Đến nội dung chính

Chương 17

admin 510 Chữ Cài Đặt

Lúc Trịnh Lạc Âu cảm giác phần cơ đùi hơi mỏi, cô mới trở lại trạng thái đạp bình thường. Cô quay đầu quan sát Huỳnh Y, người đang đạp phía xa cô. Thấy khoảng cách giữa hai xe đạp bây giờ đã lên tới hai mươi mét, Trịnh Lạc Âu khẽ nhếch môi.

Ngay lúc, Trịnh Lạc Âu đang đắc ý, đạp xe trong trạng thái ung dung. Bỗng, từ đằng sau, Huỳnh Y bất ngờ guồng chân tăng tốc.

Chưa đến một phút, cô đã rút ngắn khoảng cách từ hai mươi mét xuống còn một mét. Một mét này, Huỳnh Y quyết định không rút ngắn thêm.

Trịnh Lạc Âu đang thảnh thơi đạp, cảm giác Huỳnh Y đã đuổi kịp mình. Cô nhíu mày quay đầu kiểm tra, thấy khoảng cách đã được Huỳnh Y rút ngắn trong tức khắc, lòng cô cực kỳ khó chịu.

Không đợi gần về đích mới chạy nước rút, Trịnh Lạc Âu quyết định chạy nước rút ngay từ bây giờ.
Ngay lập tức, khoảng cách giữa Trịnh Lạc Âu và Huỳnh Y liền thay đổi từ con số một mét sang mười năm mét.

Cảm thấy Trịnh Lạc Âu đang khó chịu, Huỳnh Y bất lực thở dài một hơi. Cô buông thả hai tay, trở lại trạng thái đạp xe bình thường, mặc cho khoảng cách giữa cả hai ngày một xa nhau.

Huỳnh Y muộn phiền, cất lời: “Cùng nhau đạp không tốt sao! Lạc Âu… cậu ấy chỉ để tâm đến việc hơn thua.”

Phía đằng trước, Trịnh Lạc Âu chẳng còn sức chạy nước rút, mồ hôi chảy khắp cả cơ thể, thấm ướt cả khuôn mặt trắng trẻo, non nớt.

Dù đang cố gắng đạp về đích, Trịnh Lạc Âu vẫn không quên ngoái đầu nhìn người phía sau. Có lẽ trước khi chạy về đích, cô muốn kiểm tra khoảng cách giữa hai chiếc xe đạp.

Hình ảnh mờ nhạt từ phía xa làm Trịnh Lạc Âu vừa có chút đắc ý vừa có chút lo lắng, cô lo lắng kết quả ngày mai sẽ không được như mong muốn.
Ở phía sau Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y đút hai tay vào túi áo khoác, nhàn nhả cho xe chậm rãi di chuyển, một chút ý định đuổi theo Trịnh Lạc Âu, cũng không còn.

Khoảng mười lăm phút sau, Huỳnh Y mới đạp đến chỗ Trịnh Lạc Âu đang đứng đợi mình.

Đợi Huỳnh Y ngừng xe hẳn, Trịnh Lạc Âu cộc cằn yêu cầu: “Ngày mai cậu phải cố đuổi kịp mình. Đừng có như hôm nay! Chậm như rùa.”

Huỳnh Y bất lực khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng đáp: “Mình biết rồi. Ngày kết thúc cậu cũng nhớ cho mình biết đáp án.”

Nếu Huỳnh Y không nhắc, Trịnh Lạc Âu cũng chẳng nhớ đến điều đó, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn chứa hình ảnh liên quan đến giải đua ngày mai.

Một thoáng bất ngờ nhanh chóng trôi qua, Trịnh Lạc Âu cười đáp: “Mình nhớ rồi.”

Nghỉ ngơi khoảng mười phút, sau đó cả hai đạp xe trở về trại mồ côi.