Đến nội dung chính

Chương 22

admin 470 Chữ Cài Đặt

Sau sự cố nhỏ trong rừng, cả hai tiếp tục tìm kiếm manh mối mà không nhắc lại chuyện vừa xảy ra.

Tô Dịch Hàn vẫn bước đi bình thản, nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc vừa rồi khiến tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.

Cảm giác được ai đó bảo vệ… không hẳn là xa lạ, nhưng khi người đó là Hứa Mặc Vũ, cậu lại cảm thấy có chút khác biệt.

— Vì sao hắn lại phản ứng nhanh như vậy?

— Vì sao hắn lại nắm chặt cậu như thể sợ cậu bị thương?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Tô Dịch Hàn suốt cả quãng đường đi.

Bên cạnh cậu, Hứa Mặc Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày. Hắn bước đi trầm ổn, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh. Dường như sự việc khi nãy chẳng hề ảnh hưởng đến hắn chút nào.

Điều đó khiến Tô Dịch Hàn khẽ cười thầm.
Mình nghĩ nhiều rồi.

Sau gần ba mươi phút tìm kiếm, cuối cùng họ cũng phát hiện ra một gợi ý được giấu sau tán cây lớn.

“Xem ra chúng ta là đội đầu tiên tìm thấy.” Tô Dịch Hàn cầm tấm thẻ nhiệm vụ, nheo mắt nhìn về phía trước.

Hứa Mặc Vũ đứng bên cạnh, khoanh tay: “Đi thôi.”

Cả hai nhanh chóng quay về điểm tập kết. Khi họ xuất hiện, nhân viên chương trình không khỏi kinh ngạc.

“Nhanh vậy sao?”

Tô Dịch Hàn cười nhẹ: “Chỉ là may mắn thôi.”

Nhân viên nhìn sang Hứa Mặc Vũ, nhưng hắn chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Những đội khác vẫn chưa trở lại, vì vậy hai người có chút thời gian rảnh rỗi.

Tô Dịch Hàn bước đến ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, nhấp một ngụm nước. Lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên.

[Tô Dịch Hàn, quan hệ giữa cậu và Hứa Mặc Vũ là gì vậy?]

Cậu nhướng mày khi thấy tin nhắn từ một người bạn trong giới.
Quan hệ?

Cậu vừa định trả lời thì một tin nhắn khác lại đến, lần này là từ quản lý của cậu.

[Dạo này cậu và Hứa Mặc Vũ có vẻ thân thiết hơn? Cẩn thận đừng để truyền thông suy diễn lung tung.]

Tô Dịch Hàn bật cười.

Đúng là showbiz chưa bao giờ thiếu người nhiều chuyện.

Cậu vừa gõ một dòng tin nhắn thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn hướng về phía mình.

Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Hứa Mặc Vũ đang nhìn mình.

Ánh mắt hắn không có quá nhiều cảm xúc, nhưng trong đó mang theo một tia khó đoán.

Tô Dịch Hàn nhướng mày: “Sao vậy?”

Hứa Mặc Vũ im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

“Truyền thông đang nói gì về chúng ta?”

Tô Dịch Hàn hơi sững lại.

Hắn biết rồi sao?

Cậu mỉm cười: “Anh quan tâm?”