Đến nội dung chính

Chương 23: Lỡ sau này không gọi nữa thì sao?

admin 797 Chữ Cài Đặt

Bà cô ở tầng thấp, lúc đi ra còn không quên dặn lại Triển Tinh Kiều: “Về nhà nhớ nói chuyện đàng hoàng với vợ nhé, đừng có suốt ngày đòi chia tay với ly hôn.”

Cửa thang máy đóng lại.

Triển Tinh Kiều im lặng đeo kính râm lên.

Khi đến trước cửa nhà, cậu mở khóa bằng nhận diện vân tay, Đại Tư Dương thì rất tự nhiên hỏi: “Tinh Tinh, em không định thêm vân tay của anh à?”

Triển Tinh Kiều nhìn anh qua gọng kính, giọng lạnh nhạt: “Chẳng lẽ Đại tổng còn định thường xuyên ở chỗ em sao?”

“Đúng vậy, bây giờ em rất cần anh ở bên.”

“…”

Triển Tinh Kiều đã khẳng định, đúng là so với trước đây, anh mặt dày hơn hẳn.

Cậu nghiến răng: “Đại tổng, chúng ta sắp ly hôn rồi.”

“Vớ vẩn, cặp đôi nào mà chẳng cãi nhau? Đừng có suốt ngày chia tay với ly hôn. Em là đàn ông, phải bao dung anh chứ.”
“Anh…” Triển Tinh Kiều nghẹn một hơi, nhịn rồi lại không nhịn nổi: “Đại tổng, có phải bây giờ anh hơi… không biết xấu hổ không?”

Vừa nói xong, Triển Tinh Kiều đã hối hận.

Bản chất của Đại Tư Dương không phải kiểu người dễ dãi, nhưng anh luôn tôn trọng cậu, chưa từng nói nặng lời.

Giờ mình lại bảo anh “không biết xấu hổ”, câu này ngay cả lúc thân mật nhất cậu cũng chưa từng nói.

“Đúng vậy.” Đại Tư Dương cười khẽ, đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa, ôm lấy người trong lòng, giọng khàn khàn mà dịu dàng: “Không biết xấu hổ thì sao, không thì vợ anh cũng sắp mất rồi.”

Vợ… Triển Tinh Kiều đột nhiên thấy tim mình co rút lại.

Đại Tư Dương chưa bao giờ gọi cậu như vậy. Bình thường khi chỉ có hai người, anh gọi cậu là “Tinh Tinh”, còn khi có người khác thì giống như mọi người, gọi “Thầy Triển”.
Ngay cả người đại diện cũng từng khó hiểu hỏi: “Người yêu của em sao lại xa cách với em thế?”

Cậu cũng không biết.

Tính tình của Triển Tinh Kiều rất cứng đầu, lại còn sĩ diện. Từ nhỏ đã là kiểu đứa nhóc có ngã trầy đầu cũng không khóc lấy một tiếng, lớn lên thì càng lì lợm, đến lúc ngã ngựa cũng không rơi giọt nước mắt nào, nước mắt sinh lý cũng có thể bị cậu cố nín lại.

Thế nên, mấy chuyện tình cảm yếu mềm, cậu cũng có thể giấu trong lòng suốt nhiều năm.

Không gọi thì thôi, lúc đầu Triển Tinh Kiều còn định có nên đổi cách xưng hô không, sau rồi cũng “Đại tổng” này “Đại tổng” nọ, coi như hòa nhau.

Vậy mà giờ đột nhiên lại nghe một tiếng “vợ”, Triển Tinh Kiều chớp mắt nhanh mấy cái.

Vợ gì mà vợ, ly hôn rồi… à không, vẫn chưa ly hôn… sao bây giờ mới biết gọi thế? Lúc vừa kết hôn cũng chẳng đổi cách xưng hô, giờ mới nhớ ra mình có vợ hả?
Có… có nên ôm lại anh một cái không? Lỡ sau này anh không gọi nữa thì sao…

Một người vốn dĩ sắt đá như cậu, bị cái ôm ấm áp này và tiếng “vợ” đó làm cả người mềm nhũn, như thể bị rót mê hồn dược. Triển Tinh Kiều chậm rãi nâng tay lên, còn đang do dự đặt lên người kia thì người đang ôm cậu dường như vẫn chưa thấy đủ, khẽ thở dài.

“Tinh Tinh…”

Triển Tinh Kiều lập tức bừng tỉnh, giơ tay đẩy mạnh người kia ra.

“Anh gọi linh tinh gì đấy.” Cậu tháo kính râm xuống, trông lại sắp lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy.

Nhưng lần này, chưa kịp đeo lại lớp mặt nạ đó, kính trong tay đã bị người kia lấy mất.

Người đàn ông cao hơn cậu gần một cái đầu, vòng lấy eo cậu, nhẹ nhàng ép cậu dựa vào cánh cửa.

Người to lớn đó giống như một cánh cửa khác, chiếm trọn tầm nhìn và không khí của cậu.

Đại Tư Dương nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lời của giáo sư không ngừng lặp lại trong đầu, cùng với cách người yêu cư xử khi nghĩ anh là ABO, cứ như một cuộn phim không ngừng tua đi tua lại.

Đúng vậy, không sai, giáo sư nói hoàn toàn đúng.

Khoa học… khoa học có thể sai được sao?

Triển Tinh Kiều không quen đối mặt với dáng vẻ áp chế và tấn công mãnh liệt như thế này, hơi nhíu mày, giọng cũng trầm xuống: “Anh làm gì đấy?”