“Gryffindor thô lỗ! Chắc chắn là một tên sư tử rách rưới!”
Draco lầm bầm chửi rủa trong cổ họng khi cầm cây bút lông ngỗng lên.
Cậu quyết định phải dạy cho tên Y này một bài học về việc tôn trọng bậc bề trên, cụ thể là Giáo sư Snape đáng kính của cậu.
“Gửi Y.
Thở mạnh mà cũng bị trừ điểm? Nghe là biết bồ đang phóng đại một cách ngu ngốc rồi. Giáo sư Độc dược – người mà bồ gọi là “hắc ám” – thực chất là một thiên tài bẩm sinh. Nếu ông ấy trừ điểm bồ, chắc chắn là vì cái vạc của bồ bốc mùi như một bãi rác hoặc bồ đã cắt rễ cây sai cách.
Mà này, bồ bảo Thảo dược học vui? Nghĩ đến việc phải chạm vào mấy con củ cải nhảy múa bùn đất bẩn thỉu đó, ta thà đi cọ vạc một tháng còn hơn. Thẩm mỹ của bồ có vấn đề thật rồi.
D.”
Bức thư được gửi đi vào lúc nửa đêm.
Khi Harry nhận được nó vào sáng hôm sau ngay tại bàn ăn, cậu không hề tức giận như Draco tưởng.
Ngược lại, Harry bật cười khúc khích.
“Có chuyện gì vui sao Harry?”
Hermione ngẩng đầu lên khỏi cuốn Lịch sử Pháp thuật, tò mò hỏi.
“À, không có gì. Cái tên D này…”
Harry vừa nhai bánh mì vừa đọc thư.
“Cậu ta bênh vực thầy Snape chằm chặp. Mình cá trăm phần trăm cậu ta là người nhà Slytherin.”
“Một đứa Slytherin?”
Ron lập tức trợn mắt, suýt nghẹn miếng xúc xích.
“Tránh xa nó ra Harry! Lũ đó độc hại lắm.”
“Cũng không hẳn.”
Harry lầm bầm, lật mặt sau tờ giấy da.
Dù giọng điệu của D rất kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên có một người thẳng thắn tranh luận với cậu về những chuyện vặt vãnh ở trường mà không kèm theo những ánh mắt soi mói về cái sẹo hình tia chớp.
Ở bên D, dù chỉ qua thư Harry cảm thấy mình giống như một học sinh bình thường.
Cậu mượn tạm cây bút của Hermione, đặt một góc giấy lên đùi và viết câu trả lời ngay tại chỗ.
“Gửi D.
Được rồi, mình thừa nhận là vạc của mình hôm qua có hơi khói một chút, nhưng không đến mức như bãi rác đâu nhé! Mà bồ bênh vực ông thầy đó ghê thật đấy, bồ là học trò cưng của ông ta à?
Nếu bồ ghét bùn đất đến vậy thì chắc bồ là kiểu công tử bột suốt ngày vuốt tóc bóng lộn đúng không? Mình thì thích bay trên chổi hơn là ngồi một chỗ sợ bẩn áo.
Y.”
Khi nhận được bức thư này vào giờ nghỉ trưa, Draco suýt chút nữa thì sặc ngụm nước bí ngô. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt lại mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng của mình, tai hơi đỏ lên vì nhột.
“Sao thế Draco? Thư của cô nàng Y làm bồ cảm động à?”
Blaise trêu chọc.
“Câm miệng đi, Blaise.”
Draco gằn giọng, nhưng ánh mắt cậu lại dính chặt vào dòng chữ “thích bay trên chổi”.
Một kẻ biết bay?
Một Tầm thủ hay một Truy đuổi thủ đây? Draco nhếch môi, sự tò mò trong cậu chính thức bị khơi dậy.
Trò chơi này, xem ra bắt đầu vui rồi đấy.