Đến nội dung chính

Chương 8: Em cũng thích anh mà?

admin 1.670 Chữ Cài Đặt

Minh Ngọc liếc nhìn giờ trên điện thoại. Mới hơn mười giờ tối, nhưng có lẽ nhờ uống khá nhiều rượu nên lúc này mọi người trong khu nhà đã ngủ say cả rồi.

Cân nhắc một lát, cậu mới bước tới mở cửa cho người bên ngoài đi vào.

Đập vào mắt Minh Ngọc là dáng vẻ sững sờ của Bảo Khang. Gã ta đứng ngoài cửa, ánh mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt cậu. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ không gặp, gương mặt ấy đã hiện rõ vẻ hốc hác và đầy suy tư.

Minh Ngọc không có ý định tiếp tục dây dưa, cậu không kiên nhẫn nói: “Anh muốn nói gì thì nhanh lên.”

Minh Ngọc không nhận ra ánh mắt Bảo Khang đang dần thay đổi. Gã không hiểu vì sao chỉ mới xa nhau vài tiếng, Minh Ngọc lại trông nổi bật và cuốn hút đến vậy. Men rượu ngấm vào người khiến đầu óc Bảo Khang lâng lâng, nhìn người trước mặt càng lúc càng không thể dời mắt.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Bảo Khang đã bị Minh Ngọc thu hút. Làn da cậu hơi ngăm, không thuộc kiểu trắng trẻo nổi bật, nhưng ngũ quan hài hòa, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Thế nhưng lúc này, Minh Ngọc lại dường như hấp dẫn hơn trước gấp bội.

Bảo Khang chớp mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm, rõ ràng chuyện này không phải do hơi men gây ra. Nghĩ đến tin nhắn chia tay dứt khoát mà Minh Ngọc vừa gửi, trong lòng gã lại nhói lên từng cơn, cảm giác tiếc nuối và không cam lòng càng lúc càng rõ rệt.

Ánh mắt Bảo Khang lưu lại trên gương mặt Minh Ngọc lâu hơn một chút. Làn da trắng, đôi môi hồng nhạt, từng đường nét đều khiến người ta khó lòng rời mắt. Chỉ cần nhìn thêm vài giây, gã đã có cảm giác mình cam tâm tình nguyện lún sâu vào vũng lầy này cả đời cũng không muốn bước ra.
Yết hầu gã khẽ chuyển động, trong màn đêm yên tĩnh đến mức gần như không có lấy một tiếng động, âm thanh nuốt khan ấy vẫn lọt vào tai Minh Ngọc rõ mồn một.

Bảo Khang vẫn còn đủ tỉnh táo để biết trong tình huống này, bản thân không nên nghĩ đến những chuyện không thích hợp.

Nhưng gã muốn tránh né không có nghĩa Minh Ngọc sẽ bỏ qua.

Minh Ngọc lướt mắt xuống phía dưới, sau đó rất tự nhiên mà nhận xét: “Anh cứng rồi.”

Câu nói thẳng thừng ấy khiến Bảo Khang chết lặng, gương mặt càng nóng hơn, đến cả tai cũng đỏ bừng lên.

Nói xong, Minh Ngọc liền đẩy Bảo Khang ra ngoài, rõ ràng là muốn tiễn khách. Cậu không còn dành cho gã chút dịu dàng hay dễ chịu nào như khi hai người còn yêu nhau.

“Khoan đã, Minh Ngọc…”

Bảo Khang vội đưa tay chặn cánh cửa.

“Anh tới để xin lỗi em. Mấy chuyện em nghe từ con Hân không phải sự thật đâu. Em cũng biết con nhỏ đó thích em mà, nó cố tình nói vậy để chia rẽ hai đứa mình, muốn chen vào giữa anh với em.”
Nói đến đây, giọng gã càng trở nên gấp gáp.

“Em nghĩ xem, tự nhiên nó lại đi nói mấy chuyện đó vào đúng lúc này, chẳng phải quá trùng hợp sao?”

Minh Ngọc vẫn lạnh nhạt, chẳng buồn nói thêm với gã những lời thừa thãi. Nhưng chuyện này cũng liên quan đến danh tiếng của Diệu Hân, cậu không thể để Bảo Khang tiếp tục đổ hết mọi chuyện lên đầu người ta.

“Là chính tai tôi nghe được.” Minh Ngọc nhìn thẳng vào gã: “Từng câu từng chữ, tôi nghe không sót một lời nào. Giờ anh rõ rồi chứ?”

“Anh thích em là thật! Anh chỉ lỡ miệng nói vậy thôi, em đừng để tâm lời nói của người say xỉn. Tha thứ cho anh lần này được không em?

Bảo Khang thật sự hoảng hốt.

Tình cảm gã dành cho Minh Ngọc là chân thật, cũng không phải vì muốn đùa giỡn. Phải thừa nhận rằng ban đầu gã bị thu hút bởi gương mặt ưa nhìn của Minh Ngọc, nhưng gã dám khẳng định mục đích tiếp cận cậu không phải để lợi dụng.

Đúng là nhờ mối quan hệ này mà gã được hưởng không ít lợi ích. Những bài luận khó nhằn có người giúp đỡ, việc học cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Thế nhưng đó chỉ là chuyện phát sinh về sau. Ít nhất trong chuyện tình cảm, gã chưa từng cố ý lừa dối Minh Ngọc.

Minh Ngọc suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bảo Khang diễn quá chân thành, đến mức chỉ còn thiếu điều quỳ xuống ôm chân cậu khóc lóc cầu xin quay lại nữa thôi.

Nước mắt Bảo Khang cũng sắp trào ra đến nơi. Gã nghẹn giọng, cố tìm một chút hy vọng trong ánh mắt Minh Ngọc.

“Em cũng thích anh mà, đúng không?”

Gã vội vàng tiến thêm một bước.

“Anh biết anh nói sai rồi. Anh xin lỗi em, anh thật sự biết sai rồi. Em bỏ qua cho anh lần này thôi, được không?”

Thấy Minh Ngọc vẫn không có phản ứng gì, Bảo Khang càng cuống quýt.

“Hay là… hay là anh về thuyết phục ba mẹ. Chúng ta ra nước ngoài kết hôn, tài sản của anh cũng chia cho em đứng tên. Em muốn gì anh cũng cho em, được không?”

Giọng gã run lên.

“Đừng chia tay với anh.”

Bảo Khang sợ ba mẹ mình, sợ những khuôn phép ngột ngạt trong gia đình, sợ đòn roi, càng sợ làm ba mẹ mất mặt.

Trong mắt Bảo Khang, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà gã có thể làm được, Minh Ngọc ít nhiều gì cũng sẽ động lòng.

Bảo Khang vẫn cố chấp nắm chặt tay Minh Ngọc. Trước đây, cậu không ngại làm những công việc như trồng cây hay đào đất, lòng bàn tay vì thế luôn có chút khô ráp và vài vết chai mỏng.

Nhưng lúc này, cảm giác truyền đến đầu ngón tay gã lại hoàn toàn khác. Bàn tay ấy mềm mại hơn rất nhiều, làn da trơn mịn như được chăm sóc kỹ lưỡng. Ngay cả những vết chai ở mấy vị trí quen thuộc cũng biến mất không còn dấu vết.

Minh Ngọc bắt đầu thấy tình hình không ổn, cậu giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Bảo Khang. Người này vốn duy trì thói quen tập thể hình quanh năm, sức lực hơn hẳn cậu.

Minh Ngọc biết thể trạng mỗi người mỗi khác, mà bản thân lại thuộc kiểu người gầy nhỏ. Thế nhưng sức mạnh mà Bảo Khang thể hiện lúc này vẫn khiến cậu hơi bất ngờ. Nhìn sơ qua gã cũng không đến mức cao to lực lưỡng, ai ngờ lúc kích động lại khỏe đến vậy,

Cậu đành lên tiếng với hy vọng có thể kéo chút lý trí còn sót lại của Bảo Khang trở về.

“Anh buông tay tôi ra trước đã, đau muốn đứt ra luôn rồi.” Minh Ngọc khẽ nhíu mày: “Có gì thì từ từ nói, anh tỉnh táo lại trước đi.”

Mọi cố gắng vùng vẫy đều trở thành công cốc.

Minh Ngọc dứt khoát nói: “Anh có tin bây giờ tôi la một tiếng là cả xóm này thức dậy hết không? Đến lúc đó xem anh còn diễn nổi nữa không.”

Cậu hít một hơi rồi nói tiếp: “Còn nữa, ông đây có tiền, cũng có tài sản cần thừa kế. Tôi không có hứng thú gì với chút tiền tiêu vặt của anh đâu, OK?”

Bảo Khang lại bị chạm đúng điểm đau, gã đột ngột dùng sức, đẩy Minh Ngọc lùi vào trong phòng, cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại.

Gương mặt Bảo Khang kề sát đến mức gần như muốn hôn lên môi cậu. Mùi rượu nồng nặc từ người gã xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày Minh Ngọc cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Bảo Khang vẫn không chịu dừng lại, liên tục ép sát về phía trước. Minh Ngọc bị đẩy lùi từng bước, cho đến khi bắp chân va vào mép giường. Cậu mất thăng bằng, ngã ngửa xuống.

Chiếc giường sắt dành cho sinh viên thực tập chẳng có nệm dày chăn êm. Lưng Minh Ngọc đập thẳng xuống mặt giường cứng ngắc, đau đến mức trước mắt tối sầm trong chốc lát.

Tiếng rên đau đớn của Minh Ngọc chẳng những không khiến Bảo Khang tỉnh táo, ngược lại còn góp sức đá bay chút lý trí cuối cùng của gã xuống hố rác.

Gã cúi xuống, cố chấp muốn giữ lấy người trước mặt. Hơi rượu nồng nặc hòa lẫn với hương thơm từ da thịt trên người Minh Ngọc khiến đầu óc gã càng thêm mê muội.

Trong cơn hỗn loạn ấy, Bảo Khang vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần trải qua một đêm ngọt ngào, gã có thể giữ được Minh Ngọc. Chỉ cần hai người có thể quay về như trước, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Gã gần như bám víu vào ý nghĩ đó như kẻ chết đuối ôm lấy khúc gỗ cuối cùng.

Vùng vẫy chỉ tổ mất sức.

Minh Ngọc cố ép mình bình tâm lại. Cậu âm thầm mặc niệm: Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi… liên tục trong đầu, hy vọng bất kể là thần tiên, ma quỷ hay thứ gì đang trú trong con cá ngọc kia cũng được, mau nhảy ra cứu mạng.

Bàn tay đang buông xuôi trên giường bỗng dưng nặng trịch. Minh Ngọc liếc mắt nhìn, phát hiện trong lòng bàn tay mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây búa sắt.

Cậu lập tức lắc đầu.

Không được, cái này mà đập xuống thật thì dễ đi luôn một mạng lắm. Thời buổi này có pháp luật hẳn hoi, cậu không muốn vào trại đâu.