“Không, con không cần.”
Lãnh Phong vẫn tựa vào tường, ánh mắt hắn dõi theo từng cử chỉ của ta. Hắn vẫn im lặng, không nói một lời nào. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt mà ta từng coi là vô tội, giờ đây lại khiến ta rùng mình. Ta biết rõ, đằng sau sự yếu ớt đó là một sự tính toán, một sự tàn nhẫn mà ta không bao giờ muốn đối mặt lần nữa.
Trưởng thôn Dương thở dài, vẻ mặt bất lực.
“Vậy thì thôi vậy.”
Ông ấy lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn Lãnh Phong.
“Vậy ra ngươi vẫn không có ai mua.”
Ông ấy nói với một chút thất vọng.
Trái tim ta thắt lại. Ta biết kết cục của hắn nếu không ai mua. Hắn sẽ bị đưa về quan phủ, bị tra tấn, bị đày đọa. Nhưng ta không thể, ta không thể tự mình đưa mình vào địa ngục lần nữa.
Ta quay mặt đi, không dám nhìn Lãnh Phong thêm một giây nào nữa. Ta sợ mình sẽ mềm lòng. Ta sợ mình sẽ lại mắc phải sai lầm tương tự.
Cuộc đời này, ta chỉ muốn sống yên ổn. Ta muốn tránh xa mọi rắc rối, tránh xa mọi đau khổ.
Nhưng số phận có vẻ như đang trêu đùa ta. Liệu ta có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, hay số phận đã định sẵn cho ta một con đường không thể thay đổi?
Trong kiếp trước, ta đã bất ngờ nhặt được một món hời lớn – mười đồng mua về một tiểu tử thân bị trọng thương, nhưng lại xinh đẹp đến cực điểm.
Lúc ấy, người trong thôn đều cười nhạo ta ngu xuẩn.
“Người này bị thương như vậy, mua về nhà, đừng nói giúp lao động, còn không chắc chắn có thể sống được đâu.”
“Coi như là sống đi, ánh mắt hắn vừa lạnh vừa kiêu, cũng không dễ bảo đâu đấy.”
Ta không nghe, vẫn mang người về nhà, cẩn thận chăm sóc và chữa bệnh cho hắn.
Ai cũng không ngờ tới chính là, tiểu tử què không chỉ sống, còn đối xử với ta rất tốt.
Cực kỳ tốt.
Hắn vì ta bưng trà rót nước, vì ta thi đậu công danh, vì ta kiến công lập nghiệp.
À, không, chính xác mà nói, không phải vì ta, mà là lừa gạt ta.
Bởi vì mãi đến ngày hắn cưới Nhiếp Chính Vương Phi hôm đó, ta mới giật mình bừng tỉnh.
Thì ra lúc đầu hắn đối xử tốt với ta, chỉ là bởi vì cưới ta hắn liền có thể cởi bỏ nô tịch, thi công danh, thoát khỏi thôn Thanh Tuyền mà thôi.
Những ân ái cùng ngọt ngào mà ta tưởng là, đối với hắn mà nói, chính là chịu đựng và khuất nhục.
Người này thực ra – chưa từng yêu ta.
Ta đứng đó, nhìn trưởng thôn Dương đầy bất lực, tuyệt vọng cùng cực.