Buổi ghi hình chương trình thực tế bắt đầu trong tiếng ồn ào quen thuộc của trường quay. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu lên những gương mặt đã quen với ống kính.
An Nhiên đứng ở rìa sân khấu.
Cô mặc áo sơ mi đơn giản, quần jeans đã sờn nhẹ ở gấu. Gương mặt không trang điểm kỹ, chỉ đủ để trông không quá mệt mỏi dưới ánh đèn. Giữa một rừng váy áo lộng lẫy, cô giống như một người đi nhầm vào thế giới không thuộc về mình.
Tinh Dạ đứng ở trung tâm.
Anh cao hơn hẳn những người xung quanh, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lùng tách biệt. Ánh đèn không khiến anh trở nên gần gũi hơn, ngược lại càng làm nổi bật sự xa cách khó chạm tới.
Và rồi Hạ Vy xuất hiện. Cô ta bước ra trong tiếng hò reo rõ rệt từ khu vực fan. Váy trắng ôm sát tôn lên đường cong thanh mảnh, làn da dưới ánh đèn mịn màng không tì vết. Mái tóc dài uốn nhẹ, mỗi bước đi đều như đã được tính toán để lọt vào khung hình đẹp nhất.
Khi Hạ Vy đứng cạnh Tinh Dạ, cả trường quay như chậm lại một nhịp. Hai người đặt cạnh nhau tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Một nam thần lạnh lùng, một nữ minh tinh rực rỡ. Chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ xứng đôi.
An Nhiên đứng xa nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chỉ thoáng qua một suy nghĩ rất đơn giản. Quả nhiên, đây mới là thế giới của họ.
Hạ Vy nghiêng đầu, mỉm cười với Tinh Dạ:
“Tinh Dạ, nghe nói thử thách hôm nay khá khó.”
Giọng nói mềm mại, ánh mắt mang theo sự quen thuộc và thân mật. Khi cô ta vươn tay, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh.
Chỉ một cái chạm nhẹ. Tinh Dạ lập tức cau mày. Cảm giác khó chịu quen thuộc ập đến, da tay nóng lên như bị kích thích. Anh rút tay về rất nhanh, lùi lại nửa bước. Khoảnh khắc đó rất ngắn nhưng không qua được ống kính.
Hạ Vy hơi khựng lại, nụ cười trên môi chậm lại một nhịp. Cô ta nhanh chóng che giấu, tiếp tục đứng cạnh anh, vẫn là hình ảnh hoàn hảo trong mắt người ngoài.
Tinh Dạ không nói gì. Anh chỉ đảo mắt nhìn quanh, như thể đang tìm một chỗ để đứng.
Rồi ánh mắt dừng lại ở An Nhiên.
Cô đang cúi đầu chỉnh lại thẻ tên, hoàn toàn không biết mình vừa bị nhìn thấy.
Tinh Dạ bước tới, đứng cạnh cô.
Khoảng cách giữa họ không gần đến mức thân mật, nhưng đủ để anh cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể. Cảm giác nóng rát dần lắng xuống, nhịp thở trở lại bình thường.
An Nhiên giật mình khi thấy anh đứng bên cạnh:
“Anh… đứng nhầm chỗ à?”
Tinh Dạ liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt:
“Cô cứ đứng im như mọi khi.”
Giọng nói không mang theo chút kiên nhẫn nào. Cô cắn môi, lập tức im lặng.
So với Hạ Vy rực rỡ ở phía đối diện, An Nhiên lúc này trông càng nhạt nhòa. Một người giống như ánh đèn sân khấu, một người giống như chiếc bóng đứng ngoài rìa.
MC bắt đầu phần chia nhóm.
Hạ Vy đứng chếch về phía Tinh Dạ, vị trí vừa vặn để hai người luôn xuất hiện chung khung hình. Ánh mắt cô ta mang theo sự chắc chắn, như thể kết quả đã được định sẵn.
Đến lượt Tinh Dạ chọn. Anh cầm thẻ, ánh mắt lướt qua danh sách, không dừng lại ở Hạ Vy: “An Nhiên.”
Hai chữ vang lên, lạnh và dứt khoát. Trong khoảnh khắc đó, sự chênh lệch càng hiện rõ. Một nữ minh tinh xinh đẹp đứng sững lại, một diễn viên vô danh bước ra trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
An Nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Cô không hiểu vì sao mình lại bị gọi tên, càng không hiểu vì sao ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổi khác.
Trong phần trò chơi, An Nhiên buộc phải phối hợp cùng Tinh Dạ. Cô luôn giữ khoảng cách, cố gắng làm đúng yêu cầu, không gây chú ý.
Tinh Dạ không hề tỏ ra thân thiện. Anh chỉ nói khi cần thiết:
“Chậm.”
“Sai hướng.”
“Làm lại.”
Giọng nói đều đều, lạnh nhạt nhưng mỗi lần Hạ Vy vô tình tiến lại gần, ánh mắt anh lại khẽ trầm xuống, cơ thể theo bản năng dịch về phía An Nhiên. Không ai nhận ra sự thay đổi đó, ngoại trừ chính anh.
Kết thúc ghi hình, ánh đèn sân khấu dần tắt.
Hạ Vy vẫn là tâm điểm. Cô ta đứng giữa vòng vây, gương mặt xinh đẹp không tì vết, nụ cười hoàn hảo trước mọi ống kính.
An Nhiên thu dọn đồ rất nhanh. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này sớm nhất có thể, tránh xa những ánh nhìn không thuộc về mình.
Tinh Dạ đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng An Nhiên đang dần khuất trong đám đông. Không phải vì quan tâm, mà vì một cảm giác khó chịu ngày càng rõ rệt.
Anh thử tập trung lắng nghe một lần nữa những âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu anh. Suy nghĩ của người xung quanh, rời rạc, hỗn loạn, không có trật tự. Mọi thứ đều giống như mọi ngày.
Ở vị trí cô vừa đứng, chỉ còn lại một khoảng trống tĩnh lặng đến bất thường. Tinh Dạ khẽ cau mày.
Cảm giác này khiến anh khó chịu hơn cả dị ứng thể xác. Sau mười ba năm mắc kẹt trên Trái Đất, chưa từng có ai khiến năng lực của anh hoàn toàn mất tác dụng như vậy.
Anh siết nhẹ bàn tay. Không kiểm soát được, không nhìn thấu, không dự đoán được. Ba điều tối kỵ.
Tinh Dạ quay đi, sắc mặt lạnh hơn thường ngày. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ rõ ràng. An Nhiên là biến số và anh ghét nhất những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.