Đứa trẻ cầm bánh mì nhìn anh, hỏi nhỏ: “Ba không ăn sao?”
Thẩm Miên nghe thấy chữ “ba” mà da đầu tê rần.
“Nhóc ăn trước đi, tôi tìm thứ khác để ăn.”
Thật ra anh đã nhận ra thân thể này rất không ổn khác hẳn với những lần trước, trước kia cậu toàn xuyên vào thân thể những người chưa hết tuổi thọ, còn lần này có vẻ là mượn xác hoàn hồn. Nói cách khác, trước khi anh tới thì xác nguyên chủ đã lạnh rồi.
Theo như anh biết thì điều này không phù hợp với quy tắc của hệ thống nhưng tuổi thọ không thể thay đổi, ngay cả ở thế giới trước anh miễn cưỡng sửa mệnh cho Phó Hành thì trong mắt người đời anh ta cũng đã qua đời rồi, hoặc là nói tuổi thọ của Phó Hành đã ngừng ở đó, anh ta chỉ có thể sống bằng thân phận khác.
Trừ khi cốt truyện trong thế giới đó đã nát tan tành, không nằm trong phạm vi bảo vệ của máy chủ nữa, vì vậy phía trên mặc kệ để cho tự sinh tự diệt.
Thẩm Miên nhìn tờ báo lúc nãy, trắng trợn đưa tin tức trong phạm vi thành phố này thậm chí là quốc tế, liên tục xuất hiện hiện tượng thiên văn cực đoan, giông bão và mưa to kéo dài không ngừng, thiên tai xảy ra ở nhiều khu vực.
Thẩm Miên đọc hết tờ báo, trong đầu hiện ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ… Tận thế.
Nếu là tận thế thật thì toang rồi.
Khi có hệ thống đương nhiên anh không sợ gì cả nhưng bây giờ anh chỉ là một người bình thường, không có “bàn tay vàng” sống trong thời đại này rất khó khăn, đầu tiên là thức ăn và nước uống đã là một vấn đề.
Nhưng đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi.
Thẩm Miên đi đến trước mặt đứa trẻ, xoa đầu nhóc, hỏi: “Có biết chúng ta đã ở đây bao lâu rồi không?”
Đứa trẻ gật đầu, chạy tới góc tường đếm ký hiệu mà nó dùng phấn ghi lại dưới đất, nói: “Hai mươi bảy ngày rồi ạ.”
Gần một tháng rồi, gia đình bình thường cũng ăn gần hết lương thực dự trữ rồi, thảo nào nhóc con này đói như vậy.
Thẩm Miên vừa định kéo rèm ra thì bị đứa trẻ kia ôm chân cản lại, mặt nó trắng bệch, cả người run lên: “Đừng kéo rèm, ba ơi con sợ…”
Thẩm Miên đau đầu: “Nhóc gọi tôi là ba, vậy mẹ nhóc đâu?”
Đứa trẻ lắc đầu.
“Cha đơn thân à?” Thẩm Miên nhớ lại hình như đúng là không nhìn thấy trong nhà có quần áo phụ nữ, anh miễn cưỡng chấp nhận thiết lập nhân vật người cha đơn thân này.
Dưới sự cầu xin hết lời của đứa trẻ, cuối cùng Thẩm Miên không kéo rèm ra nữa mà bế nhóc ngồi lên đùi mình, hỏi: “Nhóc nhìn thấy gì ở ngoài mà sợ đến vậy?”
Nhưng thằng bé còn quá nhỏ, sợ tới mức gào khóc, chỉ biết lắc đầu.
Đến tối, bởi vì đã bị cắt điện nên trong phòng tối om, Thẩm Miên tìm thấy một cái chậu sắt lấy ra để đốt báo.
Lửa cháy khiến căn phòng sáng lên, lúc này đứa trẻ có đôi mắt mèo u ám kia mới giống như một đứa trẻ bình thường, nó ngồi bên cạnh chậu than im lặng bỏ thêm giấy vào trong, trông rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Bầu không khí này dễ dàng làm người ta thả lỏng tinh thần nhất, Thẩm Miên nhân cơ hội hỏi nó, cuối cùng cũng có vài tin tức có ích.
Nguyên chủ tên là Hứa Mộ, năm nay hai mươi bốn tuổi, đứa trẻ tên Thịnh Tử Nghiêu, năm tuổi, là con nuôi của Hứa Mộ.
Thẩm Miên không ngờ một người ngay bản thân còn lo không xong lại nhận nuôi một đứa trẻ, huống hồ còn không phải đối xử tốt với nó mà hở ra là đánh là mắng, bỏ đói nó nhưng nhóc con này lại rất ỷ lại cha nuôi, bởi vì nó biết chỉ có đi theo cha nuôi mới có thể sống.
Bên ngoài, có thứ rất đáng sợ.
Đây là chính xác những gì Thịnh Tử Nghiêu nói, sau đó cho dù Thẩm Miên hỏi thế nào nó cũng không nói ra lý do.
Thẩm Miên nhìn đứa trẻ nhem nhuốc trong lòng rồi nhìn lại mình, quả thật chẳng khác nào hai thằng ăn mày.
Máy lọc nước ở trong góc tường chỉ còn được một ít nước, trong nhà cũng không đào ra đồ ăn nữa rồi, cho dù là ăn xin cũng phải đi ra ngoài xin ăn mới sống được, ở trong nhà chỉ có nước ngồi chờ chết thôi.