Người bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng mỉa mai: “Đương nhiên cũng không phải người tốt.”
Còn chưa nói xong đã bị Lão Ngũ đẩy, người đàn ông kia không phục, nói: “Anh đẩy tôi làm gì? Tôi có nói sai đâu, đây là tận thế, người có thể sống sót mấy ai sạch sẽ? Có người giết người vì đồ ăn, cũng có người không muốn chết nên đẩy người khác xuống địa ngục, anh chứng kiến còn ít sao? Bớt phân chia người tốt kẻ xấu đi, còn sống mới là lý lẽ cứng nhất!”
Thẩm Miên không nói gì, chỉ lặng lẽ che tai Thịnh Tử Nghiêu lại, nhóc con này mới năm tuổi, cho dù người kia nói đúng nhưng vẫn quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ ngây thơ.
Lão Ngũ thấy thế ngẩn ra, con của anh ta bị nhiễm virus không cứu được nên đã chết trong tận thế mấy hôm trước, cũng bằng tuổi với đứa trẻ này khiến anh ta nổi lòng trắc ẩn.
Anh ta ngồi xổm xuống, xoa đầu Thịnh Tử Nghiêu nhưng nói với Thẩm Miên: “Tuy căn cứ của chúng tôi không có quy mô quá lớn nhưng sẽ không để cả nhà cậu chết đói, anh có thể làm ít việc trong khả năng để đổi lấy thức ăn và nước uống cho đứa trẻ.”
Đương nhiên Thẩm Miên cầu mà không được, thế giới này có thể tu hành nhưng anh cần thời gian, lúc này anh chưa thể tự bảo vệ bản thân đang cần “ô dù” cho nên chỉ do dự một lúc sau đó gật đầu đồng ý.
Lão Ngũ nhìn đầu gối Thẩm Miên, nói: “Cậu bị thương rồi, để tôi bế thằng nhóc cho.”
Lúc này, Thẩm Miên mới nhận ra đầu gối của mình đang chảy máu, thấm ra quần jean đỏ tươi một mảng.
Anh bèn đẩy Thịnh Tử Nghiêu qua, hiền từ nói: “Ngoan, ba bị thương rồi, để bác này ôm con xuống lầu trước nhé.”
Anh cũng hiểu nếu như người người đàn ông này muốn thì có thể giải quyết mình trước sau đó đường đường chính chính nhận nuôi con mình, cho nên tốt với Thịnh Tử Nghiêu cũng là tự bảo vệ mình.
Ai ngờ đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên bật khóc nức nở, liều mạng ôm cánh tay Thẩm Miên gào lên: “Đừng mà, đừng mà, ba đừng bỏ con mà, con sợ lắm…”
Thẩm Miên giải thích nửa ngày mà nhóc con ngốc ngếch cũng chỉ biết khóc, có lẽ đã lâu không gặp người xa lạ cho nên ngoài Thẩm Miên ra nó không chịu đi cùng ai khác.
Thẩm Miên sợ làm hai người kia mất kiên nhẫn, đành phải lê chân đau tự ôm nhóc xuống lầu, còn không quên cảnh cáo: “Thịnh Tử Nghiêu, nếu như ba ngã xuống tàn tật thì là nhờ con cả đấy, biết chưa?”
Trên mặt nhóc con vẫn còn rươm rướm nước mắt vậy mà lại nhoẻn miệng cười với anh. Nhóc con này bị suy dinh dưỡng, gầy như con khỉ con, lúc này cười lên lại trông rất đáng yêu.
Thẩm Miên bị chọc cho vui vẻ, bèn trêu chọc nhóc: “Cười lên thật xấu.”
Thịnh Tử Nghiêu chớp chớp mắt, nói nhỏ: “Ba đẹp.”
Thẩm Miên nói thầm sao thằng nhóc như con có thể so được với vẻ đẹp của ba nhưng mang theo gánh nặng như con mới khiến “mỹ nhân kế” mất tác dụng đấy.
…
Người bình thường không thức tỉnh dị năng không có tiếng nói trong căn cứ, đêm đó Thẩm Miên đã bị đưa vào tổ hậu cần.
Trong mắt dị năng giả, thật ra người thường không khác gì con kiến, đã không thể tự bảo vệ mình mà còn không đề kháng được virus, cơ thể yếu ớt lại còn chiếm dụng phần lớn tài nguyên sinh tồn, có lẽ biến mất thì tốt hơn.
Nhưng bởi vì mới vừa tận thế chưa lâu con người chưa mất đi nhân tính cho nên những căn cứ khá lớn thường sẽ thu nhận những người bình thường không có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng hễ gặp phải nguy hiểm thì chắc chắn sẽ “bỏ con giữa chợ”.
Thẩm Miên lại không ngại, dù sao thì không ai có nghĩa vụ bảo vệ mình mãi, đặc biệt trong thời đại sinh tồn khó khăn này, bọn họ chịu tạm thời cung cấp nơi che chở đã là tốt lắm rồi.
Thẩm Miên không muốn suy nghĩ, cũng lười suy nghĩ chuyện của thế kỷ trước, vì dù sao anh cũng đã lựa chọn buông xuôi, vì vậy mọi thứ không liên quan đến anh nữa.