Đến nội dung chính

Chương 22: Bá Tổng Chi Hắc Hóa Kiều Thê

admin 787 Chữ Cài Đặt

Dù tiến hay lùi cũng đều là một nhát dao.

Người đàn ông thép…

Người đàn ông thép, sao lại đi đọc loại truyện này?

Đợi đến khi đã nhìn đủ vẻ mặt xấu hổ và tức giận của người yêu, Đại Tư Dương mới chậm rãi lên tiếng: “Hay là tối về em gửi cho anh cũng được?”

“Không cần.”

Triển Tinh Kiều đúng là kiểu người dứt khoát, không dây dưa.

Cậu sao chép đường link, nhắm mắt lại, rồi gửi đi.

Đại Tư Dương mở ra xem.

“Bá tổng và…”

Miệng lập tức bị người kia bịt lại.

Ngón tay của Triển Tinh Kiều run lên, giọng cũng run: “Anh đọc cái gì đó?”

Dù bị che miệng nhưng Đại Tư Dương vẫn kịp đọc hết tựa truyện: “Bá Tổng Chi Hắc Hóa Kiều Thê: Chim Trong Lồng Và Con Đường Tình Yêu Đầy Giam Cầm (ABO)”

“Bá tổng” với “kiều thê” thì anh hiểu, còn “hắc hóa” là gì? “Chim trong lồng” là gì? Mấy dấu sao và dấu gạch chéo trong phần giới thiệu nghĩa là sao?
Lại có thêm một mớ kiến thức không hiểu nổi.

Triển Tinh Kiều thở gấp, nghiến răng: “Về nhà rồi tự mà đọc!”

Đại Tư Dương hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Bàn tay đang che miệng anh lập tức rụt về, đôi mắt người yêu nhìn anh không thể tin nổi.

Ánh mắt đó như muốn nói: Bây giờ anh biến thành lưu manh rồi à?

…

Hai người ăn cơm xong, xe dừng dưới chung cư. Triển Tinh Kiều im lặng nhìn người bên cạnh một cái.

Đại Tư Dương lập tức chặn lời: “Anh không về biệt thự.”

“…” Triển Tinh Kiều thật sự cảm thấy anh đã thay đổi rồi.

Đại Tư Dương không phải người bản địa ở thành phố S, vậy mà có thể lập nghiệp vững vàng ở đây, danh tiếng của Tập đoàn Dương Thiên cũng rất vang dội. Dù thủ đoạn, tâm kế hay dáng vẻ, khí chất đều hoàn toàn phù hợp với hình tượng “tổng tài bá đạo” trong mắt công chúng.
Thực ra anh đúng là có chút hình tượng đó, luôn giữ vẻ điềm đạm, lịch sự, là mẫu tinh anh thành đạt trong giới thương nghiệp.

Nhưng giờ thì… Triển Tinh Kiều chỉ cảm thấy anh hơi… không biết xấu hổ.

Dù vậy, cậu cũng chẳng nói được gì.

Ly hôn là do cậu đề nghị, hai lần phát bệnh cũng là cậu chủ động tìm anh, hôm qua hai người còn vừa lên giường với nhau, cậu thật sự không thể làm ra loại hành động vô tình như đuổi người ta đi.

Triển Tinh Kiều bực bội, gãi nhẹ ngón tay: “Tùy anh.”

Hai người im lặng đứng đợi thang máy. Lúc này, một bà cô xách túi đồ ăn tới cũng đứng chờ, quay đầu nhìn Triển Tinh Kiều mấy lần, cuối cùng không chắc chắn hỏi: “Cháu là… là Đường Thanh phải không?”

Đường Thanh là vai diễn của Triển Tinh Kiều trong bộ phim trước.

Bị nhận ra rồi.
Triển Tinh Kiều tháo kính râm xuống, lễ phép gật đầu: “Chào cô.”

Bà cô vui mừng hẳn: “Trời ơi, ngôi sao lớn đây rồi! Cô cứ thấy quen quen mà không dám nhận. Cả nhà cô đều thích phim của cháu lắm đó!”

Tuy Triển Tinh Kiều có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra là người rất quy củ. Nghe thế, cậu lễ phép đáp lại tình cảm của người ta.

Bà cô rút điện thoại, liếc qua rồi nói: “Này, chàng trai kia, chụp giúp cô tấm hình được không?”

Chàng trai Đại Tư Dương có thể nói gì đây?

Anh nhận lấy điện thoại, “tách tách” chụp mấy kiểu, khiến bà cô cười tươi rói, còn không quên làm mai: “Tiểu Kiều à, cháu kết hôn chưa vậy?”

Triển Tinh Kiều còn chưa kịp trả lời, Đại Tư Dương đã nhanh miệng: “Kết hôn rồi, cưới nhau sáu năm rồi.”

“Ồ.” Bà cô hơi thất vọng, rồi lại tò mò: “Nhưng cô thấy cháu cứ đi một mình, hai người giận nhau hả?”

Đại Tư Dương suýt nữa bật cười, định giải thích, nhưng bà cô đã nói tiếp: “Vợ chồng nào mà chẳng cãi vã? Cháu là đàn ông, phải biết nhường nhịn người ta chứ. Người ta nói thà phá một ngôi chùa chứ không chia một cặp vợ chồng, có duyên làm phu thê là phải biết trân trọng.”

Rồi bà cô còn quay sang cầu viện: “Chàng trai kia, cháu nói có đúng không?”

Đại Tư Dương cười tươi: “Cô nói quá đúng luôn ạ.”

Triển Tinh Kiều: “…”