Đến nội dung chính

Chương 10

admin 684 Chữ Cài Đặt

Quân Duệ Đế lập tức nhận ra gương mặt này. Trưởng nữ của Minh Quốc Công, đứa cháu gái bị Hiền Phi giam lỏng ở Thiền Viện Trầm Hương. Rất nhiều lần vào những buổi chiều tà rực nắng, khi ngài đứng trên lầu các cao nhất của cấm thành nhìn xuống, luôn thấy một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc mặc y phục nhạt màu đứng lặng lẽ bên hồ sen úa tàn. Bóng lưng ấy quật cường, tĩnh lặng và mang theo một cỗ bi thương cô độc đến mức khiến ngài từng dừng mắt nán lại vài giây. Một đóa hoa thanh nhã luôn cố thu mình lại để sinh tồn giữa chốn thâm cung hiểm ác, cớ sao đêm nay lại mang bộ dạng thê thảm, dâm mỹ đến nhường này bò vào tẩm cung của ngài.

Mùi máu tươi tanh nồng từ những vết cào rách trên cánh tay nàng hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào, nữ tính toát ra từ da thịt đang bốc cháy, xộc thẳng vào khứu giác của vị đế vương. Trong lòng Quân Duệ Đế bất chợt dâng lên một luồng cảm xúc kỳ lạ, vừa xót xa lại vừa nhen nhóm một ngọn lửa chiếm hữu nguyên thủy nhất.
Minh Chiêu hoàn toàn không biết người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững trước mặt mình là ai. Dược tính hung hãn của Xuân Phong Tán đã cắn nuốt gần hết lý trí tàn tạ của nàng. Giữa cơn nóng rực như bị thiêu sống, bản năng sinh tồn và khao khát thể xác khiến nàng cảm nhận được một luồng hàn khí nam tính, mát lạnh tỏa ra từ người đối diện. Giống như người chết đuối vớ được cọc, Minh Chiêu vươn đôi bàn tay ướt đẫm máu tươi và mồ hôi, run rẩy bám lấy vạt áo lụa đen thêu rồng vàng của ngài.

Nàng ngửa cổ, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn ngài, thanh âm khàn đặc, nức nở cầu xin: “Nóng… ta nóng quá… xin ngài… cứu ta…”

Bàn tay nhỏ bé của nàng gí chặt vào ống chân ngài, cọ xát qua lớp lụa mỏng, để lại những vệt máu đỏ tươi chói mắt trên nền vải đen. Dám làm bẩn long bào, tội đáng muôn chết. Thế nhưng, Quân Duệ Đế không hề gạt tay nàng ra, cũng không cất tiếng gọi ám vệ lôi kẻ mạo phạm này đi lăng trì. Ngài rũ mắt nhìn chằm chằm vào dung nhan diễm lệ đang chìm trong dục vọng nhục nhã, yết hầu nam tính khẽ trượt lên xuống.
Ngài chậm rãi khom người, vươn đôi bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn do cầm kiếm nhiều năm luồn xuống dưới lưng và nhượng chân của nàng. Chỉ dùng một chút lực, ngài đã bế xốc cả cơ thể mềm nhũn, nóng hổi của Minh Chiêu vào trong lồng ngực rộng lớn.

Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Quân Duệ Đế khẽ hít sâu một hơi. Cơ thể nàng nóng bỏng như một khối than hồng, cách một lớp lụa mỏng tang vẫn truyền ngọn lửa hừng hực sang thân thể ngài. Minh Chiêu trong cơn mê sảng cảm nhận được sự mát lạnh từ lồng ngực rắn chắc, liền vô thức rúc sâu vào, hai cánh tay nhỏ bé ôm choàng lấy cổ ngài. Khuôn mặt ửng đỏ cọ xát vào hõm cổ ngài, hơi thở nóng rực, đứt quãng phả từng nhịp lên yết hầu và gò má vị thiên tử. Mùi hương trầm kỳ nam vương giả trên người ngài hòa cùng mùi mồ hôi ngọt ngào của thiếu nữ trúng mị dược tạo nên một cỗ kích thích điên cuồng trêu ngươi thần kinh. Cảm nhận được thân thể mềm mại, run rẩy đang không ngừng vặn vẹo, cọ xát vào người mình để tìm kiếm sự giải tỏa, ánh mắt Quân Duệ Đế tối sầm lại, một ngọn lửa u ám, cuồng nhiệt và độc chiếm bùng lên dữ dội dưới đáy mắt sâu thẳm.