Trên đường về, Triển Tinh Kiều không nói một lời.
Đại Tư Dương lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, gương mặt người yêu lúc đỏ lúc không, chẳng biết đang nghĩ gì.
Đã đến trưa, Đại Tư Dương lái xe đến một nhà hàng tư nhân.
Con suối uốn quanh phía trước đại sảnh, ngoài cửa sổ là một rừng trúc thoáng đãng, khiến lớp “mặt mũi” sắp không giữ nổi của Triển Tinh Kiều cũng dần dần khôi phục lại từng chút.
Khi món ăn gần hết, thấy Triển Tinh Kiều đã thư giãn hơn, Đại Tư Dương vừa múc canh vừa giả vờ lơ đãng hỏi: “Tinh Tinh, cuốn sách mà em đọc tên là gì vậy?”
Triển Tinh Kiều khựng tay: “… Anh hỏi chuyện đó làm gì?”
“Thì anh cũng phải bổ túc kiến thức chứ. Lần tới em phát bệnh, anh còn phải biết lúc đó em tưởng giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nữa, đúng không?”
“Không cần.” Triển Tinh Kiều cau mày: “Cứ như em nói, anh chặn em luôn là được.”
“Anh không làm được. Hơn nữa, nếu anh không để ý mà em cứ phát bệnh mãi thì sao?”
“Sao có thể chứ?”
“Sao lại không thể?” Đại Tư Dương bây giờ cũng tra qua mấy khái niệm ABO rồi, tuy vẫn không hiểu mấy, nhưng nói chuyện thì trôi chảy hơn hẳn: “Em thử nghĩ xem, hai lần em tỉnh lại đều như thế nào?”
Triển Tinh Kiều sững người, rồi mặt đỏ bừng.
Giữa ban ngày ban mặt mà dám nói chuyện kiểu đó? Lại còn ở ngoài nữa! Mất hết thể diện!
Đại Tư Dương tự mình tiếp lời: “Đều là sau khi pheromone của em rối loạn, anh an ủi em thì em mới tỉnh lại.”
“Phero…” À, thì ra là nói về pheromone.
Khóe môi đang mím chặt của Triển Tinh Kiều khẽ sụp xuống.
Đại Tư Dương nhìn cậu, tiếp tục phân tích: “Vậy nếu em phát bệnh, mà anh không an ủi, liệu em có không thể tỉnh lại không? Mà anh muốn an ủi em tốt hơn, chẳng phải nên biết rõ diễn biến trong truyện sao?”
Nghe cũng có lý, không thể phản bác.
Triển Tinh Kiều nhìn chằm chằm bát canh trước mặt, im lặng.
“Sao vậy?” Đại Tư Dương dỗ dành: “Chúng ta còn chuyện gì chưa từng làm? Chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà, có gì phải ngại?”
Nào là phát tình, đánh dấu, khoang sinh sản… Đại Tư Dương lúc tra cài đặt ABO cũng liếc qua, biết nội dung kiểu đó chẳng chính thống gì.
Nhưng thì sao? Con người chẳng phải ai cũng có sở thích riêng à? Đại Tư Dương trong máy tính cũng từng lưu vài gb “tư liệu hình ảnh”, chỉ là sau khi cưới, với một người chồng vừa đẹp, da trắng, eo thon, mông cong như thế, thì mấy video kia chẳng đáng là gì nên anh đã xóa hết.
Nếu Tinh Tinh thích xem mấy thứ không đứng đắn đó, anh còn muốn thuê hẳn cả ngàn tác giả viết cho cậu đọc, hoàn toàn hiểu và ủng hộ!
Về lý trí, Triển Tinh Kiều biết anh nói đúng, căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến mình, Đại Tư Dương cũng bị kéo theo, đương nhiên phải biết trước chuyện gì có thể xảy ra.
Nhưng mà…
Trong lòng người chưa từng nói tục như Triển Tinh Kiều thầm chửi một tiếng “Mẹ nó”.
Cậu hít sâu, cái tên truyện kia xoay đi xoay lại trong cổ họng, nhưng thật sự không nói ra nổi.
Người đàn ông đối diện còn ân cần nói: “Hay em gửi cho anh cái link?”
Thò đầu thì cũng chịu một đao.
Rụt cổ thì cũng chịu một đao.
Đàn ông thép không lề mề dây dưa.
Triển Tinh Kiều, tất cả đều vì chữa bệnh!
Link thì link, gửi luôn, có sao đâu? Một cuốn tiểu thuyết có hơn ba nghìn lượt lưu trữ, thiếu gì độc giả, có thêm anh cũng chẳng sao.
“Anh chờ chút.” Triển Tinh Kiều cúi đầu mở app.
Vừa vào trang chủ, màn hình toàn “18+”, “cao *”, “**”…
Triển Tinh Kiều: “…”
Làm sao gửi cái này được?
Cái… cái trang web này, sao lại tràn ngập nội dung khiêu dâm thế này? Khác gì web đen đâu chứ?
Nghĩ thế, cậu lại im lặng.
Triển Tinh Kiều mở trang truyện, phần giới thiệu y như buổi triển lãm dấu sao.
“21++”, “cưỡng ép”, “giam cầm”, “tổn thương tuyến thể”, “khoang sinh sản **”, “***”, “***”, “***”,…
“…”