Đến nội dung chính

Chương 19

admin 646 Chữ Cài Đặt

Khán giả hò reo, la hét tên của những thành viên trong các đội đua phía trước, như thể bốn đội đua đó đã từng tham gia rất nhiều giải đua, có cho mình một lượng người hâm mộ nhất định.

Sự hò reo, la hét tên thần tượng của họ, khiến Trịnh Lạc Âu dâng lên một trận ganh tị. Cô cắn răng, nhíu mày, cố sức đuổi theo bọn họ.

Cô nghĩ khi cô đuổi kịp tốc độ của bọn họ, khán giả tại đây và những người đang xem phát sóng trực tiếp, sẽ phải thốt lên sự bất ngờ. Vì một người vô danh như cô, cũng có thể theo được tốc độ của bọn họ.

Đằng sau Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y với thân mồ hôi ướt đẫm, vẫn đang cố gắng đuổi theo tốc độ của Trịnh Lạc Âu.

Trong chớp mắt, tốc độ bứt tốc của Trịnh Lạc Âu đã gần như đạt đến giới hạn, nhưng cô vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách.
Trịnh Lạc Âu quay đầu, thấy khoảng cách giữa bản thân và Huỳnh Y cách nhau đến tận sáu mét, ngọn lửa tức giận bùng phát, giọng đầy bực tức, quát lớn: “Cậu làm gì vậy hả? Chạy nhanh lên coi.”

Nói rồi, cô tiếp tục cho xe tăng tốc, vừa đạp vừa bực bội nói: “Mẹ kiếp! Cậu ấy cứ lù lù như xe lu vậy, khốn thật.”

Bất ngờ bị Trịnh Lạc Âu quát, Huỳnh Y siết chặt hai bàn tay đang cầm tay lái, trong lòng vô cùng khó chịu, cô biết trong mắt Trịnh Lạc Âu bây giờ cô so với con Kỳ Đà không khác là bao. Có ai bị người mình yêu thích xem thường mà không khó chịu được chứ. Lòng khó chịu như vậy nhưng lí trí vẫn cho Huỳnh Y biết thời điểm hiện tại không nên vì cảm xúc mà làm ra hành động bốc đồng bởi tuyến đường đua vẫn còn rất dài.

Trong đầu Huỳnh Y suy tính, đoạn đường về đích còn 2km, trước khi leo lên dốc phải chạy qua 2 khúc cua, trên đồi núi có tổng cộng 8 khúc cua, 3 khúc cua chữ C. Bọn họ bức tốc tranh nhau vị trí đầu tiên, có lẽ đoạn đường trên đồi núi họ chưa từng thử qua, trong lòng bọn họ có lẽ sợ các khúc cua nguy hiểm trên núi, nếu họ lên đó trước tỉ lệ ôm cua thành công mà không gặp nguy hiểm sẽ cao hơn. Bọn họ tính toán cũng kỹ lưỡng lắm nhưng mình chưa từng ngán đoạn đường đua nào.
Việc bây giờ cần làm là giữ thể lực cho đến khi tiến vào đoạn đường trên đồi núi. Khi đó mình chỉ cần kéo Lạc Âu cho đến giai đoạn chạy nước rút là được.

Tính toán xong xuôi, Huỳnh Y bắt đầu điều tiết lại nhịp đạp của bản thân, mặc kệ lời nói của Trịnh Lạc Âu cô không muốn đuổi theo sát cô ấy nữa, chỉ cần giữ khoảng cách 18 đến 20 mét mọi việc sẽ diễn ra theo như dự tính của cô.

Sau khoảng thời gian đạp trên con đường thẳng băng, các đội đua cuối cùng cũng bắt đầu đối diện với khúc cua đầu tiên của tuyến đường dài 3km.

Các đội đua phía trước cùng một lúc tranh nhau ôm cua, cũng may độ rộng của con đường không nhỏ, có người vì va chạm với đội đối phương mà văng ra khỏi tuyến đường, cũng có người vì va chạm mà ngã nhào ra đường.

Nhìn một màn tranh phong đối đầu đó, Trịnh Lạc Âu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, kỹ thuật ôm cua của cô quá tệ, với tốc độ hiện tại nếu không thắng lại và cẩn thận ôm cua cô chắc chắn cũng sẽ ngã ra đường.