Nói thì nói vậy, nhưng cậu vừa mới ngã từ tầng hai xuống, hôm đó trên phim trường có bao nhiêu người, bên ngoài ồn ào náo động, giờ lại dấy lên hàng loạt thuyết âm mưu cho rằng cậu bị ai đó đẩy xuống. Nếu lúc này lại công bố chuyện ly hôn, chẳng phải dư luận sẽ lập tức hướng sang mấy chuyện “ân oán hào môn” sao? Dù là với Triển Tinh Kiều hay Đại Tư Dương, đều không phải chuyện hay ho gì.
Đúng lúc nửa tháng tới Triển Tinh Kiều phải ở trong đoàn phim, chi bằng hai người cứ duy trì trạng thái “không gặp mặt” như khi bàn thỏa thuận ly hôn, đợi cơn sóng dư luận này qua đi rồi mới ra làm thủ tục, ba bốn tháng sau hãy công bố chính thức.
Đại Tư Dương cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, thậm chí hôm đó còn muốn ở lại xoa bóp eo cho cậu, nhưng bị Triển Tinh Kiều lạnh giọng đuổi đi bằng một câu: “Đừng làm những chuyện thừa thãi.”
Triển Tinh Kiều cũng chẳng nghỉ ngơi bao lâu, hôm sau đã quay lại đoàn phim.
Bộ phim cậu đang đóng là một bộ phim cổ trang, hôm đó bị “làm” hơi nặng, khi mới trở lại cậu còn cảm giác dáng đi của mình có gì đó sai sai.
May là ai cũng biết cậu vừa ngã từ tầng hai xuống, nên không ai bàn tán gì, đoàn cũng không sắp xếp cảnh hành động cho cậu.
Đạo diễn thấy cậu quay lại thì sững sờ: “Kiều à, bộ phim này với cậu quan trọng đến thế sao?”
Tuy đây là dự án đầu tư lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là phim truyền hình.
Với một Ảnh đế như Triển Tinh Kiều, đây tuyệt đối không phải là tài nguyên đỉnh cấp, ngay cả khán giả qua đường cũng thấy việc cậu đóng phim truyền hình chẳng khác nào “hạ phàm”.
Triển Tinh Kiều ăn mặc chỉnh tề trong bộ quan phục ngũ phẩm, đầu đội mũ cánh chuồn, vẻ ngoài nghiêm trang, cử chỉ càng thêm chuẩn mực.
Cậu khẽ gật đầu với đạo diễn, giọng nghiêm túc: “Mỗi bộ phim với tôi đều rất quan trọng.”
“…” Tốt lắm, đúng là Ảnh đế, câu trả lời chuẩn mực không tì vết.
Triển Tinh Kiều dồn toàn bộ tâm trí vào việc diễn xuất, ở trong đoàn suốt một tuần.
Mùa hè đã đến, mà trang phục cổ trang thì tầng trong tầng ngoài, buổi chiều lại đúng lúc quay cảnh ngoài trời, ánh nắng gay gắt khiến ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm. Dù Triển Tinh Kiều vốn ít ra mồ hôi, nhưng trang phục cũng ướt đẫm.
Vừa nghe đạo diễn hô “Cắt!”, cả đoàn lập tức ùa vào chỗ râm mát như đàn cá khô tránh nắng.
Là ngôi sao lớn nhất đoàn, Triển Tinh Kiều có riêng một chiếc ghế nằm. Cậu vừa ngồi xuống thì Tề San San đã đưa một ly nước lạnh tới.
“Anh Kiều, bạn trai nữ chính đến thăm đoàn, mua đồ uống cho cả đoàn đấy.”
Động tác của Triển Tinh Kiều khựng lại, cậu nhận lấy nhưng không uống.
Quay xong cảnh cuối cùng thì đã hơn sáu giờ chiều, trời sắp tối.
Triển Tinh Kiều mệt mỏi tựa vào ghế trong xe.
Địa điểm quay xa trung tâm thành phố, cậu im lặng thiếp đi.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, xe bất ngờ phanh gấp.
Tài xế khẽ chửi một câu: “Phía trước biết lái xe không vậy?”
Triển Tinh Kiều tỉnh lại.
Cậu mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “À phải rồi, đưa anh về nhà trước đã.”
Tề San San sững lại, cẩn trọng hỏi: “Về… nhà nào ạ?”
“Biệt thự Động Cảnh.” Triển Tinh Kiều xoa cổ, cảm giác toàn thân rã rời.
“Anh phải về lấy chút đồ.”
Dù gần đây cậu vừa cãi nhau với Đại Tư Dương, nhưng do tình trạng mất cân bằng pheromone, mỗi khi mệt mỏi, cậu buộc phải dựa vào pheromone của alpha để khôi phục thể lực.
Không còn cách nào khác, ai bảo cậu chỉ là một omega cấp B yếu ớt chứ!
Khi đến biệt thự, Tề San San ngây người.
Hai ngày anh Kiều vừa bị ngã, rõ ràng hai người còn thân thiết như sắp tái hôn đến nơi, vậy mà sau khi cô trấn tĩnh lại, cố hỏi thăm vòng vo thì Triển Tinh Kiều chỉ day sống mũi, vẻ mệt mỏi: “Không có đâu, giữa anh và anh ấy đã chẳng còn tình cảm gì từ lâu rồi.”