Đến nội dung chính

Chương 4

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Con đang nói mê sảng cái gì vậy? Người quan phủ vứt bỏ, sao có thể thu về?”

Trưởng thôn Dương cũng phát sầu.

Năm trước đều là tranh mua, không thừa lại gì, cũng không sốt ruột chuyện này.

Ai biết được năm nay lại xảy ra biến cố ở chỗ tên tiểu tử què này.

“Người này ấy à, chúng ta bóp nát trong tay, cũng tuyệt đối không thể trả về.”

Trưởng thôn Dương nói xong, ngẩng đầu liếc ta một cái.

Thấy ta không nói lời nào, ông ấy sững sờ nhìn ta, cho rằng ta chê đắt, cắn răng nói:

“Năm đồng! Không thể bớt hơn được nữa rồi!”

“Không phải trưởng thôn, đây không phải chuyện tiền bạc đâu…”

“Một đồng!”

“Trưởng thôn, con thật sự không thể nhận người này, hắn…”

“An Nhiên à!”

Trưởng thôn Dương vẻ mặt không vui đánh gãy lời ta.

“Lúc trước khi ta thu nhận con, cũng chưa từng nói nhiều hơn một chữ mà?”
Ta tức khắc không nói gì nữa.

Thế gian khó trả nhất chính là tình người.

Một khi đã mở đầu, liền vĩnh viễn thấp hơn một cái đầu.

Những năm này ta ở trong thôn bốc thuốc chữa bệnh, trị rất nhiều bệnh, cứu rất nhiều mạng người.

Từ đầu đến cuối vẫn thấp hơn ân tình lúc đầu trưởng thôn Dương thu dưỡng ta trong gió tuyết.

Ta nhớ như in cái đêm đông lạnh giá ấy. Ta co ro trong một góc chợ, đói lả và run rẩy. Cha mẹ ta đã mất trong một trận dịch, ta bơ vơ không nơi nương tựa. Trưởng thôn Dương khi đó đã đi qua, nhìn thấy ta, và không ngần ngại đưa ta về nhà, cho ta cơm ăn, áo mặc, và một mái ấm. Ông ấy không đòi hỏi gì cả, chỉ đơn giản là dang tay giúp đỡ một đứa trẻ mồ côi.

Ân tình đó, ta chưa bao giờ dám quên. Nó như một gánh nặng vô hình trên vai ta, khiến ta luôn cảm thấy mình mắc nợ trưởng thôn. Mỗi khi ông ấy cần giúp đỡ, ta luôn cố gắng hết sức mình. Cứu người, bốc thuốc, làm bất cứ việc gì có thể để trả ơn. Nhưng ta biết, một ân tình như vậy, có cố gắng đến mấy cũng không thể trả hết được.
Và giờ đây, ân tình ấy lại được dùng để ép buộc ta. Trưởng thôn Dương biết rõ điểm yếu của ta, biết ta không thể từ chối lời đề nghị của ông ấy khi ông ấy đã nhắc đến chuyện cũ.

Ta thở dài một tiếng, đồng ý nhận người.

“Được trưởng thôn.”

Ta biết mình đang tự đẩy mình vào một vòng xoáy mới, một vòng xoáy mà ta đã cố gắng thoát ra trong kiếp trước. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Ân tình của trưởng thôn Dương nặng hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong lòng ta.