Tuy nhiên, cảm giác hụt hẫng trong lòng làm anh thấy khó chịu.
Thịnh Tử Nghiêu ngồi cạnh đầu gối Thẩm Miên, lấy thuốc trị thương thoa cho ba mình, hỏi: “Có đau không ba?”
Thẩm Miên thấy cậu nghiêm túc như vậy, lập tức nhíu mày tỏ ra đau đớn, nói: “Ôi chao, đau quá…”
Làm nhóc con sợ tới mức luống cuống tay chân, Thẩm Miên mới không nhịn bật cười.
Căn cứ này tên là “căn cứ Long Tuyền”, nghe nói đại ca họ Phùng, là dị năng giả phong hệ cấp ba, trước mắt thành phố Z và thành phố Y kế bên nằm trong tay anh ta, cũng xem như là một nhân vật.
Có lẽ vì Thịnh Tử Nghiêu nên người ở tổ hậu cần rất quan tâm hai cha con, vì dù sao trong thời đại này có rất ít trẻ con sống sót.
Nhờ vậy mà hai người được dịp ăn may, Thẩm Miên được xếp ở trong một phòng đơn, tuy rằng chỉ mười mấy mét vuông nhưng thực sự đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Bất ngờ là Lão Ngũ lại đích thân đến đưa thức ăn và nước uống cho họ, chỉ dẫn vài câu, sợ anh gặp rắc rối, trước khi đi lại xoa đầu Thịnh Tử Nghiêu.
Lão Ngũ đi rồi, Thịnh Tử Nghiêu lặng lẽ dịch sang cạnh bên ba mình, nắm chặt vạt áo anh, có lẽ là còn đang lo lắng ba không cần mình, tặng mình cho người khác.
Thẩm Miên thấy cậu như vậy, không nhịn được trêu chọc: “Nghiêu Nghiêu à, ba tặng con cho bác lúc nãy nhé?”
Thịnh Tử Nghiêu lắc đầu: “Không được mà.”
Thẩm Miên cười nói: “Sao lại không được, con không thấy bác rất thích con sao, chắc chắn sẽ thương con, hơn nữa bác ấy tài giỏi lắm, có thể bảo vệ con.”
Đứa trẻ buồn bực, vẫn không bỏ cuộc nói: “Con chỉ muốn ba.”
Thẩm Miên bật cười, bất đắc dĩ nói: “Bướng bỉnh.”
Tuy nói như vậy nhưng tâm trạng anh đã tốt hơn nhiều, trẻ con ngây thơ đôi khi vô tình khiến người ta cảm động.
Thật ra đâu phải anh muốn bỏ Thịnh Tử Nghiêu, mà là anh sợ Thịnh Tử Nghiêu bỏ mình thì đúng hơn, bây giờ anh hai bàn tay trắng, nhóc con này có thể làm anh cảm thấy ấm áp, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đầy cảnh hoang tàn đổ nát hiện giờ.
Thẩm Miên soạn đồ Lão Ngũ đưa tới, bên trong có mấy bộ quần áo mới, có cả của người lớn lẫn của trẻ em.
Thẩm Miên lấy một thau nước, làm ướt quần áo cũ lau người cho Thịnh Tử Nghiêu sạch sẽ, thật ra nhóc con này trông rất lanh lợi, không hề giống ăn mày chút nào.
Thịnh Tử Nghiêu cũng lấy quần áo ướt lau mặt cho Thẩm Miên, Thẩm Miên bèn ngồi im cho cậu lau, trong lúc vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong nước, khiến anh ngẩn ra.
Gương mặt này…
Gương mặt này không phải là của anh nhưng Thẩm Miên cũng không bất ngờ lắm, dù sao cũng đã mất hệ thống rồi, đương nhiên không thể điều chỉnh số liệu thân thể của nguyên chủ, cho nên đây là mặt của nguyên chủ.
Nhưng Thẩm Miên không hề cảm thấy không quen.
Khác với gương mặt thanh tú đơn thuần làm người ta xem nhẹ giới tính trước kia thì gương mặt này lại thiên về nữ nhiều hơn, mái tóc khô xơ dài qua vai, tôn lên gương mặt trắng nõn xinh xắn, cũng xem như xinh đẹp nhưng khó phân biệt nam nữ.
Thẩm Miên quan sát một lúc, sau đó tìm dây buộc tóc buộc đơn giản ra phía sau, dáng vẻ âm u thoáng chốc trở nên sáng sủa hơn nhiều.
Thịnh Tử Nghiêu ngây người nhìn anh.
Thẩm Miên véo chóp mũi cậu, hỏi: “Xấu à?”
Đứa trẻ cuống quít lắc đầu, không phải xấu mà là quá đẹp, đẹp đến mức không giống ba nhóc. Vẫn là gương mặt kia nhưng lại khiến người ta cảm thấy khác, đôi mắt luôn nhìn cậu chán ghét lúc này xinh đẹp như đá quý, giống như giây tiếp theo sẽ nở nụ cười dịu dàng vậy.
Trước kia ba cậu chưa từng cười với cậu như vậy .
Thẩm Miên cười nói: “Xem như tinh mắt, nào, để ba tạo hình cho con.”
Nói là tạo hình nhưng thật ra cũng chỉ là muốn bớt việc, trực tiếp cắt đầu đinh cho Thịnh Tử Nghiêu nhưng có vẻ nhóc con này cũng không có khái niệm xấu đẹp gì, không hề để ý mình biến thành hòa thượng con.