Đến nội dung chính

Chương 2

admin 505 Chữ Cài Đặt

Hai mươi đồng, liền có thể có thêm một lao động khỏe mạnh trong nhà.

Tính thế nào cũng có lời.

Vì vậy mỗi lần quan phủ ban phát người, luôn luôn dẫn đến đủ kiểu tranh mua.

Hôm nay ở kiếp trước, ta cũng đã đến đó.

Không có tiền, chỉ là đi xem náo nhiệt một chút thôi. Ta đã đứng đó, nhìn những người phụ nữ giành giật nhau một mảnh đời khác, một số phận mà họ hy vọng sẽ tốt đẹp hơn. Ta đã thấy Hồ Ly, người bạn thân thiết nhất của ta, cũng ở đó. Cô ấy nhìn ta với ánh mắt đầy thắc mắc, hỏi ta tại sao không tranh thủ cơ hội này.

“An Nhiên, sao cậu không thử một lần?”

Hồ Ly hỏi ta với giọng đầy tiếc nuối.

“Tớ không có tiền.”

Ta trả lời đơn giản, giấu đi nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong lòng.

Ta nhớ rõ từng chi tiết của kiếp trước. Ta đã mua Lãnh Phong với giá mười đồng, vì ta thấy hắn đáng thương, một kẻ yếu ớt bị bỏ rơi. Ta đã chăm sóc hắn, dùng hết lòng mình để yêu thương hắn, hy vọng hắn sẽ trở thành điểm tựa cho cuộc đời cô độc của ta. Nhưng tất cả những gì ta nhận được là sự phản bội và đau khổ tột cùng. Mười năm bị giam cầm, mười năm sống trong nhục nhã, ta đã chịu đựng tất cả. Khi ta chết đi, trong lòng ta chỉ còn lại hù hằn và sự căm phẫn.
Giờ đây, khi được sống lại, ta chỉ muốn tránh xa Lãnh Phong. Ta không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Ta muốn một cuộc sống bình yên, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai, đặc biệt là hắn. Nhưng tại sao, tại sao hắn lại xuất hiện trước cửa nhà ta một lần nữa? Hắn vẫn yếu ớt, vẫn đáng thương như vậy, nhưng ta biết rõ đằng sau vẻ ngoài đó là một con người tàn nhẫn, một con ác quỷ sẽ hủy hoại cuộc đời ta.

“Trưởng thôn, người cứ đưa hắn về đi. Con không cần.”

Ta cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang dậy sóng.

Trưởng thôn Dương nhìn ta đầy khó hiểu, vẻ mặt ông ấy biến đổi từ khó chịu sang nghi ngờ.

“An Nhiên, con có chắc không? Đây là cơ hội tốt để có thêm người làm trong nhà. Hơn nữa, người này tuy què, nhưng dáng vẻ tuấn tú thế này, sau này có thể dùng được nhiều việc đấy.”
Trưởng thôn Dương vẫn cố thuyết phục.

Ông ấy vẫn không hiểu được nỗi kinh hoàng trong lòng ta. Ta không thể giải thích cho ông ấy nghe về kiếp trước, về những đau khổ mà Lãnh Phong đã gây ra cho ta. Ai sẽ tin một câu chuyện hoang đường như vậy?

Ta chỉ có thể lắc đầu, kiên quyết từ chối.