Đến nội dung chính

Chương 22

admin 610 Chữ Cài Đặt

“Được.”

Nói rồi, Huỳnh Y tăng tốc đạp đuổi theo bọn họ. Trịnh Lạc Âu ở phía sau tuy rằng nói giữ sức nhưng thực chất vẫn cố gắng đuổi sát theo sau xe Huỳnh Y.

Khúc cua thứ hai, khúc cua chữ C nguy hiểm, bình thường các phương tiện khi trên đoạn đường đèo đều cẩn thận làm chậm tốc độ và từ từ mỗi khi gặp khúc cua chữ C. Riêng Huỳnh Y thì không bởi cô hiểu những khúc cua này chính là cơ hội để cô có thể vượt mặt đội đối thủ.

Giữ nguyên tốc độ, Huỳnh Y nhanh chóng dùng lại kỹ thuật Cornering Technique để ôm cua. Một bên má của cô gần như chạm vào mặt đường. Cô biết điều này có thể mang lại rủi ro nhưng điều này chẳng quan trọng vì nếu chiến thắng, Trịnh Lạc Âu – người cô yêu – sẽ được vui vẻ. Hơn nữa, cô tin tưởng vào năng lực của bản thân càng tin tưởng người đồng đội phía sau.
Đúng như cô dự đoán, bọn họ chưa từng đua trên đồi núi, nên ngay khi chạm trán với góc cua chữ C, bọn họ lần lượt ngã nhào ra đường cứ như trò chơi domino.

Ôm cua thành công, Huỳnh Y quay người nhìn Trịnh Lạc Âu, người đồng đội đang cẩn thận ôm cua như một cô gái lần đầu ôm cua khi một mình chạy trên đường đèo.

Lúc ôm cua thành công, Trịnh Lạc Âu khẽ nở nụ cười vì bản thân cô cũng không ngã nhào ra đường giống đội đối thủ. Nụ cười rạng rỡ của Trịnh Lạc Âu lọt vào mắt Huỳnh Y khiến lòng Huỳnh Y như có kiến bò ngang qua.

Nhìn Huỳnh Y đang di chuyển chậm lại để đợi mình, Trịnh Lạc Âu hiểu ý, cô nhanh chóng đạp đến bên cạnh Huỳnh Y.

Huỳnh Y mỉm cười nói: “Giỏi lắm.”

Nói rồi, cô lần nữa cầm tay lái Trịnh Lạc Âu rồi tăng tốc, trên đường chỉ còn lại hai đội đối thủ. Vẫn còn sáu cua, đủ để Huỳnh Y vượt mặt bọn họ.
Trịnh Lạc Âu lần nữa được Huỳnh Y khen, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ vì cái nắng gay gắt của mùa hè xen lẫn sự ngại ngùng.

Ngay khi giúp Trịnh Lạc Âu ôm cua thành công năm khúc cua đơn giản xong, Huỳnh Y liền nói: “Cố lên, sắp kết thúc rồi.”

Ngay khi vừa dứt lời, lòng Trịnh Lạc Âu bất giác dâng lên cảm động nho nhỏ. Không đáp lại lời của Huỳnh Y, Trịnh Lạc Âu chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai chưa kịp vào khúc cua thì một trong hai người của đội phía trước vì ôm cua thất bại mà văng mạnh vào lan can đường.

Nhìn thấy cảnh đó, Trịnh Lạc Âu sinh ra chút sợ hãi, cô sợ cô cũng sẽ như người đã ngã đó. Cơn sợ hãi cũng nhanh chóng tan đi khi mà câu nói “Mình ở đây, đừng sợ” của Huỳnh Y hiện ra trong đầu.

Khi chuẩn bị vào khúc cua cuối cùng, Huỳnh Y nói: “Ôm cua xong, cậu đừng vội bứt tốc, đợi mình đuổi lên kèm chặt hai người còn lại, rồi hẳn bứt tốc.”
“Mình biết rồi.”

Đúng lúc này khúc cua nguy hiểm cũng hiện ra trước mặt họ. Dù lòng lo lắng sợ Trịnh Lạc Âu gặp nguy hiểm khi ôm cua nhưng cô chẳng thể giúp được gì vì đây là cua chữ C.

Huỳnh Y vừa dùng kỹ thuật Cornering Technique ôm cua vừa trong miệng lẫm nhẫm: “Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.”