Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 51: (Snape x Harry) Gông Xiềng Linh Hồn 1

admin 794 Chữ Cài Đặt

[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 4 - Chương 51: (Snape x Harry) Gông Xiềng Linh Hồn 1[Đồng Nhân Harry Potter] Câu Chuyện Của Họ - Thế giới 4 - Chương 51: (Snape x Harry) Gông Xiềng Linh Hồn 1

Văn án:

Nếu định mệnh là một bàn cờ, thì Harry Potter và Severus Snape chính là hai quân cờ bị hy sinh tàn nhẫn nhất.

Nhưng khi thời gian quay ngược, bàn cờ ấy sụp đổ.

______________________________

Tiếng pháo hoa ăn mừng từ phía làng Hogsmeade vọng lại, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của Thung lũng Godric.
Đã mười năm trôi qua kể từ cái ngày Voldemort ngã xuống, giới phù thủy vẫn chưa thôi ca tụng hòa bình.

Họ mở hội, họ uống rượu, và họ không ngừng nhắc tên “Cứu Thế Chủ” người mà giờ đây, ở tuổi ba mươi, đang ngồi lặng lẽ giữa đống đổ nát của ký ức.

Trong phòng khách của dinh thự Potter, ánh sáng từ những ngọn nến leo lét đổ dài trên mặt sàn gỗ sồi.

Harry Potter ngồi đó, đôi mắt xanh lục vốn từng rực sáng hy vọng giờ đây chỉ còn là một vùng đầm lầy đục ngầu, mệt mỏi và kiệt quệ.

Mái tóc đen rối bù điểm xuyết vài sợi bạc sớm, gương mặt hốc hác vì những đêm dài không ngủ.

“Lại một năm nữa rồi, phải không thầy?”

Harry thì thầm, giọng khản đặc như tiếng lá khô cọ vào nhau.

Cậu run rẩy cầm ấm trà sứ trắng, rót một dòng nước màu hổ phách nghi ngút khói vào hai chiếc tách.
Một chiếc đặt trước mặt cậu, chiếc còn lại đặt đối diện nơi chỉ có một khoảng không trống rỗng.

Nhưng ở chính cái ghế trống ấy, một bóng người đang đứng.

Đó là Severus Snape.

Hay chính xác hơn, là linh hồn của ông.

Kể từ khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng trong Lều Hét, Snape phát hiện ra mình không trở về với vòng tay của Tử Thần.

Một sợi xích linh hồn vô hình, đen đặc và kiên cố, đã trói buộc ông vào Harry Potter.

Mười năm qua, ông như một bóng ma bị nguyền rủa, buộc phải chứng kiến kẻ mà ông từng ghét cay ghét đắng tự hủy hoại bản thân.

Snape đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đỉnh đầu của Harry.

Ông hừ lạnh, làn môi mỏng mím chặt đầy vẻ mỉa mai:

“Trò vẫn ngu ngốc như vậy, Potter. Uống cái thứ nước trà nhạt nhẽo đó vào lúc nửa đêm chỉ để tự huyễn hoặc mình về một sự hiện diện không tồn tại? Thật là một sự lãng phí đến thảm hại.”
Tất nhiên, Harry không nghe thấy.

Cậu chỉ cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, một cảm giác quen thuộc đã đồng hành cùng cậu suốt một thập kỷ.

Cậu mỉm cười, một nụ cười méo mó:

“Hôm nay em đã đến nghĩa trang. Mộ của thầy… vẫn được bao phủ bởi những bông hoa bách hợp. Em nghĩ thầy sẽ ghét chúng, nhưng đó là thứ duy nhất khiến em cảm thấy thầy vẫn còn ở đâu đó quanh đây.”

Snape khựng lại.

Ánh mắt ông dời sang cửa sổ, nơi bóng tối của thung lũng đang nuốt chửng vạn vật.

“Đồ sư tử ngu xuẩn. Ngươi nên lo cho cái lõi ma thuật đang vỡ nát của mình đi thay vì quan tâm đến một bộ xương khô.”

Mười năm sau cuộc chiến, Harry không đi tìm ánh hào quang.

Cậu từ chối chức Thần Sáng, từ chối sự săn đón của báo trí, tự nhốt mình trong dinh thự cổ của dòng họ.

Sự bào mòn của mảnh Trường Sinh Linh Giá năm xưa đã tạo thành vết thương linh hồn không bao giờ lành, đã khiến ma lực của Harry trở nên hỗn loạn.

Bỗng nhiên, Harry đổ gục xuống bàn.

Một cơn ho dữ dội ập đến, máu tươi trào ra từ khóe miệng, thấm đỏ cả tách trà sứ trắng tinh khôi.

Snape biến sắc.

Ông lao đến, đôi bàn tay linh hồn xuyên qua vai Harry trong vô vọng.

Ông cảm nhận được không gian xung quanh đang vặn xoắn, ma lực trong dinh thự Potter bùng lên như một ngọn lửa cuồng nộ.

“Potter! Có chuyện gì vậy?! Ngưng ngay cái việc phát tiết ma lực vô tội vạ này lại!”

Snape gào lên, nhưng giọng ông bị nuốt chửng bởi tiếng gầm của dòng thời gian đang rạn nứt.

Harry gắng gượng ngẩng đầu.

Trong giây phút cận kề cái chết, đôi mắt xanh lục của cậu bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Snape.

Lần đầu tiên sau mười năm, cậu nhìn thấy ông, thực sự nhìn thấy bóng hình đen tuyền ấy.

“Tạm biệt… cái thế giới này. Và… cảm ơn thầy, Severus.”

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng vàng kim của gia tộc Potter hòa quyện cùng sắc đen tuyền của linh hồn Snape, nuốt chửng mọi thứ vào hư vô.