Người tên Khang kia nhanh chóng nổi giận, gã ta vốn đã nóng tính, nay lại có thêm hơi men nên gã nói năng cũng không còn giữ chừng mực.
“Tôi tốt bụng khuyên cô nên từ bỏ thằng đó đi, đừng phí thời gian vào nó nữa, uổng lắm.” Khang cười khẩy. “Cô có biết vì sao tôi lại được cậu ta ưu tiên như vậy không?”
Anh ta cố tình ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp: “Vì cậu ta thích tôi, cậu ta thích đàn ông.”
Ào một tiếng vang lên, nghe như có ai vừa tạt nước.
Hân vốn là một cô gái dịu dàng, bình thường đến một con kiến bò ngang cũng chỉ nhẹ nhàng đuổi đi chứ không nỡ giẫm chết. Vậy mà lần này cô lại không nhịn được, cầm cả cốc bia tạt thẳng vào mặt Bảo Khang.
Ngay sau đó là một tràng mắng xối xả, những lời thô tục hiếm khi xuất hiện trong miệng cô liên tục tuôn ra, câu trước nối câu sau ý nào cũng đang mắng Bảo Khang ngu ngốc và vô liêm sỉ.
“Cho dù Minh Ngọc có thích đàn ông thì cũng không đến lượt loại người như anh. Dơ bẩn, hèn hạ, đê tiện!”
“Lợi dụng người khác còn dám mở miệng kể ra, tôi thấy ghê tởm thay cho anh luôn đấy. Bảo sao ở lại trường hai năm vẫn chưa tốt nghiệp nổi.”
Hân hít sâu một hơi, càng nghĩ càng thấy tức. Cô chỉ thẳng vào mặt gã, ngón tay run run.
“Anh nên cầu mong những lời này đừng tới tai Minh Ngọc. Nếu anh có bị tố cáo là ăn cắp luận văn của người khác, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra làm chứng. Ăn cắp công sức người khác rồi mang đi khoe khoang, anh thấy vẻ vang lắm à?”
“Mẹ nó… đàn bà con gái gì mà đanh đá thế không biết.” Bảo Khang lau bia trên mặt, nghiến răng nói: “Mày không có bằng chứng thì đừng có gân cổ lên nói bậy nói bạ.”
Hân bật cười vì tức: “Tôi còn nghi anh mới là người thích đàn ông ấy, anh bám lấy Minh Ngọc còn hơn cả cậu ấy bám lấy anh nữa.”
Cô nhìn gã từ trên xuống dưới, giọng đầy khinh bỉ.
“Miệng chó như anh mà cũng dám mở miệng nói ‘cậu ta thích tôi’ à? Tôi nghe mà muốn ói. Nói xong câu đó tôi còn muốn đi xin lỗi con chó đây này, so sánh anh với nó đúng là xúc phạm nó quá rồi.”
Gương mặt Bảo Khang thoáng chốc cứng đờ rồi trở nên méo mó. Đó không đơn thuần là cơn giận bị xúc phạm, mà giống như có thứ gì đó được che đậy bằng sĩ diện vừa bị những lời nói của Hân vô tình đâm thủng. Sự chột dạ bị phơi bày khiến cơn tức giận trên mặt gã càng trở nên dữ dội hơn, trông gã như thật sự muốn động tay với con gái.
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng dưới tác động của hơi men, đám bạn đang ngồi xem náo nhiệt cũng không dám tiếp tục hóng hớt nữa. Cả nhóm cuống quýt đứng dậy can ngăn, sợ rằng chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là hai người sẽ thật sự lao vào đánh nhau.
Cuối cùng, buổi họp nhóm này cũng xem như tan rã trong mâu thuẫn.
Dù sao hai người không học cùng lớp, Hân cũng không quá lo lắng. Từ trước đến giờ cô chưa từng chửi ai sướng miệng đến vậy, đến giờ trong lòng vẫn nóng ran, nghĩ lại còn thấy mình mắng chưa đủ. Nếu trở về trường Bảo Khang còn dám gây sự với cô, cùng lắm thì báo công an là được.
Sau đó, đám nam sinh cũng lục tục kéo nhau ra khỏi cửa, ai về phòng nấy. Vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi Bảo Khang chợt vang lên một tiếng báo tin nhắn.
Bảo Khang cau mày, thuận tay lấy ra xem, rồi lập tức khựng lại. Trên màn hình chỉ có hai chữ ngắn gọn: [Chia tay]
Người gửi là ai, gã không cần nhìn tên cũng biết.
Nghĩ đến việc từ nay không còn Minh Ngọc giúp mình xử lý đống bài luận, Bảo Khang liền rùng mình. Nói gì thì nói, nếu đời này không gặp được cậu, gã cũng chẳng biết bản thân có thể lê lết qua nổi đại học hay không.
Hai mươi bốn tuổi đầu vẫn bị ba mẹ trừ tiền tiêu vặt vì điểm số quá kém, chuyện này nghe thế nào cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu truyền đến tai đám sinh viên trong khoa, có khi còn trở thành tiết mục mua vui trong đêm gala cuối năm.
Cũng đừng ngạc nhiên khi một người có hộ khẩu thành phố như Bảo Khang lại chọn theo học ngành Nông nghiệp thay vì những ngành đang thịnh hành khác.
Lý do rất đơn giản!
Mấy năm nay, những ngành “hot” gần như chật kín người đăng ký, trong khi khoa Nông nghiệp lại vắng vẻ đến mức suýt không tuyển đủ chỉ tiêu. Trưởng khoa đành phải mở rộng điều kiện tuyển sinh để giữ lại ngành học này.
Với điểm số năm đó của Bảo Khang, nói là thi đậu đại học còn hơi miễn cưỡng.
Dĩ nhiên, không phải khoa Nông nghiệp không có những sinh viên thật sự yêu thích lĩnh vực này, chỉ là nghề nông quá cực, số lượng quá ít. Phần lớn sinh viên còn lại đều vì những lý do thực tế hơn, khoa cần người để đủ chỉ tiêu, còn Bảo Khang cần một tấm vé bước chân vào đại học. Xét theo một góc độ nào đó, đây cũng xem như đôi bên cùng có lợi.
Bảo Khang tức đến mức mặt đỏ tía tai, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu gã là quay lại tìm Diệu Hân hỏi cho ra lẽ.
Gã hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Minh Ngọc đã nghe thấy những lời mình nói. Trong suy nghĩ của gã, nhất định là Diệu Hân đã đi mách lẻo. Có khi gã vừa bước ra khỏi cửa, cô đã lập tức nhắn tin kể lại toàn bộ cuộc cãi vã vừa rồi cho Minh Ngọc.
Còn Minh Ngọc sau khi bất đắc dĩ nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối qua bức tường cách âm như không, cũng tiện tay gửi luôn cho Bảo Khang một tin nhắn cắt đứt quan hệ rồi cũng mặc kệ mọi chuyện.
Lúc này Minh Ngọc mới thật sự đi tắm rửa, thay quần áo. Cơn mưa ban nãy đã thấm khí lạnh vào da thịt, khiến cả người cậu hơi mệt mỏi. Tiện thể, cậu cũng rất muốn rửa sạch đôi tai của mình sau khi nghe những lời ô uế kia.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau, Bảo Khang mới là người chủ động tiếp cận Minh Ngọc trước.
Minh Ngọc chưa từng có một mảnh tình vắt vai, thấy đối phương cũng là gay kín không có ý định công khai, ngoại hình lại không tệ, cậu liền cảm thấy hai người có thể thử bắt đầu một mối quan hệ. Bây giờ nghĩ lại, quyết định năm đó có phần đơn giản đến mức ngây ngô. Chỉ vì muốn biết yêu đương có cảm giác thế nào mà cậu đã đồng ý ở bên một người.
Lúc mới tìm hiểu, hai người còn thường xuyên ra ngoài ăn uống. Đến khi chính thức quen nhau, Bảo Khang lại lấy lý do nhà ở thành phố sợ gặp phải người quen, nên những lần hẹn hò sau đó gần như đều diễn ra trong phòng trọ của Minh Ngọc.
Bù lại, vị thiếu gia này cũng biết làm chút chuyện nên làm. Gã chăm chỉ học cách dọn dẹp, giúp cậu giặt quần áo, thậm chí còn học nấu cơm. Nhìn một cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ chịu khó lăn vào bếp như vậy, Minh Ngọc cảm thấy gã cũng có điểm tốt.
Qua lại với nhau tám tháng, Minh Ngọc cũng không tiếc gì mấy bài luận thông thường. Lâu dần, Bảo Khang đã quen với việc có người lo liệu giúp mình, càng lúc càng thảnh thơi, dựa vào cậu để vượt qua không ít môn học.
Minh Ngọc cũng không quá để tâm chuyện hẹn hò phải cùng nhau đi chơi, gần gũi hay quà cáp. Bản thân cậu vốn bận rộn, nên mối quan hệ ấy cứ nhàn nhạt trôi qua từng ngày.
Mãi đến khi Bảo Khang bắt đầu sốt ruột, nhiều lần đòi hỏi những tiếp xúc thân mật hơn, Minh Ngọc mới viện đủ lý do để tránh mặt. Cứ thế, hai người gần như không gặp nhau suốt mấy tháng liền, cho tới khi đi thực tập mới chạm mặt lần nữa.
Vậy nên, nếu bàn về chuyện cảm xúc trong mối quan hệ này, thật khó nói ai là người yêu sâu đậm hơn. Hay đúng hơn, giữa hai người, rốt cuộc ai mới là người thật sự có tình cảm.
Bên ngoài hành lang, Bảo Khang cũng không gây náo loạn được bao lâu đã bị đám nam sinh kéo về phòng. Dưới tác dụng của hơi men, phần lớn mọi người đều cho rằng gã bị Diệu Hân chọc cho phát điên nên mới buột miệng nói ra những lời vô lý như thế.