Thậm chí anh còn nghi ngờ nguyên chủ bị chết đói.
Thẩm Miên dỗ Thịnh Tử Nghiêu ngủ rồi mới dời cái bàn nặng trịch chặn trước cửa ra, lúc nãy anh chỉ ăn chút vụn bánh mì cho nên chỉ mở cửa thôi đã gần như dốc cạn sức lực.
Khu chung cư cũ nát này thật yên tĩnh, nhìn ra đã không còn ai ở nữa, hoặc là bọn họ cũng không có năng lực tự vệ, đang trốn trong một góc nào đó giống như nguyên chủ.
Thẩm Miên có thể cảm nhận được sự khác biệt của thế giới này, bầu không khí ở đây thoải mái đến bất ngờ, Thẩm Miên hít sâu một hơi, mỗi lỗ chân lông trên người như được giãn nở. Anh giật mình, lập tức đọc pháp quyết luyện khí đã học được ở thế giới tu tiên, không lâu sau đan điền cạn khô dần dần có nguyên khí chuyển động, tuy rằng vẫn chưa dẫn khí nhập thể nhưng đã đỡ mệt mỏi hơn rồi.
Dưới lầu vang lên tiếng bước chân, Thẩm Miên vội trốn vào trong chỗ tối.
“Hầy! Cuối cùng đại ca có ý gì đây? Virus lan ra từ thành phố Z đấy, những người không có dị năng đã chết hết rồi, còn tìm cái rắm!”
“Bớt huyên thuyên đi, có thời gian phàn nàn thì chi bằng tìm kiếm nhanh cho xong rồi về.”
“Tôi nói này Lão Ngũ, chung cư này ít nhất cũng mười mấy, hai mươi tầng, thang máy lại không dùng được, tìm từng tầng chắc tới sáng, trở về báo lại là đã tìm xong chẳng phải được rồi sao? Chúng ta còn có thể lén lười biếng…”
“Mẹ kiếp, mày ăn gan hùm mật gấu thì tự mà trở về lừa đại ca, đừng kéo ông đây xuống nước.”
Người kia mắng thầm: “Đệch, đồ nhát cáy!”
Thẩm Miên đang tập trung lắng nghe, không chú ý tới phía sau có một cánh tay nhem nhuốc thò ra kéo vạt áo mình: “Ba…”
Thẩm Miên hoảng sợ, vội bịt miệng Thịnh Tử Nghiêu lại, hai người kia nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn nhau, kêu lên: “Ai đó? Ra đây!”
Chưa rõ địch ta, huống chi anh đã xác định đây là tận thế, con người là không đáng tin nhất. Cho nên Thẩm Miên lập tức bế Thịnh Tử Nghiêu chạy lên lầu, chỉ có điều thể lực của anh đã tới cực hạn, huống chi còn ôm một đứa trẻ, không lâu sau đã kiệt sức trượt chân té ngã, anh vội vàng đưa tay bảo vệ đứa trẻ trong lòng.
Thẩm Miên bị ngã đau đến nhíu mày, hình như đầu gối bị thương rồi nhưng anh còn chưa kịp kiểm tra thì hai người kia đã đuổi theo tới.
So với Thẩm Miên nhếch nhác không chịu nổi thì hai người kia mặc đồng phục màu đen trông rất tươm tất, không hề giống người trong tận thế.
Một trong hai người nâng cầm Thẩm Miên lên, thấy gương mặt anh rất bẩn, tóc tai rối tung che hơn phân nửa khuôn mặt, cùng với mùi mốc meo khó ngửi lạ lùng.
Người kia ghét bỏ buông anh ra, lau tay lia lịa, mắng: “Mẹ kiếp, nhìn dáng người còn tưởng là phụ nữ, bao lâu không tắm rồi, vừa xấu vừa bẩn.”
Thịnh Tử Nghiêu ở trong lòng anh nói nhỏ: “Không được nói ba tôi như…” Nhưng bé còn chưa nói xong đã bị Thẩm Miên bịt miệng.
Đừng hại ba nữa con ơi!
Người còn lại nói: “Bây giờ nguồn nước toàn thành phố Z đã bị ô nhiễm, ai dám lãng phí nước uống kia chứ, hai cha con này có thể sống đến bây giờ đã xem như là kỳ tích rồi.”
“Xử lý bọn họ thế nào đây?”
Thẩm Miên sờ gấp đao bên hông, nếu hai người này nổi ý xấu xa thì chỉ có thể liều mạng thôi.
Người được gọi là Lão Ngũ bực bội nói: “Cái gì mà xử lý thế nào, đương nhiên là mang về, chẳng phải trong căn cứ có tổ hậu cần chuyên nhận người bình thường sao?”
“Uầy, lại nhặt về hai kẻ tốn cơm.”
“Mẹ kiếp, bớt càm ràm đi!” Người kia mắng rồi quay sang nhìn Thẩm Miên, tuy rằng người kia đã che giấu rất kỹ nhưng Thẩm Miên vẫn nhìn ra sự khinh thường trong mắt anh ta.
Đây là phản ứng bản năng của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, với tình trạng của anh hiện giờ thì điều này hết sức bình thường, người đàn ông kia cố tỏ ra lịch sự, nói: “Cậu đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu.”