Trong một căn nhà thuê chật chội ẩm ướt, quanh quẩn một mùi hương khiến người ta khó chịu, là mùi thức ăn thiu.
Trên chiếc giường đơn trông như sắp sập có một người đàn ông gầy gò, mặc áo sơ mi trắng không còn nhìn ra màu ban đầu, tóc tai bếch lại trông rất bẩn che khuất đôi mắt, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt người kia, chỉ thấy đôi môi duyên dáng khô đến tróc da đang mím chặt.
Thẩm Miên đã duy trì tư thế này rất lâu.
Anh nhớ mang máng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống phiền phức kia vang lên bên tai: [Tiến độ giải nén… 100%]
Sau đó, tiếng “rè rè” đáng ghét kia hoàn toàn biến mất.
Anh đã thoát khỏi hệ thống nhưng cũng… Không trở về nhà.
Vậy vấn đề tới rồi, đây là chỗ quỷ quái nào?
Còn nữa… Đây lại là cái gì?
Đứa bé nhỏ xíu trên cánh tay cử động làm Thẩm Miên sợ tới mức ngừng thở, đứa trẻ dè dặt nhìn anh, sau đó yên tâm nằm xuống lại, chỉ có điều bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo Thẩm Miên.
Thẩm Miên cũng không biết vì sao mình lại sợ hãi một đứa trẻ, có lẽ là xuất phát từ trực giác nhạy bén khác hẳn với người thường khiến anh cứ cảm thấy có điềm không lành.
Thẩm Miên vừa thoát khỏi thế giới trước, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn bị cuốn vào phiền phức khác đâu.
Nhưng rõ ràng ước mơ này không thể trở thành hiện thực, không lâu sau anh đã nghe thấy tiếng “ọt ọt” phát ra từ bụng đứa trẻ.
Thẩm Miên mở mắt ra, đứa trẻ kia cũng cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Miên, dường như đang… Sợ hãi?
“Con, con không đói bụng.” Đứa trẻ líu ríu giải thích.
Trên thực tế, nó cũng không có sức nói lớn, đây là lần đầu tiên Thẩm Miên nhìn thấy nó, nhóc con này thật sự quá gầy, quả thật chỉ còn lại da bọc xương.
Nhưng so với điều đó thì thứ khiến Thẩm Miên chú ý hơn là dường như đứa trẻ này đang sợ hãi, giống như đói là chuyện rất đáng sợ vậy.
Tuy rằng anh không thích trẻ con nhưng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một người trưởng thành thì vẫn cam chịu ngồi dậy.
Không có hệ thống, Thẩm Miên hoàn toàn không biết gì về thế giới này, thậm chí bản thân là ai cũng không biết, cho nên bây giờ anh đang rất lơ mơ.
Căn phòng này bừa bộn hơn anh nghĩ, mùi mốc meo ám đầy phòng khiến người ta đau đầu, người anh rã rời, khó khăn lắm mới tìm được chút đồ ăn, bên trong tủ lạnh đã ngắt điện vẫn còn mấy cọng rau úa, bánh mì lát hết hạn và một quả trứng gà cuối cùng.
Không có điện nhưng còn có bếp ga, Thẩm Miên đổ dầu vào chảo cho nóng lên rồi bỏ bánh mì lát vào, dầu trong chảo sôi lên, không lâu sau bánh mì đã ngã vàng, anh lập tức lấy ra, sau đó chiên trứng gà rồi lấy thêm rau, bày ra bàn nữa là xong.
Thẩm Miên đang định gọi đứa bé kia đến ăn thì thấy nhóc đã ngửi được mùi thức ăn chạy đến rồi, chỉ là không dám đến gần mà chỉ do dự trốn sau cánh cửa nhìn lén.
Thẩm Miên vẫy tay gọi nó qua, đứa trẻ kia giật mình, dè dặt đi về phía anh.
“Ba…”
Thẩm Miên suýt nhồi máu cơ tim. Tuy rằng anh đã nghĩ tới khả năng này nhưng vẫn không chấp nhận được một đứa trẻ lớn như vậy lại gọi mình bằng ba.
Anh bình tĩnh lại, hất cằm nói: “Ăn đi.”
Đứa trẻ lén nhìn anh dường như đang do dự nhưng cuối cùng cơn đói vẫn chiến thắng, vội đến mức không quan tâm có nóng hay không, bị bỏng cũng không buông ra.
Thẩm Miên nhíu mày, lấy miếng bánh mì trong tay thằng bé lại, đứa trẻ nuốt nước bọt, ánh mắt sáng rực bỗng trở nên ảm đạm.
Thẩm Miên tức giận nói: “Không phải không cho nhóc ăn nhưng nóng như vậy nhóc không cảm thấy gì sao?”
Đứa trẻ chớp chớp mắt, không lên tiếng.
Thẩm Miên kéo tay nó lên xem thử, cũng may miếng bánh mì đã nguội, không đến mức bị bỏng nhưng tay đứa nhỏ cũng bị nóng đến đỏ bừng, anh lấy miếng giấy báo bỏ bọc bánh mì lại rồi mới nhét vào tay nó, nói: “Bây giờ có thể ăn rồi.”