc độ của Huỳnh Y.

Huỳnh Y lúc này vừa tăng tốc đuổi theo đội đối thủ vừa điều tiết tốc độ để giữ khoảng cách đủ để làm khiên chắn gió cho Trịnh Lạc Âu.

Khoảng cách của cả 2 bây giờ chỉ cách nhau khoảng 3 mét. Vì tuyến đường phía dưới Trịnh Lạc Âu đã guồng chân bức tốc tận 2 lần nên cô bây giờ đã chạm đến giới hạn, sức lực cô bây giờ không còn có thể đuổi theo tốc độ của Huỳnh Y nữa, nhưng tính cách ngạo mạn chưa bao giờ chấp nhận bản thân thua cuộc làm cô cố vượt qua giới hạn đó.

Cô nghĩ rằng chỉ khi vượt qua giới hạn con người mới có thể làm được điều thần kỳ. Cắn chặt hàm răng Trịnh Lạc Âu cúi đầu cố đạp đuổi theo. Nhưng sự thật hoàn toàn lại quá khác khoảng cách giữa cô và Huỳnh Y mỗi lúc một xa.
Cố thêm một chút, cố thêm chút nữa.