Đến nội dung chính

Chương 9: Mơ và hiện thực

admin 1.904 Chữ Cài Đặt

Hết cách, hai bóng người từ hư không bất ngờ hiện ra giữa phòng. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ kia chẳng nói chẳng rằng, giáng một đòn vào gáy khiến Bảo Khang lập tức ngất lịm đi. Sau đó anh ta túm lấy cổ áo gã, tiện tay ném sang một góc phòng xa xa, động tác nhẹ nhàng như đang quăng một túi rác.

Còn người phụ nữ kia dường như vô cùng đau lòng. Trong đôi mắt ngấn lệ chất chứa biết bao hối hận và xót xa, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Cô do dự giây lát, rồi bất chấp tất cả mà tiến đến ôm chầm lấy cậu.

Minh Ngọc tròn xoe mắt, đầu óc gần như trống rỗng. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy: “Chị Thương…?”

Trong lòng Minh Ngọc lúc này vô cùng mâu thuẫn, cậu biết ơn vì họ đã cứu mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hai người trước mặt không phải người. Nhưng ít ra lúc này, họ không có ý định làm hại cậu.
Cậu máy móc lên tiếng: “Cảm ơn anh Hoài, chị Thương đã chịu xuất hiện để cứu em… em không sao rồi, thật đấy. Chị… đừng khóc nữa.”

Anh Hoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt cương nghị, ánh mắt anh lướt qua thân hình gầy gò của Minh Ngọc, tựa như đang âm thầm đưa ra một đánh giá nào đó.

Lúc này cậu chật vật đến mức chẳng khác gì một tên ăn mày. Chiếc áo thun trên người bị xé rách một mảng lớn, để lộ làn da đỏ ửng còn in dấu răng do tên khốn kia để lại.

Anh Hoài vừa tức giận vừa đau lòng, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu trách móc: “Yếu đuối! Sao nhà họ Nguyễn lại có một đứa con trai gầy yếu thế này? Chẳng lẽ nhà họ Nguyễn sa sút đến mức không cho con cháu ăn nổi cơm trắng sao?”

Chị Thương lập tức trừng mắt nhìn sang anh: “Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi? Nếu không nói được câu nào dễ nghe thì thà đừng nói còn hơn.”
Có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu anh Hoài bị vợ mình chỉnh đốn. Vẻ cương nghị trên gương mặt anh lập tức giảm đi vài phần, anh mất tự nhiên quay đầu nhìn sang hướng khác, đưa tay lên gãi gãi sống mũi.

Chị Thương hít mũi một cái, hung hăng trừng mắt nhìn chồng.

“Đã bảo anh chuyển phần hướng dẫn sử dụng đá Minh Nguyệt sang ngôn ngữ hiện đại rồi mà anh không nghe, cứ khăng khăng đòi thử thách con trai.”

Nhìn anh Hoài đứng im phăng phắc nghe vợ cằn nhằn, đến một câu cũng không dám cãi lại, Minh Ngọc suýt thì bật cười. Chỉ tiếc tình huống hiện tại thật sự không thích hợp để cười thành tiếng. Hơn nữa, cậu cũng chẳng hiểu hai người đang nói về chuyện gì.

Cậu ngoan ngoãn giơ tay xin phát biểu: “Em có một câu hỏi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Và quan trọng hơn… hai người vừa rồi là từ đâu chui ra thế ạ?”
Anh Hoài vốn không phải người thích vòng vo, nghĩ gì nói nấy.

“Con là con trai của ta.” Anh Hoài nói. “Năm đó nhà chúng ta gặp nạn khi mẹ con còn đang mang thai, cả nhà đều không còn. Nhưng mệnh của con chưa dứt… ta tính được con vẫn còn duyên với dòng họ Nguyễn, sau khi đầu thai lại sinh vào một nhánh khác.”

Anh nhìn Minh Ngọc thật lâu.

“Chúng ta đã chờ con rất nhiều năm.”

Dường như chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể đã trải qua biết bao kiếp người. Nước vẫn chảy, mây vẫn trôi, thời gian lặng lẽ cuốn đi mọi thứ, chỉ để lại phía sau hơn một thế kỷ chờ đợi mòn mỏi.

Minh Ngọc sững người.

Những lời ấy nghe qua tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng cậu nặng trĩu. Cậu vốn không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng người khác chỉ vì vài câu cảm động, thế nhưng những lời này được nói ra từ miệng anh Hoài lại mang một sức thuyết phục kỳ lạ, khiến cậu không sao nghi ngờ nổi.

Chị Thương lại nhích đến gần Minh Ngọc, dường như muốn ôm cậu thêm lần nữa. Chị giống hệt kiểu người thích những cử chỉ thân mật, ánh mắt quyến luyến như chẳng nỡ rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Chị vẫn khóc, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi. Giọng chị rất nhỏ, gần như chỉ là những lời thì thầm dành riêng cho một mình Minh Ngọc.

“Xin lỗi con trai… là lỗi của mẹ. Mẹ đã không bảo vệ con thật tốt.”

Minh Ngọc vốn sợ nhất cảnh người khác khóc lóc trước mặt mình. Nhìn chị Thương như vậy, cậu nhất thời luống cuống không biết phải làm sao, cuối cùng đành ngập ngừng gọi: “Ba… mẹ…”

Thực ra cậu gọi như vậy chỉ để an ủi, mong chị Thương có thể ngừng khóc. Còn bảo cậu ngay lập tức tin tưởng và chấp nhận thân phận của hai người họ thì vẫn còn hơi sớm.

Trải qua mười hai năm giáo dục bắt buộc rồi thêm ba năm đại học, Minh Ngọc vẫn luôn tin vào chủ nghĩa duy vật, tin rằng thế giới vận hành theo quy luật của vật chất và khoa học. Vậy mà chỉ mới có một buổi, những chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim ảnh lại thật sự xảy ra với một thanh niên thời đại mới như cậu.

Anh Hoài dường như đã quá quen với việc dỗ dành vợ mình, bề ngoài anh nghiêm nghị, ít nói, nhưng những hành động vô thức lại để lộ sự dịu dàng. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng chị Thương, động tác thuần thục như đã làm không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt nhìn về phía vợ mang theo vẻ ôn hòa và chiều chuộng hiếm thấy.

Chờ chị Thương bình tĩnh lại đôi chút, anh mới quay sang Minh Ngọc.

“Chúng ta đã can thiệp vào chuyện ở thế giới thực, vốn đã vượt quá quy tắc bên trên đặt ra. Vì vậy bây giờ không thể ở lại lâu hơn nữa.” Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Chúng ta không có đủ thời gian để chứng minh mọi chuyện cho con hiểu, cũng không thể ở bên cạnh chỉ bảo con từng chút một.”

Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay Minh Ngọc.

“Ta chỉ có thể nói ngắn gọn! Trong không gian của con có rất nhiều thứ có thể giúp ích cho con sau này. Có thể dùng, nhưng đừng lạm dụng. Còn những chuyện khác…” Anh khẽ thở ra: “Hãy tin vào bản tâm của chính mình.”

Minh Ngọc ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Vậy hai người sẽ bị cấp trên phạt sao? Với lại… con vẫn chưa biết dùng cái không gian này.”

Anh Hoài không trả lời câu hỏi đầu tiên, chỉ nhìn vết bớt trên cổ tay cậu rồi nói: “Mọi thứ bên trong đều được điều khiển bằng niệm lực. Có lẽ lúc nhận được ngọc bội, con đã vô tình làm nó nhận chủ rồi.”

Anh dừng lại một chút như đang cân nhắc nên nói điều gì trước.

“Sau này con sẽ tự biết cách mở và vận hành không gian. Vốn dĩ con đã là người được chọn để kế thừa toàn bộ truyền thừa của gia tộc, đừng phụ lòng tổ tiên, cũng đừng lãng phí những gì đời trước để lại.”

Giọng anh trầm xuống: “Nhưng có một điều nhất định phải nhớ. Di huấn của tổ tiên nhà họ Nguyễn là có thể làm việc thiện, có thể bảo vệ bản thân, nhưng tuyệt đối không được dùng năng lực của mình để làm điều ác.”

Dường như hai người họ đã thực sự không còn nhiều thời gian.

Chị Thương lưu luyến đứng dậy, bước tới bên cạnh anh Hoài. Đôi mắt chị vẫn đỏ hoe, nhìn Minh Ngọc như muốn khắc ghi hình dáng cậu vào tận đáy lòng.

Cuối cùng, chị chỉ kịp dặn một câu: “Nhớ cẩn thận xe cộ…”

Minh Ngọc còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa nghe được, hai người họ đã hóa thành hai luồng sáng rồi tan biến ngay trước mắt cậu. Trước khi biến mất, cậu còn cảm nhận được trên trán mình có hai luồng hơi ấm khẽ chạm vào, dịu dàng như những nụ hôn.

Tựa như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài, cậu càng không muốn tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Suy cho cùng, đó vốn là một chuyện chỉ tồn tại trong giấc mơ, hơn nữa còn là kiểu giấc mơ mà cậu nhớ rõ từng chi tiết.

Nhưng vết bớt và không gian bên trong vẫn hiện hữu, còn Bảo Khang vẫn nằm bất tỉnh dưới nền nhà. Tất cả những thứ ấy đều đang nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện vừa xảy ra không phải ảo giác, cũng không phải một giấc mộng hoang đường do bản thân tưởng tượng ra.

Minh Ngọc bước xuống, đi tới chỗ Bảo Khang đang nằm, cậu đưa một ngón tay đặt dưới mũi đối phương.

Vẫn còn thở.

Minh Ngọc thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi quay về mép giường ngồi xuống. Nào ngờ mông vừa chạm xuống đã đau điếng, như ngồi phải một cục đá.

“Á…”

Cậu bật dậy, thò tay sờ thử rồi kéo ra một vật quen thuộc.

“Búa…”

Chiếc búa sắt lặng lẽ nằm trong tay cậu, Minh Ngọc nhìn nó một lúc lâu, khóe miệng giật giật. Thứ này giống như đang cố tình nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật.

Tất cả đều là thật.

Minh Ngọc lập tức thử nghiệm ngay, cậu tập trung suy nghĩ đến việc cất chiếc búa vào không gian, vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy tay mình nhẹ bẫng.

Chiếc búa thật sự biến mất.

Khóe môi cậu cong lên, tuy vẫn còn vô số chuyện chưa hiểu rõ, nhưng cảm giác sở hữu một không gian riêng quả thực rất mới lạ. Về phần những thứ hữu ích mà anh Hoài nhắc tới, cậu nghĩ sau này có thời gian rồi từ từ tìm hiểu cũng không muộn.

Nghĩ xong, Minh Ngọc quay đầu nhìn sang cục nợ đang nằm bên vách nhà.

Cậu thở dài.

Tỉnh này quanh năm khí hậu mát mẻ, buổi tối lại lạnh cóng người. Nếu tuyệt tình quăng Bảo Khang ra ngoài, sáng mai người ta cảm lạnh hay xảy ra chuyện gì thì cũng hơi thất đức.

Vì vậy, Minh Ngọc quyết định quấn gã thành một đòn bánh tét bằng chiếc mền thừa của cậu bạn cùng phòng rồi mới đá người ra cửa.

Không biết anh Hoài đã làm gì, Bảo Khang nhìn qua chỉ giống như đang ngủ say. Minh Ngọc lăn hắn một vòng dưới đất, rồi thêm một vòng nữa, vậy mà vẫn không tỉnh.

Sau khi kéo Bảo Khang ra ngoài, chỉnh cho gã một dáng nằm trông có vẻ thoải mái. Cậu gật gù hài lòng, rồi xoay người vào trong đóng cửa lại.