Sau buổi tiệc tối, Tô Dịch Hàn quay trở về phòng. Vừa mở cửa bước vào, cậu đã nhận được tin nhắn từ quản lý.
[Em lại lên hot search nữa rồi.]
Cậu mở điện thoại, lướt một vòng, quả nhiên thấy không ít bài viết đang thảo luận về cậu và Hứa Mặc Vũ.
[Tô Dịch Hàn và Hứa Mặc Vũ – quan hệ thật sự là gì?]
[Hai Ảnh đế tương tác ngày càng thân thiết, chỉ là tình đồng nghiệp hay còn gì khác?]
[Khoảnh khắc Hứa Mặc Vũ chủ động đến gần Tô Dịch Hàn – quá hiếm thấy!]
Dưới phần bình luận, fan hai nhà tranh luận sôi nổi.
Fan của Tô Dịch Hàn: “Dù sao cũng chung công ty, thân thiết một chút thì có gì lạ đâu?”
Fan của Hứa Mặc Vũ: “Nhưng mọi người không thấy sao? Hứa Mặc Vũ chưa bao giờ chủ động tiếp cận ai như vậy!”
Một số người qua đường: “Bộ đôi này trông hợp nhau đấy chứ, nhìn rất đẹp đôi!”
Tô Dịch Hàn bật cười, đặt điện thoại xuống.
Cậu không quan tâm lắm đến mấy tin đồn này. Trong giới giải trí, những tin tức kiểu này ngày nào cũng có, quan trọng là bản thân không để nó ảnh hưởng đến công việc.
Thế nhưng, ngay lúc cậu định tắt điện thoại đi ngủ, màn hình lại sáng lên.
Là tin nhắn từ một số không lưu tên.
[Tôi đứng ngoài ban công, mở cửa.]
Tô Dịch Hàn hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã nhận ra người gửi là ai.
Cậu bước ra ban công, kéo rèm ra, quả nhiên thấy Hứa Mặc Vũ đang đứng ở ban công phòng bên cạnh, cách nhau chỉ một bức tường thấp.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn tựa người vào lan can, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu.
Tô Dịch Hàn khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: “Không ngủ được?”
Hứa Mặc Vũ im lặng vài giây rồi đáp: “Cậu thì sao?”
“Vừa định ngủ thì bị một người nào đó làm phiền.”
Hứa Mặc Vũ khẽ cười. Trong khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng thường ngày của hắn dường như tan đi một chút.
“Vậy à, vậy tôi đi đây.” Hắn nói rồi xoay người định bước vào phòng.
Tô Dịch Hàn nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên buột miệng: “Khoan đã.”
Hứa Mặc Vũ dừng bước, quay đầu nhìn cậu. “Gì?”
Tô Dịch Hàn cũng không rõ vì sao mình lại gọi hắn lại. Nhưng nhìn vào ánh mắt kia, cậu chỉ thuận miệng nói: “Anh chủ động tiếp cận tôi như vậy, không sợ bị hiểu lầm sao?”
Hứa Mặc Vũ im lặng vài giây, sau đó bình thản nói:
“Nếu sợ, tôi đã không làm.”
Tô Dịch Hàn khựng lại.
Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Đêm nay, gió trên ban công hơi lạnh. Nhưng giữa hai người, không khí dường như lại ấm lên đôi chút.