Trọng tâm của câu chuyện vốn nằm ở viện trưởng, nhưng câu nói cuối cùng của Huỳnh Y vô tình làm chủ đề cuộc trò chuyện thay đổi.
Trịnh Lạc Âu rất biết cách nắm bắt trọng tâm, mỉm cười hỏi: “Tiền ở đâu cậu có? Mình chẳng thấy cậu đi làm thêm?”
Huỳnh Y vừa cho miếng thịt vào miệng, cô không vội trả lời, nuốt xong miếng thịt xuống bụng, mới cất giọng, nhàn nhạt đáp: “Tiền thưởng đua xe đạp, tiền thưởng khi thi toán, tiền tiêu vặt.”
Hai con mắt Trịnh Lạc Âu như ánh sao mai bên trong, giọng có chút hớn hở, hỏi: “Được bao nhiêu rồi?”
Không nghĩ gì nhiều, Huỳnh Y vô tư đáp: “Tám triệu.”
Múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, Trịnh Lạc Âu vừa nhai vừa nói: “Ít vậy! Số đó không đủ cho hai đứa sinh hoạt ở thành phố đâu. Mình nhất định phải thắng giải đua ngày mai, ôm trọn hai mươi triệu trong tay… Lúc đó, nhất định sẽ đủ.”
“Ừm. Ăn cơm đi.” Huỳnh Y đáp.
Huỳnh Y không buông lời khẳng định hay hứa hẹn với câu nói cuối cùng của Trịnh Lạc Âu, bởi vì lời nói đấy nằm ở kết quả ngày mai. Hiện tại còn chưa thi đấu, mọi chuyện không thể nói trước được.
Kết thúc bữa ăn trưa, Huỳnh Y đứng dậy đi tính tiền. Xong xuôi, cả hai cùng nhau đạp xe ra một kênh nước, cách trại mồ côi khoảng mười ngàn mét.
Một kênh nước dài khoảng năm cây số, với độ sâu khoảng hai mét. Màu nước xanh đục, một màu xanh không trong trẻo, nhìn có chút giống một hồ thuốc độc, cảm giác khi nhìn chằm chằm vào nó thực sự rất rùng rợn.
Dọc hai bên bờ, cây cối mọc um tùm, các trụ đèn đường màu đen cũng được dựng nên, tất cả đổ bóng xuống mặt nước, khiến con kênh càng thêm phần thâm sâu đáng sợ.
Ngoài ra, con kênh được bao bộc bởi con đường nhựa, con đường này dẫn ra trung tâm thị trấn, nơi đông đúc náo nhiệt hơn chỗ trại mồ côi.
Cả hai chiếc xe đạp fixed gear dừng bên cạnh trụ đèn đường đầu tiên, lấy trụ đèn làm vạch xuất phát.
Ngay khi Trịnh Lạc Âu vừa đếm đến ba, bánh xe hai chiếc xe đạp nhanh chóng lăn băng băng trên đường.
Con đường này vào buổi trưa thường luôn vắng tanh, ít có xe cộ qua lại, nhờ đó mà hai tay đua không lo ngại việc sẽ gặp phải sự cố va chạm.
Nếu những lần trước đó Huỳnh Y đều chọn đạp phía sau Trịnh Lạc Âu, thì trong buổi luyện tập cuối cùng của ngày hôm nay, cô quyết định đạp gần như song song với Trịnh Lạc Âu.
Trịnh Lạc Âu khẽ liếc mắt nhìn người bạn bên cạnh. Cô thầm nghĩ, chắc mới ăn no nên sức lực cậu ấy tràn trề. Nhưng vẫn thua mình vài giây, cậu nghĩ cậu có cửa thắng mình chắc, haha.
Không muốn giữ khoảng cách song song với Huỳnh Y, Trịnh Lạc Âu bất ngờ guồng chân tăng tốc.
Thấy Trịnh Lạc Âu tăng tốc, Huỳnh Y định sẽ guồng chân đuổi theo, nhưng cô chợt nghĩ. Vẫn nên để Lạc Âu vượt mặt một khoảng rồi đuổi theo sẽ tốt hơn.