Đến nội dung chính

Chương 9

admin 688 Chữ Cài Đặt

Minh Chiêu khó nhọc mở to đôi mắt đẫm lệ. Xuyên qua bóng tối mờ ảo, nàng lờ mờ nhìn thấy kết cấu rộng lớn của gian điện. Không có cung nữ, không có thái giám túc trực. Ở trung tâm điện thờ là một chiếc giường lớn bằng gỗ trầm hương được chạm trổ vô cùng tinh xảo, xung quanh phủ rèm lụa màu vàng minh hoàng rủ xuống thướt tha, im lìm đến đáng sợ. Trong cơn mê sảng do dược tính hành hạ, tâm trí cạn kiệt của nàng ngây ngốc cho rằng mình đã may mắn trốn vào một tẩm cung hoang phế không người qua lại.

Ý nghĩ an toàn vừa xẹt qua, chút sức mạnh chống đỡ cuối cùng của nàng cũng hoàn toàn tan biến. Minh Chiêu lảo đảo bò về phía trước vài bước, rồi cả cơ thể mềm nhũn ngã quỵ xuống mặt sàn đá cẩm thạch lạnh buốt ngay sát một chiếc lư hương bằng đồng thau khổng lồ đang tỏa khói. Cái lạnh của đá truyền qua lớp lụa mỏng tang mang đến một tia sảng khoái ngắn ngủi nhưng ngay lập tức bị ngọn lửa của Xuân Phong Tán nuốt chửng. Nàng cuộn tròn người lại như một con tôm nhỏ, hai tay ôm lấy bả vai đang run lên bần bật. Cổ họng khô khốc, nóng rát như ngậm phải than hồng. Đôi môi anh đào đã bị chính nàng cắn nát đến bật máu khẽ mấp máy, phát ra những tiếng nức nở vụn vỡ, yếu ớt lẩm bẩm trong vô vọng:
“Nước… xin hãy cho ta… một ngụm nước…”

Sâu trong lớp rèm lụa màu vàng minh hoàng rủ xuống im lìm, Quân Duệ Đế vẫn chưa tẩm ngọa. Ngài mặc một thân trung y bằng lụa đen thêu chìm họa tiết rồng uốn lượn bằng chỉ vàng, lười biếng tựa lưng vào thành giường gỗ trầm hương. Đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ không gợn chút sóng lẳng lặng nhìn ra khoảng không tăm tối của Phụng Lân Hiên. Sự tĩnh mịch tuyệt đối vốn là thứ ngài quen thuộc nhất trong suốt những năm tháng ngự trị trên ngai vàng cô độc, nhưng đêm nay, sự tĩnh mịch ấy đã bị phá vỡ.

Tiếng bản lề cửa gỗ vang lên khô khốc, tiếp đó là tiếng ma sát của vải vóc trượt dài trên nền đá cẩm thạch và những tiếng thở dốc nặng nhọc. Quân Duệ Đế khẽ nhíu mày. Phụng Lân Hiên là cấm địa, ám vệ canh gác bên ngoài không ít, vậy mà lại có kẻ lọt được vào đây. Ngài không gọi thị vệ, chỉ chậm rãi đứng dậy. Đôi hắc ngọc phượng mâu lạnh lẽo nương theo ánh trăng nhạt nhòa hắt qua khe cửa, lướt về phía chiếc lư hương đồng thau khổng lồ đang tỏa khói kỳ nam.
Ngay sát chân lư hương, một cuộn tròn nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt.

Quân Duệ Đế bước tới, từng nhịp chân vững chãi không phát ra tiếng động nhưng lại mang theo uy áp bức người. Khi ngài dừng lại trước mặt kẻ đột nhập, ánh trăng mờ ảo vừa vặn chiếu rọi xuống dung nhan đang ngửa lên trong vô thức của nàng. Đồng tử Quân Duệ Đế khẽ co rút.

Không phải một sát thủ mang theo hàn khí, mà là một nữ tử. Nàng mặc bộ y phục lụa màu xanh ngọc bích thêu chỉ vàng đã nhăn nhúm và ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào những đường cong đang quằn quại vì dục hỏa. Làn da vốn dĩ trắng ngần nay bị dược tính của Xuân Phong Tán nung nấu đến đỏ ửng, tản ra một tầng mị hoặc kinh người. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây đẫm lệ, phủ một lớp sương mù mờ mịt của sự mê loạn. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên nền đá lạnh lẽo, đôi môi anh đào bị chính răng nàng cắn nát tứa máu tươi, bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ vụn.