Đến nội dung chính

Chương 11: Đừng ly hôn nữa được không?

admin 803 Chữ Cài Đặt

Từ lần đó trở đi, mỗi lần lên giường, Đại Tư Dương không bao giờ nói những lời như thế nữa.

Anh hoàn toàn kiềm chế những thói quen thô bạo của mình. Dần dần, chẳng biết từ khi nào, hai người họ bắt đầu trở nên lễ độ với nhau ngay cả khi nằm trên giường.

Cậu nói: “Ngày mai em phải quay phim, có thể đừng để lại dấu trên người được không?”

Anh đáp: “Được, yên tâm đi.”

Đại Tư Dương gần như chẳng bao giờ được thỏa mãn trọn vẹn.

Kết quả là, tối hôm qua bỗng được “ăn mặn” trở lại, đến sáng anh vẫn còn đang tận hưởng dư vị.

Sao có thể ngọt ngào, mềm mại đến vậy chứ? Còn gọi anh từng tiếng “chồng”, muốn cậu gọi thế nào thì cậu gọi thế ấy.

Đây có phải là việc mà Ảnh đế Triển nghiêm túc, kỷ luật luôn giữ lễ phép sẽ làm không?
Tâm trạng Đại Tư Dương rất tốt, vào bếp nấu một bát cháo, định lát nữa sẽ đút cho người yêu nhỏ dính người của mình ăn.

Vừa đẩy cửa ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đại Tư Dương khựng lại một chút, giả vờ như không thấy gì, đi đến giường đặt bát cháo lên tủ đầu giường.

“Đói không?”

“Không…” Triển Tinh Kiều vừa mở miệng đã bị chính giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ, rồi cậu im lặng.

“Không đói cũng nên ăn một chút đi, đã gần mười một giờ rồi. Không ăn gì sẽ hại dạ dày đấy.”

Nói xong, Đại Tư Dương đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, còn chu đáo điều chỉnh lại gối, để cậu có thể tựa thoải mái hơn.

Làm xong những việc ấy, anh cầm lấy bát cháo.

“… Em tự ăn được.”

Bát cháo bị lấy đi, Đại Tư Dương rút tay về.

Căn phòng rơi vào im lặng.
Triển Tinh Kiều ăn hết cháo, đặt bát lại lên tủ đầu giường, cuối cùng cậu mở miệng: “Xin lỗi Đại tổng, mấy hôm nay đã làm phiền anh rồi.”

Đại Tư Dương nhìn cậu.

Khuôn mặt giờ đây bình thản, xa cách ấy, tối qua còn nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay anh gọi “chồng”.

Sao lại vậy chứ?

Đại Tư Dương véo mình một cái.

Chỉ là vì căn bệnh đó thôi, đừng mơ mộng quá nhiều.

Đã đồng ý ly hôn rồi, đừng cố níu kéo người ta nữa.

Sáu năm qua, số tiền chữa bệnh cho mẹ Triển Tinh Kiều khi xưa, cậu đã trả hết sạch. Vậy mà vì biết ơn, cậu vẫn ở bên anh sáu năm trời, dù anh có làm gì, Triển Tinh Kiều cũng chưa từng từ chối.

Đại Tư Dương, làm người nên biết điều, đừng ức hiếp em ấy nữa.

Thật sự đủ rồi, một người kiêu ngạo như vậy đã hạ mình ở bên anh lâu đến thế, ơn nghĩa lớn đến đâu cũng trả xong rồi.
Đừng để đến bạn bè cũng chẳng làm được.

“Tinh Tinh.” Đại Tư Dương nghe thấy giọng nói của chính mình nói: “Đừng ly hôn nữa được không?”

Triển Tinh Kiều lập tức ngẩng đầu, trong mắt như có ánh nước lóe lên.

Nhưng khi Đại Tư Dương nhìn kỹ lại, đôi mắt ấy rõ ràng vẫn lạnh nhạt và xa cách như trước.

Ánh mắt Triển Tinh Kiều chạm vào anh rồi lập tức dời đi.

Cậu cúi đầu, nhìn vào đôi tay mình.

Cậu muốn hỏi anh, tại sao lại đổi ý? Khi cậu đề nghị ly hôn, chẳng phải anh đã lập tức đồng ý sao?

Sau đó khi bàn đến thỏa thuận ly hôn, đối phương chẳng giống một tổng tài chút nào, điều kiện nhượng bộ nhiều đến mức kinh ngạc, bất kể Triển Tinh Kiều đưa ra yêu cầu gì, anh đều sợ cậu đổi ý mà nhanh chóng gật đầu.

Từ lúc cậu đề nghị ly hôn đến khi bản thỏa thuận gần như hoàn tất, dù cả hai đều bận rộn đến mức chẳng gặp được nhau, nhưng họ vẫn chia rõ tài sản chỉ trong nửa tháng.

Vội vã muốn ly hôn như thế, giờ lại nói ra những lời này…

Là vì đột nhiên nhận ra rằng, cậu “ngon” sao?

Phải, sao mà không ngon được chứ? Gọi gì cũng gọi, muốn tư thế nào cũng nghe theo. Nhờ vào cái thể loại ABO chết tiệt kia, Triển Tinh Kiều đã phải làm hết những chuyện nhục nhã mà cả đời này cậu chưa từng làm.

Cậu muốn hỏi, nhưng những lời tự hạ thấp mình ấy, cậu không thể nói ra.

Cậu chậm rãi thở ra, giống như một tiếng thở dài.

“Đại tiên sinh, thôi đi.”