Đại Tư Dương sững người, lập tức bế cậu vào lòng: “Khó chịu ở đâu? Ở đây à?”
Anh nhẹ nhàng xoa gáy cậu.
“Không phải chỗ đó…”
Đại Tư Dương lập tức quyết định: “Đừng sợ, Tinh Tinh, chúng ta đến bệnh viện ngay.”
“Đến bệnh viện làm gì?”
“Làm thêm vài kiểm tra chi tiết nữa.”
“Không cần đâu, cái này là do pheromone của em bị mất cân bằng thôi.” Triển Tinh Kiều cau mày: “Anh là alpha mà, chuyện này chắc thầy sinh lý đã dạy rồi chứ?”
“…”
Triển Tinh Kiều nghĩ lại, alpha nhà cậu chắc chẳng học đại học, mà có khi trung học cũng chẳng nghe giảng bao nhiêu.
Thế là “thầy giáo Triển” đành phải bắt đầu truyền đạt kiến thức cơ bản cho anh.
“Hội chứng mất cân bằng pheromone sẽ khiến omega không thể tự điều chỉnh nồng độ pheromone. Nếu nồng độ quá thấp thì không thể duy trì hoạt động bình thường, còn quá cao thì cơ thể sẽ liên tục sốt cao, nên cần có alpha giúp điều hòa, ít nhất một tuần một lần. Cách đơn giản nhất là đánh dấu, nhưng giờ tuyến thể của em vẫn chưa hồi phục, nên chỉ có thể điều chỉnh bằng phương pháp an ủi thôi.”
Omega kiêu ngạo nói xong thì cắn môi: “Anh có thể tự bổ sung chút kiến thức mảng này được không, để một omega như em phải chủ động đòi ôm, đòi chạm, thật ngại muốn chết.”
Đại Tư Dương vẫn chẳng hiểu được gì.
Anh chỉ nghe rõ bốn chữ “đòi ôm, đòi chạm”.
Người trong lòng vừa tắm xong, da trắng mịn, còn vương hơi ấm và mùi đào ngọt lịm. Cái hương thơm ấy như quấn quanh đầu mũi anh, mềm mại đến mức khiến Đại Tư Dương chỉ muốn cắn thử một cái.
Giọng anh khàn khàn: “Tinh Tinh… được không?”
“… Không được hỏi! Hỏi là không được!”
Không hỏi thì được.
Đại Tư Dương hiểu ra ẩn ý, khẽ bật cười.
“Được… để anh giúp em điều chỉnh.”
…
Triển Tinh Kiều mơ một giấc mộng.
Trong mơ, cậu biến thành một omega, kiểu omega trong mấy bộ tiểu thuyết ABO, có tuyến thể, có thể sinh con, yếu ớt và đáng yêu.
Chồng cậu trong mơ là Đại Tư Dương, tạ ơn trời, dù là mơ cậu cũng không ngoại tình, với người có đạo đức cao như cậu thì điều đó thực sự quan trọng lắm.
Trong mơ, cậu vừa làm nũng đòi được ôm, vừa bắt người ta đút cơm, lại còn muốn người ta nắm tay, ngủ chung giường… thậm chí còn hỏi “Anh mệt rồi à, sao kết thúc nhanh thế?”
Tốt lắm, ba tiếng đồng hồ, vừa khóc vừa hỏi “sao lại kết thúc rồi”, khóc đến mức không còn sức mới ngủ thiếp đi.
Cái loại mộng xuân cấp độ tận thế gì thế này? Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cậu lập tức treo cổ cho xong đời luôn cho rồi!
Sau khi tỉnh dậy, Triển Tinh Kiều vẫn thấy hoảng hốt, định giơ tay lên vỗ ngực cho bình tĩnh lại.
Không nhấc nổi tay.
Toàn thân nhức mỏi, mềm nhũn không còn chút sức… cảm giác này, trong mơ cũng đã từng có rồi.
…
Triển Tinh Kiều cố gắng gượng đầu dậy, vén chăn nhìn xuống, toàn thân chi chít dấu vết.
“Bịch” một tiếng, cậu ngã trở lại giường.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Đại Tư Dương bưng cháo đẩy cửa bước vào.
Lần hai người kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, không biết đã là chuyện từ năm nào tháng nào rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, Triển Tinh Kiều quá nhạy cảm, chỉ cần làm hai ba lần là cậu đã không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu lại quá kiên cường, mỗi lần như vậy đều cắn chặt môi, không chịu lên tiếng, chỉ dùng cánh tay che mắt lại.
Lúc mới kết hôn, Đại Tư Dương rất thích trêu chọc cậu, thích nghe người yêu nhỏ bé, xinh đẹp và sạch sẽ của mình phát ra những tiếng rên nho nhỏ, bị kìm nén từ cánh mũi, giọng khẽ khàng, dính dính, làn da vì bị trêu chọc mà ửng lên sắc hồng.
Cho đến một lần, bản tính của Đại Tư Dương lộ ra. Anh giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu, đè xuống, buông ra một lời thô bạo khó nghe. Người vốn cứng đầu, kiêu ngạo ấy mở to đôi mắt nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tủi hờn rồi quay mặt đi. Ngực cậu phập phồng, cắn môi khẽ nhắm mắt lại, tiếp theo, một giọt nước mắt lớn rơi xuống, như thể làm bỏng tim Đại Tư Dương.