Đến nội dung chính

Chương 412: Ngoại truyện – Nhật Ký Tiểu Lục

admin 996 Chữ Cài Đặt

Lục Kinh mỉm cười.

Lương Khiết lại gọi Hạ Chi Lí : “Bây giờ mời bạn học Tiểu Hạ diễn tả Song Mộc, mọi người lắng nghe cẩn thận xem những bạn học có điểm Ngữ văn tốt sử dụng phép ẩn dụ trong so sánh như thế nào.”

Hạ Chi Lí hình như đã nghĩ ra đáp án, không cần suy nghĩ nhiều trả lời: “Em cảm thấy Ôn Song Mộc rất giống một dòng sông.”

Lương Khiết: “Ồ? Về mặt tính chất có phần giống với nước của Lục Kinh, vậy tại sao lại nói là sông mà không phải là biển?”

Hạ Chi Lí suy nghĩ một chút: “Sông luôn chảy, xuyên qua núi, khiến địa hình thay đổi. Điều quý giá nhất khi em ở cùng Ôn Song Mộc chính là sự thay đổi mà cô ấy mang lại cho em.”

Hạ Chi Lí vừa nói vừa ngượng ngùng cười với Ôn Song Mộc.

Lương Khiết dẫn đầu vỗ tay và nói đùa: “Có vẻ như Song Mộc rất nổi tiếng và mọi người đều thích làm bạn với em ấy.”
Cả lớp lần lượt vỗ tay.

Ôn Song Mộc người không trả lời nhưng còn xấu hổ hơn người trả lời, đưa tay lên che mặt.

Lương Khiết quay lại bục và tiếp tục giảng: “Các bạn thấy đấy, khi Lục Kinh và Tiểu Hạ sử dụng phép ẩn dụ thì họ sẽ đào sâu vào hình ảnh, không giống như hầu hết học sinh chỉ tập trung vào những đặc điểm bề ngoài. Điều này cũng giống như những gì bình thường cô đã nói, văn nghị luận cần phải đào sâu, thực ra ở khía cạnh này các em có thể rèn luyện thông qua việc luyện tập câu ẩn dụ hàng ngày …”

Ôn Song Mộc phát hiện cô so Lục Kinh với trứng chim thực chất chỉ tìm ra những đặc điểm bề ngoài, lặng lẽ ghi chép nội dung lời nói của Lương Khiết.

Thẩm Chi Đình chống cằm nhìn Hạ Chi Lí ngồi xuống, tâm tìmh phức tạp, một mặt cậu ta vui mừng vì Hạ Chi Lí đã có được bạn tốt, mặt khác cậu ta đang nghĩ
Quyết định chuyển trường của mình có phải đã dư thừa.

(40)

Ngày hội thể thao.

Công tác quản lý kỷ luật từng lớp của nhà trường còn tương đối thoáng. Trong giờ nghỉ trưa hoặc trước khi học buổi tối mọi người có thể sử dụng máy tính để nghe nhạc, xem phim,…. trong lớp của mình không có sự giám sát của giáo viên.

Một bạn nam cầm máy ảnh chạy vào lớp: “Lại đây lại đây! Đến xem những bức ảnh Thạc thần chụp ở thao trường ngày này đi.”

Hơn một nửa học sinh Lớp 2 đều tham gia hạng mục, đối với ảnh chụp của mình rất mong chờ nên kéo đến như ong vỡ tổ.

Máy ảnh được kết nối với máy tính và các album ảnh sẽ được mở ra trên máy chiếu chuyển tiếp từng cái một.

“Cười chết mất, Tân Thuỵ không quản lí tốt quản lý biểu cảm.”

“Bức ảnh này của ủy viên nhà trường buồn cười quá!”
“Chết tiệt hahahahahahaha, làm ơn xóa bức ảnh này dùm tôi, sao lớp trưởng chụp khiến tôi trông xấu xí như vậy? Tôi đã nhờ cậu ấy chụp cho tôi một bức ảnh đẹp mà.”

“Chấp nhận đi, nó còn tốt hơn so với ảnh tôi.”

“Đừng nói vậy chứ, cho lớp trưởng chút mặt mũi đi, ảnh tĩnh cậu ấy chụp khá đẹp.”

“Đúng đó, tôi cảm thấy mình rất đẹp trai trong bức ảnh nhận giải này”.

“Biến đi”

“…”

Tôi một câu cậu một câu, thỉnh thoảng lại có những tràng cười vang lên.

So với bức ảnh tao nhã của các vận động viên ở các nội dung thi đấu khác thì biểu cảm của các bạn học ở nội dung vượt rào và nhảy xa là mất kiểm soát nhất, tiếp theo là những vận động viên chạy đường dài, chạy muốn tắt thở. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ, quản lý biểu cảm số một như Lục Kinh và Tô Khởi Ngôn.

Ảnh chụp cứ chuyển tiếp cuối cùng đến khung cảnh của bức tường khói đầy màu sắc vào buổi lễ khai mạc ban ngày.

Lùi về xa hơn khung cảnh đột nhiên thay đổi, trở thành khung cảnh phòng thay đồ ở hậu trường khán phòng của trường.

Liên tiếp có mấy bức ảnh đều là ảnh của Lâm Sâm, Vương Thừa Thạc, Lục Kinh cùng ảnh đếThẩm Nhược.

Nhìn trang phục của Lâm Sâm thì có lẽ là từ hồi cậu ta làm người chủ trì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

“Những bức ảnh này thật cuốn hút.”

“Tại sao những anh chàng đẹp trai làm mặt xấu vẫn đẹp trai như vậy?”

“Tôi ghen tị quá, tôi cũng muốn chụp ảnh chung với ảnh đế”.

Càng về phía trước chất lượng ảnh càng mờ, như thể đang lấy nét thử máy, một số nhắm xuống đất, một số nhắm vào bàn ghế.

Con trỏ xoay vài vòng và load.

Đám đông tụ tập trước máy chiếu chợt im bặt, chăm chú nhìn những bức ảnh trên màn hình không chớp mắt.

Trong ảnh, ánh đèn sợi đốt vàng nhạt trong phòng học có chút ấm áp. Lục Kinh và Ôn Song Mộc đứng ở cửa sổ cạnh chỗ ngồi của bọn họ, ngoài cửa sổ là màn đêm đen như mực, cửa sổ thuỷ tinh mơ hồ phản chiếu ánh đèn đường.

Vẻ mặt cô gái có chút không vui.

Lục Kinh giơ tay đặt lên đầu Ôn Song Mộc, cười rất tùy ý và lười biếng.

Không biết còn nghĩ đó là ảnh tuyên truyền cho bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó.

Đầu tiên, có người hét lên “Mẹ kiếp” phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp.

Sau đó mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

“Không phải là chính thức công khai trong Lễ hội đèn lồng, mà mối quan hệ rõ ràng đã được xác định trong lễ kỷ niệm trường học!”