Đêm ấy, Quân Dao nằm một mình trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo. Nàng không còn khóc cũng không còn oán trách. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong lòng dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.
Giống như một đóa hoa vốn được chăm sóc trong nhà kính, sau khi trải qua mưa gió và giá rét, cuối cùng cũng bắt đầu học cách tự bén rễ trong đất đá cằn cỗi.
Và từ đêm đó, Sở Quân Dao hiểu rằng: Muốn sống sót trong thế gian này, nàng không thể tiếp tục dựa vào bất kỳ ai nữa. Người duy nhất có thể cứu nàng. Chỉ có chính nàng mà thôi.
Mùa xuân trên núi Thanh Vân thường đến muộn hơn dưới chân núi. Ban ngày trời vẫn còn nắng nhẹ, nhưng khi màn đêm buông xuống, gió lạnh từ những ngọn núi xa xa lại tràn về, mang theo hơi ẩm của sương và cái rét len lỏi vào tận xương cốt.
Sau trận sốt hôm trước, sức khỏe của Sở Quân Dao vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sắc mặt nàng nhợt nhạt hơn trước, thân hình vốn đã mảnh mai nay lại càng gầy đi thấy rõ.
Nhưng cuộc sống trong am Thanh Tâm không vì thế mà dễ dàng hơn. Mỗi ngày vẫn là những công việc lặp đi lặp lại. Quét sân. Gánh nước. Chẻ củi. Tụng kinh.
Không ai quan tâm nàng có mệt hay không. Cũng chẳng ai hỏi nàng có khỏe hơn chưa. Dường như đối với mọi người trong am, sự tồn tại của nàng chỉ giống như một cái bóng vô hình.
Đêm hôm ấy. Mây đen từ đâu kéo đến phủ kín bầu trời. Gió lớn thổi qua rừng thông tạo thành những âm thanh u u trầm thấp, nghe giống như tiếng ai đó đang khóc giữa đêm khuya.
Quân Dao ngồi bên cửa sổ. Ngọn đèn dầu trên bàn lay động theo từng cơn gió.
Xuân Đào đã ngủ từ sớm. Còn nàng vẫn chưa ngủ được.
Có lẽ vì những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Cũng có lẽ vì đêm nay khiến lòng người cảm thấy bất an một cách khó hiểu.
Không lâu sau. Một tia chớp bất ngờ xé toạc màn đêm. Ánh sáng trắng bạc lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Tiếp đó là tiếng sấm vang vọng khắp núi rừng.
Mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những hạt mưa lác đác gõ lên mái ngói. Nhưng chẳng bao lâu sau đã biến thành một trận mưa lớn. Nước mưa ào ào đổ xuống như muốn nhấn chìm cả ngọn núi.
Quân Dao đứng dậy khép bớt cửa sổ. Đúng lúc ấy. Nàng bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Rất nhỏ. Nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng. Giống như tiếng vật gì đó rơi xuống đất.
Quân Dao khựng lại. Nàng lắng tai nghe. Ngoài tiếng mưa xối xả, dường như còn có một âm thanh khác. Một tiếng động nặng nề. Rồi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.
Quân Dao nhìn về phía rừng cây phía sau am. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng không biết đó là tò mò hay bất an. Nhưng cuối cùng vẫn khoác thêm áo choàng rồi cầm đèn lồng bước ra ngoài.
Gió đêm lạnh buốt. Mưa lớn khiến mặt đất trở nên lầy lội.
Chiếc đèn lồng trong tay Quân Dao bị gió thổi nghiêng ngả, ngọn lửa bên trong nhiều lần suýt tắt.
Nàng đi dọc theo con đường nhỏ phía sau am. Nơi này bình thường rất ít người lui tới. Xa xa chỉ có những thân cây cao lớn đứng lặng lẽ trong bóng tối.