Đến nội dung chính

Chương 9

admin 775 Chữ Cài Đặt

An Nhiên nhận được email vào một buổi tối muộn, khi cô vừa rửa xong bát đũa và đang ngồi tính lại chi tiêu trong tuần.

Tiêu đề thư ngắn gọn nhưng khiến tim cô khẽ chệch một nhịp. Thư mời tham gia chương trình thực tế.

Cô đọc lại ba lần, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết. Tên cô được ghi đầy đủ, đơn vị tổ chức rõ ràng, không có dấu hiệu bất thường.

An Nhiên ngồi im rất lâu.

Cô biết rõ, một diễn viên quần chúng vô danh như cô không dễ gì được mời tham gia chương trình kiểu này. Nhưng cơ hội đặt trước mắt, cô không có lý do gì để từ chối.

Cô cầm điện thoại, gọi cho bạn thân. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

Cô nói:

“Nhược Lam, tao được mời tham gia chương trình thực tế.”

Nhược Lam im lặng hai giây, rồi bật lên:

“Mày đùa à?”

An Nhiên khẽ cười:

“Tao cũng mong là đùa.”
Sau khi nghe cô kể xong, cô bạn thân không suy nghĩ quá lâu.

Nhược Lam nói:

“Mày đi thì tao đi cùng.”

An Nhiên ngẩn ra:

“Nhưng đây là chương trình nghệ sĩ.”

Cô đáp ngay:

“Tao đi với tư cách người thân đi kèm. Với cái tình trạng fan anti hiện giờ, mày nghĩ mày chống đỡ nổi một mình à?”

An Nhiên không phản bác được. Cô biết Nhược Lam nói đúng.

Ngày ghi hình đầu tiên, An Nhiên đến địa điểm quay cùng Nhược Lam .

Cô bạn ăn mặc giản dị, gương mặt không son phấn cầu kỳ, nhưng ánh mắt thì luôn quan sát xung quanh rất kỹ. Cô đứng hơi chếch phía sau An Nhiên, giống như một lớp phòng thủ vô hình.

Trong dàn khách mời, An Nhiên vẫn là người ít được chú ý nhất.

Cho đến khi Tinh Dạ xuất hiện. Anh bước vào khu ghi hình, khí chất lạnh lùng quen thuộc lập tức khiến không khí thay đổi. Máy quay, ánh mắt, cả tiếng xì xào đều hướng về phía anh.
An Nhiên đứng cạnh, khẽ kéo tay bạn:

“Đừng nhìn nhiều.”

Nhược Lam cười nhạt:

“Không nhìn thì làm sao biết mấy người đó đang soi mày thế nào.”

Tinh Dạ nhìn thấy An Nhiên rất nhanh. Không phải vì cô nổi bật, mà vì giữa đám đông ồn ào, chỉ có vị trí cạnh cô khiến đầu óc anh yên tĩnh.

Anh tiến lại gần.

Tinh Dạ lên tiếng:

“Cô cũng tham gia chương trình này?”

An Nhiên gật đầu:

“Vâng.”

Nhược Lam đứng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn anh từ đầu đến chân.

Tinh Dạ liếc sang cô một cái, rồi hỏi:

“Cô ấy là?”

An Nhiên đáp:

“Bạn tôi.”

Tinh Dạ gật nhẹ, không hỏi thêm. Nhưng khi đứng gần, anh cảm nhận rất rõ cảm giác ổn định quen thuộc. Cơn dị ứng không xuất hiện. Cơ thể anh hoàn toàn bình thường. Anh vô thức đứng lâu hơn mức cần thiết.

Trong quá trình ghi hình, Tinh Dạ nhiều lần xuất hiện gần An Nhiên. Không phải cố ý phô trương, mà giống như một phản xạ.
Nhược Lam nhận ra rất nhanh.

Cô thì thầm:

“Anh ta cố tình à?”

An Nhiên lắc đầu:

“Tao không biết.”

Các đoạn cắt nhanh của chương trình được tung lên mạng ngay trong đêm. Tên An Nhiên bắt đầu xuất hiện trong phần bình luận.

Có người tò mò.

[Cô gái đứng cạnh Tinh Dạ là ai vậy?]

[Nhìn hiền ghê, không giống showbiz.]

Cũng có người khó chịu.

[Cô ta dựa vào đâu mà đứng gần ảnh đế vậy?]

[Diễn viên quần chúng mà cũng dám lên show à?]

Nhược Lam ngồi đọc bình luận, mặt lạnh dần. Cô nói:

“Fan anti bắt đầu rồi.”

Ngày ghi hình tiếp theo, sự thay đổi thể hiện rất rõ. Một vài ánh mắt soi mói hơn. Một vài lời nói bóng gió và cả những khoảng im lặng cố ý khi An Nhiên xuất hiện.

Có người nói đủ để cô nghe thấy:

“Diễn viên quần chúng mà cũng mơ thành sao.”

Nhược Lam lập tức quay lại:

“Mơ hay không thì cũng là việc của cô ấy. Chị rảnh quá à?”

Không khí chợt căng lên. An Nhiên kéo tay bạn:

“Thôi.”

Nhược Lam không nói thêm, nhưng ánh mắt không hề nhượng bộ.

Tinh Dạ đứng ở xa, nhìn thấy tất cả. Anh không can thiệp, cũng không lên tiếng. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Nhược Lam lâu hơn một giây.

Anh đọc suy nghĩ trong đầu cô ấy. Tinh Dã khẽ nhếch môi bạc lại nhìn sang An Nhiên, Cô giống như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, khiến anh càng khó chịu khi không hề đọc được gì từ cô.