Mưa càng lúc càng nặng hạt. Nước mưa thấm lạnh qua tà áo mỏng, khiến thân thể nàng run rẩy tựa hồ không còn chút hơi ấm.
Đang định quay gót trở vào, bỗng ánh đèn lồng trong tay nàng khẽ nghiêng, rọi tới một bóng đen nằm phục dưới gốc cây cách đó không xa.
Quân Dao thoáng dừng bước, trái tim đập mạnh. Thoạt tiên, nàng còn ngỡ mình hoa mắt. Nhưng khi rón rén lại gần, nàng mới nhận ra đó thực sự là một nam nhân. Hắn nằm bất động giữa màn mưa dày đặc, toàn thân gần như đã ướt đẫm. Một cánh tay còn chống trên nền đất lạnh, tựa hồ đã cố gượng dậy nhưng bất thành.
Quân Dao hít một ngụm khí lạnh. Giữa đêm khuya thanh vắng, sau am ni cô lại xuất hiện một nam tử xa lạ, bất kỳ ai gặp phải chuyện này e cũng khó tránh khỏi nỗi sợ hãi trong lòng.
Nàng đứng lặng hồi lâu. Trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ: Có thể là kẻ xấu, cũng có thể là cường đạo, hoặc tệ hơn thế nữa… Nếu việc này bị người ngoài phát hiện, nàng lại phải đối mặt với những lời đàm tiếu, nghi ngờ. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, bước chân Quân Dao đã bất giác lùi lại.
Nàng nên quay về. Nên mặc kệ người này. Đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng đúng lúc ấy, một tia sét lóe lên giữa không trung. Ánh sáng trắng bạc trong khoảnh khắc chiếu rọi rõ ràng khuôn mặt người kia.
Quân Dao bất giác sững người. Đó là một nam nhân còn rất trẻ. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi đã mất hết huyết sắc. Dưới lớp y phục đen, máu tươi vẫn không ngừng thấm ra rồi bị nước mưa cuốn trôi. Mùi máu tanh phảng phất hòa lẫn trong không khí ẩm lạnh.
Rõ ràng hắn đã bị thương rất nặng. Nếu còn tiếp tục nằm ở đây, e rằng khó sống nổi tới sáng.
Quân Dao siết chặt chiếc đèn lồng trong tay. Gió đêm không ngừng thổi tới. Trong lòng nàng bỗng nhớ tới chính mình.
Những ngày qua, khi nàng bị người ta vu oan, bị đẩy tới am Thanh Tâm này, nàng cũng từng khao khát biết bao, chỉ mong có một ai đó chịu tin mình dù chỉ một lần.
Chỉ một lần thôi. Nhưng chẳng có ai cả. Người người đều chọn quay lưng. Bởi vậy, nàng thấu hiểu cảm giác bị bỏ lại giữa tuyệt vọng đáng sợ nhường nào.
Nam nhân kia vẫn nằm bất động, dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Quân Dao nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khẽ thở ra một hơi. Nàng biết mình đang làm một việc vô cùng nguy hiểm, nhưng không thể làm ngơ. Ít nhất, nàng không thể trơ mắt nhìn một người chết ngay trước mặt mình. Quân Dao cắn môi, bước nhanh tới.
Khi ngồi xổm xuống bên cạnh, nàng mới phát hiện vết thương trên người hắn còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Máu đã nhuộm đỏ một mảng áo trước ngực, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào trán hắn, nóng như lửa đốt. Rõ ràng hắn đã sốt rất lâu. Ngay lúc ấy, nam nhân đột nhiên khẽ động, đôi mày nhíu lại như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Quân Dao theo bản năng rụt tay về. Nhưng hắn không tỉnh lại, chỉ mơ hồ phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp rồi lại chìm vào hôn mê.
Mưa vẫn trút xuống không ngừng. Gió đêm thổi tung mái tóc dài của Quân Dao. Nàng nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Tựa như từ giây phút này, cuộc đời vốn đã lệch khỏi quỹ đạo của nàng sẽ lại tiếp tục rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Mà lúc ấy, nàng không hề hay biết, người đang nằm trước mặt mình trong màn mưa lạnh lẽo kia, chính là người sau này sẽ làm đảo lộn cả số phận của nàng.