Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 52: Gông Xiềng Linh Hồn 2

admin 755 Chữ Cài Đặt

Tại ban công tầng ba, nơi Harry vừa ngã xuống, không gian vẫn còn run rẩy vì dư chấn của vụ nổ ma thuật.

Thân xác của vị Cứu Thế Chủ nằm đó, bất động, gương mặt thanh thản một cách kỳ lạ như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân.

Từ các góc tối của dinh thự, những tiếng nổ “bộp, bộp” vang lên liên hồi.

Đám gia tinh nhà Potter, những sinh vật trung thành đến mù quáng, đồng loạt xuất hiện.

“Chủ nhân! Cậu Harry!”

Dum, gia tinh già nhất với đôi tai chảy xệ và chiếc khăn tay thêu gia huy Potter thắt ngang hông, quỳ sụp xuống cạnh thi thể Harry.

Nó gào khóc, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo.

Những gia tinh khác cũng bắt đầu hành động điên cuồng, chúng tự đập đầu vào tường, cào xé lớp áo của mình trong sự tuyệt vọng tột cùng.

Sự liên kết giữa Gia chủ và gia tinh là cực kỳ mạnh mẽ.
Khi Harry chết, chúng cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc.

“Im lặng!”

Dum đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc bỗng trở nên sắc lạnh.

“Các ngươi đi đóng cửa trang viên ngay lập tức. Kích hoạt trận pháp bảo vệ cổ xưa nhất. Dùng mạng sống và linh hồn chúng ta hiếu tế cho trận pháp, phong ấn nơi này vĩnh viễn!”

“Nhưng Dum… còn giới phù thủy?”

Một gia tinh trẻ run rẩy hỏi.

“Thế giới này không xứng đáng có thêm một mẩu tin nào về ngài ấy nữa!”

Dum gầm lên, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng sự uy nghiêm đáng sợ.

“Họ đã vắt kiệt ngài, đã biến ngài thành một cái xác không hồn. Bây giờ, hãy để ngài được yên nghỉ trong vòng tay của tổ tiên dòng họ Potter.”

Dưới sự chỉ huy của Dum, một nghi thức đen tối và trung thành nhất bắt đầu.

Từng gia tinh một đứng vào các vị trí trọng yếu của trang viên.
Họ bắt đầu niệm những câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ xưa.

Một luồng ánh sáng vàng kim rực cháy lên, bao phủ toàn bộ thung lũng, sau đó vụt tắt, xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của dinh thự Potter khỏi bản đồ giới phù thủy.

Bên trong ban công, Dum tiến lại gần chiếc ghế đối diện Harry.

Nó nhìn chằm chằm vào khoảng không mà Snape vừa đứng, rồi nhìn xuống tách trà còn vấy máu.

“Ta biết có một linh hồn đã đi theo ngài suốt mười năm qua… Mong rằng ở thế giới bên kia, ngài không còn cô đơn.”

Cùng lúc đó, tại một chiều không gian khác, nơi thời gian và không gian chỉ là những khái niệm tương đối, hai linh hồn một già cỗi đầy vết sẹo và một rực rỡ nhưng vỡ vụn, đang bị cuốn đi.

Snape cảm thấy mình đang bị kéo căng ra bởi một lực lượng không thể kháng cự.

Ông cố gắng nắm lấy tay Harry, nhưng cậu đang dần tan biến vào ánh sáng.
“Chúng ta không thể để họ chết như vậy được.”

Một giọng nói vang vọng từ hư không, nghe như tiếng của những thực thể cổ đại.

“Sự hy sinh của họ đã làm lệch hướng dòng chảy định mệnh.”

“Hãy đưa họ đến một khởi đầu mới. Một nơi mà Potter không chỉ là một quân cờ và Snape không chỉ là một kẻ phản bội.”

Khi Harry mở mắt ra một lần nữa, cậu không còn thấy ban công đầy gió của thung lũng Godric.

Tai cậu vang lên tiếng “lách cách” của kéo cắt vải và mùi hương hăng nồng của vải vóc mới.

“Con ổn chứ, con yêu? Trông con hơi xanh xao đấy.”

Phu nhân Malkin ân cần hỏi, đôi tay mập mạp của bà đang điều chỉnh gấu áo chùng cho cậu.

Harry bàng hoàng nhìn vào tấm gương lớn đối diện.

Trong gương, không còn là người đàn ông ba mươi tuổi với đôi mắt vẩn đục vì đau khổ.

Thay vào đó là một đứa trẻ, nhỏ bé đến tội nghiệp trong bộ quần áo cũ nát, rộng thùng thình của Dudley.

Cặp kính tròn được dán băng keo ngay sống mũi, và quan trọng nhất, vết sẹo hình tia chớp trên trán, thứ mà mười năm sau chiến tranh đã mờ đi, giờ đây lại đỏ rực sống động như một lời nguyền chưa bao giờ chấm dứt.

Đây là cậu. Năm mười một tuổi.