“Lớp trưởng là nhân chứng của họ!”
Một người bạn cùng lớp đứng ở cửa la lên “Lớp trưởng” và “Lục Kinh”.
Các học sinh vây quanh máy chiếu lập tức hoảng sợ: “Mau, nhanh, tắt máy tính đi.”
“Chỉ cần rút dây máy ảnh!”
“Nhẹ tay một chút, đừng để họ nghe thấy.”
“Đây là chuyện riêng tư, tạm thời có tò mò tọc mạch.”
Mọi người đềngoài miệng đều nói vậy nhưng trên khuôn mặt họ đều nở nụ cười kiểu đã biết rõ.
Ôn Song Mộc đi theo Lục Kinh và Vương Thừa Thạc vào lớp học, cảm thấy trong lớp yên tĩnh đến lạ thường.
Mọi người vây quanh bục giảng không biết đang làm gì, nhìn thấy bọn họ đi vào đồng thanh cười toe toét sau đó quay người đi về chỗ.
Ôn Song Mộc khó hiểu nhìn Lục Kinh: “Chuyện gì vậy?”
Lục Kinh cũng ngơ ngác: “Tôi không biết…”
Các bạn trong lớp tiếp tục nói chuyện, đùa giỡn.
Một nam sinh chạy lại: “Lớp trưởng, trả máy ảnh cho cậu nè.”
Vương Thừa Thạc cầm lấy còn có chút không hiểu: “Không phải cậu vừa mới nói muốn xem ảnh sao?”
Nam sinh nhẹ giọng: “Tôi xem xong rồi!”
Vương Thừa Thạc: “Nhanh vậy à?”
Lương Khiết bước vào lớp học, trong mỗi cuộc họp phụ huynh-giáo viên, cô ấy sẽ cho phụ huynh xem những bức ảnh gần đây của con mình. Cô ấy cũng sẽ lưu lại một vài bức ảnh về những khoảnh khắc quan trọng như đại hội giao lưu thể thao.
“Lại đây, lại đây, các học sinh đạt huy chương ra cuối lớp chụp ảnh tập thể nào.”
Lục Kinh cùng Vương Thừa Thạc còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Lương Khiết gọi, liền đi về phía sau.
Lương Khiết chặc lưỡi: “Huy chương của các em đâu? Đeo vào đi!”
Một nhóm người xoay người đi về phía chỗ ngồi của Ôn Song Mộc.
Có Hạ Chi Lí, Thẩm Chi Đình, Lục Kinh và Vương Thừa Thạc.
Ôn Song Mộc – người chỉ đứng thứ bảy ở nội dung 1200m nữ lấy từ ngăn kéo ra một nắm huy chương vàng và bạc rồi phân phát từng cho từng người.
Lương Khiết nhìn thấy rất kinh ngạc: “Huy chương của mình các em đều để ở chỗ của Song Mộc sao?”
Một nam sinh hét lên: “Nó đâu rồi? Rõ ràng là tôi đã đưa hết cho cô ấy mà!”
Lương Khiết nhướng mày: “Hào phóng như vậy à?”
Nam sinh nói: “Không phải vậy, chị Song rất nổi tiếng”.
Lương Khiết đứng đó mỉm cười.
Ôn Song Mộc cảm thấy xấu hổ, yên lặng phát huychương rồi ôm má giả vờ nghiêm túc, che đôi tai đỏ bừng xấu hổ của mình.
Tiếng “tách” “tách” vang lên từ hàng ghế sau của lớp học.
Một lúc sau, Lương Khiết chọn một bức ảnh khiến cô hài lòng rồi yêu cầu mọi người giải tán.
Lục Kinh cầm sợi dây huy chương quay lại chỗ ngồi của Ôn Song Mộc, nhẹ nhàng chọc vào vai cô.
Ôn Song Mộc ngước mắt lên, có lẽ là do thời tiết quá nóng cũng có thể là do nước lúc đùa giỡn ở bồn rauwr mặt của thao trường sót lại chưa tan hết trên lông mi của cô, nổi bật lên ánh mắt sáng ngời.
Lục Kinh lần nữa đưa lại huy chương bạc cho cô.
Maria vui vẻ hát: “Là rung động, tánh mắt không thể giấu nổi~”
Lục Kinh: “…”
[PS: Nội dung bức ảnh tương ứng với chương 61, lúc đó Ôn và Lục đang nói chuyện và anh Thạc đang điều chỉnh máy ảnh, chụp thử vài bức ảnh.]
(41)
Sau khi Lục Kinh được xếp vào lớp bình thường trong kỳ thi xếp lớp, kỳ nghỉ hè của anh không khác nhiều so với những ngày còn đi học. Anh đến trường từ 8 giờ đến 5 giờ mỗi ngày.
Ôn Song Mộc vốn định sẽ dạy kèm toán cho anh vào buổi trưa thứ hai nhưng chủ nhật Ôn Song Mộc lại gửi cho anh một tin nhắn nói rằng thứ hai sẽ để anh nghỉ một ngày, cho anh thư giãn và ra ngoài chơi.
Thành thật mà nói, bạn bè đều tham gia các lớp thi đấu ở trường nên Lục Kinh không biết mình có thể làm gì.
Vốn định đến câu lạc bộ hip hop tìm Lưu Dĩ Hằng nhưng nghĩ tới lần nào đến đó cũng sẽ có các cô gái vây quanh hỏi xin số điện thoại nên cuối cùng đã hẹn Ôn Bỉnh Nhất đi chơi.
“Anh à.” Trên lối đi bằng kính của trung tâm thương mại, Ôn Bỉnh Nhất đang ăn kem, nói bằng giọng mơ hồ: “Chúng ta cùng chơi trò mật thất!”
Lục Kinh: “Hả?”
Ôn Bỉnh Nhất: “Sao vậy anh, anh chưa từng chơi trò mật thất bao giờ à?”
Lục Cảnh: “Tất nhiên là đã chơi rồi.”
Ôn Bỉnh Nhất: “Vậy chúng ta cùng nhau chọn một chỗ hai người nhé.”
Lục Kinh không hiểu tại sao trẻ con bây giờ lại dám chơi trò chơi khó như vậy,dựa vào trình độ hiểu biết của anh đối với Ôn Bỉnh Nhất, đến cùng 80% sẽ là vô dụng, chỉ có thể dựa vào anh giải mã
Anh lo lắng rằng mình sẽ không thể vượt qua cấp độ cuối cùng, phải nhờ ông chủ dẫn ra ngoài.
Lục Kinh nghiêm túc nói với Ôn Bỉnh Nhất: “Trò này chỉ vui khi có nhiều người, lần sau có chị em ở đây hãy chơi nha.”
“Như vậy…” Ôn Bỉnh Nhất vừa nhìn thấy gì đó, đột nhiên hưng phấn vẫy tay về phía góc nghiêng thang cuốn và hét lên: “Anh Tiểu Khởi! Anh có muốn chơi trò mật thất với bọn em không!”
Cậu nói rồi vui vẻ nhìn Lục Kinh: “Thế nào, chúng ta có ba người rồi, đủ náo nhiệt hơn chưa?”
Lục Kinh có chút trầm mặc, anh thật không nổi tại sao một học sinh có tính cạnh tranh như Tô Khởi Ngôn lại không đến trường vào thứ hai mà lại xuất hiện ở trung tâm thương mại.