Kế tiếp, Minh Ngọc kiểm tra ổ khóa đến ba lần, xác nhận cửa đã được khóa cẩn thận rồi mới hí hửng quay vào nghiên cứu không gian.
Cậu chỉ vừa nghĩ “mình muốn vào không gian”, ngay lập tức tầm nhìn đã thay đổi. Khi hoàn hồn lại, Minh Ngọc đã ngồi trong phòng khách của căn nhà cổ. Đống văn thư bị cậu bày bừa ban nãy cũng đã được ai đó thu dọn gọn gàng, xếp ngay ngắn vào chiếc hộp gỗ.
Một lần nữa, Minh Ngọc lấy ra một cuộn giấy rồi trải thật phẳng trên bàn. Lúc này cậu bỗng thấy bản thân có học thức hẳn, lưng cũng vô thức ưỡn thẳng hơn. Dù sao cũng đã có năng lực thần tiên rồi, biết đâu lần này cậu nhìn hiểu được mấy nét vẽ ngoằn ngoèo kia thì sao.
Ba mươi phút sau…
Thua rồi!!!
Minh Ngọc cuộn giấy lại, hoàn toàn từ bỏ… tạm thời là vậy.
Nửa tiếng vừa qua, cậu đã rất cố gắng, tiếc là đống chữ cổ kia còn cố chấp hơn cậu tưởng.
Những nét mực đen ngoằn ngoèo chen chúc trước mắt, cách viết cũng khác hẳn những gì cậu từng thấy, chữ nào chữ nấy cong cong quẹo quẹo rất kỳ lạ. Càng nhìn càng giống như chúng đang múa may quay cuồng, nhảy nhót loạn xạ trong đầu cậu, nhìn một lúc là hoa hết cả mắt.
Thứ ngôn ngữ này đối với cậu chẳng khác nào thiên thư. Từ nhỏ đến lớn, số chữ cổ cậu biết chỉ vỏn vẹn vài chữ như nhất, nhị, tam, tứ, thiên, đại, nhân… đến đó là hết vốn.
Cậu đứng dậy, nghĩ đến chiếc giường trong phòng ngủ rồi lập tức thấy mí mắt nặng trĩu. Một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, có không gian, có thêm một đôi ba mẹ từ trên trời rơi xuống. Còn gì khó chấp nhận hơn nữa thì cứ để ngày mai tính sau vậy.
Sáng hôm sau, tuy ngủ khá muộn nhưng Minh Ngọc vẫn thức dậy đúng giờ làm việc. Thật ra cậu cũng không có cơ hội ngủ nướng thêm.
Bên ngoài cửa phòng vô cùng náo nhiệt, tiếng người nói chuyện rôm rả vang lên không ngớt. Nhóm sinh viên thực tập tụ tập trước cửa, nhốn nháo chẳng khác nào một phiên chợ sáng.
Vài giọng nói quen thuộc vang lên trước cửa phòng.
“Anh Khang, sao anh lại ngủ trước phòng Minh Ngọc vậy?”
“Bảo sao đêm qua tao thức dậy đi tè không thấy ổng đâu… tao bắt đầu tin lời Diệu Hân nói rồi đó.”
“Diệu Hân nói gì?”
“Quên rồi hả? Cái thằng này nhậu xỉn là sáng hôm sau mất trí nhớ… hôm qua Diệu Hân nói anh Khang thích thằng Ngọc.”
“Đựu… nói giỡn hả cha nội.”
“Ban đầu tao cũng nghĩ bà Hân giận quá nên nói bừa, giờ thấy ổng ngủ trước cửa phòng người ta luôn, mà người ta còn không thèm đếm xỉa là hiểu rồi.”
“Có đếm xỉa! Cái mền tình người này lấy bên giường tao, không có nó là ổng chết cóng từ đêm qua rồi.”
Minh Ngọc muốn mặc kệ đám người này cũng không được. Vừa mở cửa phòng, tiếng bàn tán bên ngoài lập tức im bặt.
Cậu làm như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ấy, thản nhiên nói: “Chị Trúc nhắn mọi người tranh thủ qua ăn sáng. Hôm nay phải thu hoạch nấm, ai đang làm bài luận về các loại nấm thì nhớ đem theo dụng cụ để lấy thêm tư liệu viết phần kết.”
Một bạn nam chỉ tay xuống đất, vẻ mặt bối rối.
“Anh Khang bị gì rồi á, bọn tôi gọi mãi không dậy. Giờ tính sao nhóm trưởng?”
Minh Ngọc nhìn xuống, đáp: “Ông sờ thử coi ổng có bị cảm không… có thì đưa qua trạm xá trước. Còn không thì làm phiền mấy ông khiêng về phòng cho ổng ngủ tiếp đi. Tôi sẽ xin nghỉ cho.”
Tất nhiên không ai có ý kiến gì khác.
Bảo Khang cũng chẳng bị cảm hay có dấu hiệu bất thường nào. Chỉ là ngủ say như heo, gọi thế nào cũng không tỉnh, lăn qua lăn lại mấy vòng vẫn ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng gã còn chép miệng vài cái, trông như đang ăn được món gì ngon lắm.
Minh Ngọc nhớ từ đêm qua gã đã ở trong trạng thái này rồi, cậu không khỏi tò mò ba Hoài rốt cuộc đã dùng cách gì để hạ gục Bảo Khang.
Võ công?
Bùa phép?
Hay là… chơi ngải?
Nghĩ đến đây, chính cậu cũng thấy buồn cười.
Vớ vẩn thật.
Chỉ trong một ngày mà gặp hết chuyện kỳ quái này đến chuyện kỳ quái khác, đến mức trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú hơn hẳn. Có khi đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết huyền huyễn nữa là đủ điều kiện đi viết truyện luôn rồi.
Chiều hôm đó, Minh Ngọc xin nghỉ nửa buổi. Cậu muốn quay lại căn biệt thự trên đồi thêm một lần nữa, để tự mình xác nhận những gì đã xảy ra đêm qua, hoặc tìm một thứ gì đó có thể chứng minh lời nói của hai người kia… tạm thời cứ xem như họ là phụ huynh của cậu ở kiếp trước.
Nghĩ ngợi một lúc, Minh Ngọc ghé tìm chị Trúc mua vài loại hoa. Kết quả là hoa thì có, tiền lại không mất đồng nào vì chị nhất quyết không chịu lấy, còn lựa giúp cậu những bông hoa đẹp nhất. Cậu đành tự tay bó lại thành hai bó hoa đơn giản rồi xách theo ra ngoài.
Đi lại theo lối cũ, Minh Ngọc chỉ thấy một đồi thông bỏ hoang mọc đầy bụi gai. Những bậc thang đá gần như bị cỏ dại che kín, trên mặt còn phủ một lớp rêu xanh và bùn đất dày cộm, nhìn qua là biết đã rất lâu không có người qua lại.
Từ bên ngoài đã không còn nhìn rõ bóng dáng căn biệt thự. Minh Ngọc lấy chiếc búa hôm qua ra, vừa đi vừa chặt bớt cỏ dại và bụi gai để mở một lối vào cho mình.
Hai bó hoa xách trên tay càng lúc càng vướng víu. Thấy xung quanh không có ai, Minh Ngọc thử nghĩ đến việc cất chúng vào không gian. Ý niệm vừa động, đồ vật trên tay đã biến mất sạch sẽ.
Rồi cậu lại tiếp tục chặt bụi cây. Trong rừng thông, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng khắp nơi, nhưng nhìn quanh chỉ thấy cây với cây, hoàn toàn không thể đoán được căn biệt thự nằm ở hướng nào. May mà Minh Ngọc đã từng nhìn thấy nó, nếu không chính cậu cũng chẳng biết phải tìm từ đâu, chỉ là nó nằm sâu hơn cậu tưởng.
Phải mất một buổi, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, cậu mới len lỏi được đến trước căn biệt thự kia. Thế nhưng vẻ tráng lệ, sang trọng từng nhìn thấy đêm qua đã biến mất không còn dấu vết. Bên ngoài tòa nhà phủ kín rêu nâu và những vệt ố loang lổ, tường vách xám xịt, cũ kỹ đến mức khiến người ta có cảm giác nó đã bị thời gian lãng quên hàng chục năm trời.
Tiến đến trước cửa, Minh Ngọc dùng hết sức đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, bụi bặm tích tụ bao năm theo đó đổ ào xuống, mù mịt trước mắt. Cậu đưa tay quơ quơ xua bớt lớp bụi, đến khi tầm nhìn dần rõ lại, Minh Ngọc lập tức sững người.
Cả căn nhà trống trơn, không có bất cứ món đồ nội thất nào. Ngay chính giữa chỉ có ba ngôi mộ nằm lặng lẽ dưới ánh sáng hắt vào từ những ô cửa kính đã phủ đầy dây leo.
Hai ngôi mộ lớn nằm hai bên, như đang che chở cho ngôi mộ nhỏ của một đứa trẻ đặt ở giữa.
Minh Ngọc hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh rồi chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều nặng như chì.
Tấm bia bên trái khắc tên một người đàn ông họ Nguyễn, tên Thanh Hoài. Tấm bia bên phải là một người phụ nữ họ Đỗ, tên Xuân Thương.
Còn ngôi mộ nhỏ nằm giữa…
Minh Ngọc đứng chết lặng.
Trên bia mộ khắc rõ từng chữ: “Yêu thương con trai chưa ra đời, Nguyễn Minh Ngọc.”
Một giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn khỏi khóe mi, chảy dọc theo má trái. Minh Ngọc như mất hết sức lực, vô thức ngả người ra sau rồi ngồi thụp xuống nền đất.
Chính từ góc nhìn ấy, cậu mới để ý đến những tấm ảnh trắng đen vẫn còn treo trên bức tường phía sau ba ngôi mộ.
Vì không được bảo quản nên những đường nét trong ảnh đã phai nhạt đi ít nhiều, thế nhưng Minh Ngọc vẫn nhận ra họ.
Qua những bức ảnh cũ kỹ ấy, cậu vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười hạnh phúc của ba mẹ kiếp trước khi họ còn ở bên nhau. Dù chỉ là khoảnh khắc bị thời gian lưu lại trên mặt giấy, sự dịu dàng và vui vẻ trong ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn không hề biến mất.
Minh Ngọc định thần lại, cẩn thận dọn sạch cỏ dại mọc quanh ba ngôi mộ rồi trịnh trọng đặt hai bó hoa đã chuẩn bị sẵn lên trước bia đá.
Cậu không biết ba mẹ kiếp trước đã gặp phải tai nạn gì, nhưng việc ba ngôi mộ được đặt ngay bên trong căn nhà này cũng đủ để cậu hiểu rằng nhánh họ Nguyễn này có lẽ đã không còn ai sống sót.
Sau một hồi đứng lặng trước mộ, Minh Ngọc dùng ý niệm thu những tấm ảnh cũ trên tường vào không gian.
Nhìn căn biệt thự rộng lớn từng là tổ ấm của gia đình, giờ đây đã bị thời gian bào mòn đến hoang phế, trong đầu cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái.
Nếu muốn thu luôn cả căn nhà này vào không gian thì có bao nhiêu phần trăm khả thi?
Trong đầu Minh Ngọc bất giác nảy ra đủ thứ suy nghĩ.
Nếu cứ để nơi này không người chăm sóc, sớm muộn gì khu đất này cũng sẽ bị giải tỏa hoặc quy hoạch lại, đến lúc đó mộ phần có lẽ cũng phải dời sang nơi khác.
Nhưng nếu dời cả căn biệt thự này vào không gian thì sao?
Minh Ngọc nhìn xuống mặt đất dưới chân. Lỡ như căn nhà biến mất, bên dưới lại xuất hiện một cái hố khổng lồ có diện tích đúng bằng cả căn biệt thự thì phiền phức lớn rồi.
Cuối cùng Minh Ngọc vẫn không kiềm chế được ý nghĩ ấy, cậu vẫn muốn thu căn biệt thự này vào không gian.
Minh Ngọc chạy ra trước cửa nhà, đặt một tay lên góc tường rồi nhắm mắt lại. Cậu cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần, tưởng tượng căn biệt thự được chuyển đến khoảng đất trống bên cạnh căn nhà truyền thống trong không gian.
Thời gian từng chút một trôi qua, Minh Ngọc không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc căng lên từng đợt như bị rút cạn sức lực.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, căn biệt thự đã biến mất, trước mắt cậu chỉ còn lại một khoảng đất bằng phẳng.
Minh Ngọc ngẩn người nhìn hồi lâu rồi mới nhận ra nền đất chỗ căn biệt thự đã được lấp đầy một cách hoàn hảo. Xem ra không gian này còn thông minh hơn cậu nghĩ, ngay cả phần nền móng bị lấy đi cũng được nó xử lý gọn gàng.
Có lẽ vì năng lực còn chưa đủ nên sau khi thu cả căn biệt thự vào không gian, Minh Ngọc liền thấy choáng váng. Cậu quỵ xuống đất, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo thun. Toàn thân vừa đau mỏi vừa nặng nề, ngay cả việc đứng dậy cũng trở thành một chuyện khó khăn. Minh Ngọc thử chống tay muốn ngồi dậy nhưng vừa nhấc người lên được một chút lại bất lực ngã trở về.
Minh Ngọc không biết mình làm những chuyện này có đúng hay không.
Nhận được cơ duyên, biết thêm chuyện của kiếp trước cũng không khiến cậu trở thành người đặc biệt hay đấng cứu thế. Cậu vẫn chỉ là một người phàm bình thường, có chút tham lam, cũng có sự ích kỷ của riêng mình.
Cậu làm những chuyện này đơn giản chỉ vì không muốn bản thân phải mang theo cảm giác tiếc nuối. Có những việc, một khi đã biết thì không thể giả vờ như chưa từng biết được nữa.
Nghĩ kỹ lại cũng có chút buồn cười.
Kiếp trước cậu chỉ là một bào thai còn chưa kịp chào đời, vậy mà giờ đây lại cảm thấy đau lòng đến thế. Minh Ngọc không biết cảm xúc ấy thuộc về mình hay thuộc về đứa bé chưa từng được sinh ra kia. Có lẽ năm ấy, nó cũng đã rất mong được mở mắt nhìn thế giới này, được gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ.
Minh Ngọc khẽ thở ra một hơi.
Từ nay về sau, cậu sẽ thay chính mình của kiếp trước chăm sóc phần mộ của cả nhà.
Nằm nhoài trên mặt đất để lấy lại sức, Minh Ngọc chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời qua những kẽ lá.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Bầu trời xanh và trong, những cụm mây trắng lững thững trôi qua như thời gian đang đi chậm lại.
Cậu không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Hành động theo cảm tính chưa bao giờ là thói quen của Minh Ngọc. Thế nhưng chuyện lần này lại khác, nếu hôm nay cậu mặc kệ tất cả, có lẽ sau này cậu sẽ còn nhớ mãi và tự dằn vặt chính mình thật lâu.