Tô Khởi Ngôn rõ ràng đã nhìn thấy họ khi đi lên tầng của họ, cậu ta đi vòng qua.
Thừa lúc người kia còn chưa đến gần Lục Kinh cúi đầu hỏi Ôn Bỉnh Nhất: “Em định phản bội gia đình số của chúng ta à?”
Cái gọi là gia đình số được Ôn Bỉnh Nhất tình cờ lập ra, anh 66 (Lục) và cậu 11(Nhất).
Ôn Bỉnh Nhất xấu hổ gãi đầu, giơ ngón tay chỉ vào Tô Kỳ nói: “Nhưng anh ấy cũng là 77 (Khỏi Khởi).”
Lục Kinh: “…………”
(42)
Chuyến học ngoại khoá.
Gió và sóng biển ở thành phố Z hơi mạnh.
Cả nhóm đứng trên sân thượng, cử Thẩm Chi Đình làm người đại diện lên lầu gọi Ôn Song Mộc xuống.
Lâm Sâm cầm theo ly rượu hồng nhạt mà họ đã đi mấy km để mua, Lâm Sâm phụ trách tạo bầu không khí, có chút hồi hợp: “Chút nữa nên bắt đầu chủ đề như thế nào?”
Hạ Chi Lí: “Cứ tự nhiên, bình thường thế nào thì bây giờ như vậy.”
Lâm Sâm: “Cậu nói mở lời trước được không? Ôn Song Mộc lúc này chắc rất muốn cậu chủ động nói chuyện với cậu ấy.”
Hạ Chi Lí nghiêm túc gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Lâm Sâm hít sâu mấy hơi.
Vương Thừa Thạc nhịn không được vỗ vỗ hắn: “Đừng run nữa.”
Lâm Sâm: “Tôi căng thẳng.”
Lưu Dĩ Hằng cũng đang xoa xoa tay, lần nữa thấy Lục Kinh vui vẻ đứng đó, nói: “Anh Kinh, sao anh lại bình tĩnh như vậy? Chiều nay nghe Ôn Song Mộc nói sự thật tôi gần như choáng váng, sợ chết khiếp. Sao tôi không thấy cậu có bất kì phản ứng gì cả”
Lục Kinh nhẹ nhàng đáp “Ừ” rồi siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng, thầm nghĩ mình cũng không bình tĩnh như vậy.
Anh nói: “Thẻ sinh viên là do tôi nhặt được.”
Thông tin này cũng chấn động không kém tin chiều nay mọi người được biết Ôn Song Mộc đã ném thẻ học sinh của Hạ Chi Lí.
Lâm Sâm ngơ ngác “Ồ” một tiếng, không biết nên nói cái gì.
Hạ Chi Lí ngơ ngác nhìn Lục Kinh, nhớ tới điều gì đó rồi thốt ra hai chữ: “Chẳng trách…”
Tất cả mọi người đều không nói gì, tựa hồ không biết có thể dùng từ nào để diễn tả chính xác nhất tâm tình chấn động lúc này.
Ôn Song Mộc và Thẩm Chi Đình từ nhà đi ra.
Mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên và đó là phản ứng chân thật nhất mà họ có được sau một thời gian dài ở bên nhau.
Bọn họ đi dọc theo bờ biển.
Nói nói cười cười, lập tức vui vẻ như cũ.
Trong tiếng đàn guitar nơi con hẻm nhỏ, Lục Kinh nắm tay Ôn Song Mộc.
Sau khi đến quán bar, những bản ballad trên sân khấu lần lượt thay đổi nhưng tay họ vẫn không hề buông ra.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng rực, chạm thẳng vào tế bào của nhau.
Lục Kinh từng hỏi Maria “Tại sao cô lại chọn anh ?”
Maria đùa cợt trả lời: [Bởi vì hệ thống đã phát hiện ngươi là một kẻ oan uổng.]
Maria không nói là bởi vì anh là người duy nhất ở thế giới ban đầu cố gắng đến gần Ôn Song Mộc.
Ôn Song Mộc chưa bao giờ được ai đó lựa chọn một cách chắc chắn như vậy.
[Tác giả có lời muốn nói]
Nhật ký Tiểu Lộc đến đây là kết thúc~