Đến nội dung chính

Chương 23

admin 615 Chữ Cài Đặt

Hứa Mặc Vũ không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn chỉ thản nhiên đáp:

“Nếu có tin đồn, đừng để nó ảnh hưởng đến cậu.”

Tô Dịch Hàn nhìn hắn chăm chú vài giây, rồi khẽ cười.

“Anh cũng vậy.”

Khoảnh khắc ấy, dù không ai nói rõ ra, nhưng cả hai đều biết đây không còn là quan hệ đơn thuần như trước nữa.

Sau khi thử thách trong rừng kết thúc, chương trình thực tế chính thức bước vào những ngày ghi hình cuối cùng.

Ban tổ chức quyết định tổ chức một buổi tiệc tối trong khuôn viên khách sạn để các khách mời có thể giao lưu thoải mái hơn. Không còn áp lực từ các thử thách, ai cũng thư giãn và cởi mở hơn bình thường.

Tô Dịch Hàn không đặc biệt thích những buổi tiệc như thế này, nhưng vì là một phần của chương trình, cậu vẫn tham gia. Cậu chọn một bộ vest màu xanh đậm đơn giản, kết hợp với áo sơ mi trắng không cài hết cúc trên cùng, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa thoải mái.
Khi cậu bước vào sảnh tiệc, không ít ánh mắt đều hướng về phía cậu.

“Hôm nay cậu nổi bật thật đấy.” Một khách mời nữ trêu chọc.

Tô Dịch Hàn chỉ cười nhẹ, cầm lấy ly rượu vang từ phục vụ.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hứa Mặc Vũ đâu.

Không tham gia sao?

Nghĩ vậy, cậu cũng không quá bận tâm, tìm một góc yên tĩnh để đứng.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, một tiếng xôn xao nhỏ vang lên.

Hứa Mặc Vũ xuất hiện.

Hắn mặc một bộ vest đen cắt may vừa vặn, trông vừa lạnh lùng vừa đầy khí chất. So với vẻ tùy tiện thường ngày, hôm nay hắn rõ ràng có chút chỉnh chu hơn.

Điều đáng nói là, khi ánh mắt hắn quét qua đám đông, hắn không dừng lại ở ai khác mà trực tiếp dừng lại ở chỗ Tô Dịch Hàn đang đứng.

Không lâu sau, hắn cầm một ly rượu, sải bước đến gần.
Tô Dịch Hàn nhướng mày: “Không nghĩ anh cũng tham gia.”

Hứa Mặc Vũ đứng cạnh cậu, giọng điệu thản nhiên: “Nếu tôi không đến, ai sẽ giúp cậu tránh đám người lắm chuyện kia?”

Tô Dịch Hàn bật cười.

“Anh nghĩ tôi cần sao?”

Hứa Mặc Vũ liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

“Có lẽ không.”

Dứt lời, hắn nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của cậu.

Tô Dịch Hàn nhìn động tác này, không hiểu sao trong lòng khẽ rung động.

Bầu không khí giữa hai người vốn đã bị không ít người để ý. Họ không nói nhiều, nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ thu hút sự chú ý của cả căn phòng.

Và tất nhiên, điều này không qua mắt được truyền thông.

Chưa đầy một giờ sau, hình ảnh của họ đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

“Hai Ảnh đế đang dần trở nên thân thiết hơn sao?”

“Chưa từng thấy Hứa Mặc Vũ chủ động tiếp cận ai như vậy!”
“Tô Dịch Hàn và Hứa Mặc Vũ… có khi nào thật sự có gì đó?”

Tô Dịch Hàn nhận ra điều này khi mở điện thoại ra xem.

Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, chậm rãi hỏi:

“Anh không ngại sao?”

Hứa Mặc Vũ liếc nhìn màn hình điện thoại cậu, rồi thản nhiên đáp:

“Nếu tôi ngại, tôi đã không đến gần cậu.”

Lời nói này khiến Tô Dịch Hàn hơi sững lại.

Cậu nhìn hắn chăm chú vài giây, nhưng đối phương chỉ bình thản nhấp một ngụm rượu, như thể câu nói vừa rồi không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, Tô Dịch Hàn biết rõ.

Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi rồi.