Trận mưa đêm qua kéo dài tới tận gần sáng mới dần ngớt. Sáng sớm, những đám mây xám vẫn còn lơ lửng trên đỉnh núi Thanh Vân, hơi nước phủ kín khắp khuôn viên am Thanh Tâm khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày.
Sở Quân Dao gần như thức trắng cả đêm.
Sau khi đưa nam nhân xa lạ vào kho củi, nàng chỉ kịp trở về phòng thay bộ y phục ướt sũng rồi lại thấp thỏm lo lắng suốt nhiều giờ.
Nàng không biết mình đang làm đúng hay sai. Càng không biết nếu chuyện này bị phát hiện sẽ dẫn tới hậu quả thế nào. Nhưng việc đã làm rồi, hối hận cũng vô ích.
Tiếng chuông sáng vang lên. Các ni cô lần lượt rời phòng đi tụng kinh. Quân Dao cũng khoác áo bước ra ngoài như mọi ngày.
Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Thế nhưng suốt buổi sáng, tâm trí nàng hoàn toàn không đặt vào công việc.
Mỗi lần đi ngang qua khu vực phía sau am, nàng đều vô thức nhìn về phía kho củi. May mắn không ai chú ý. Ít nhất cho đến lúc này.
Giữa buổi, khi đang quét lá trong sân, một ni cô trẻ đột nhiên gọi nàng: “Sở thí chủ.”
Quân Dao giật mình. Chiếc chổi trong tay suýt nữa rơi xuống đất.
Ni cô kia nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu: “Sắc mặt ngươi sao vậy?”
Quân Dao lập tức cúi đầu: “Có lẽ tối qua ngủ không ngon.”
Người kia cười nhạt: “Người như ngươi còn có thể ngủ không ngon sao?” Nói xong liền bỏ đi.
Quân Dao đứng yên tại chỗ. Đây là lần đầu tiên từ khi vào am, nàng chủ động nói dối người khác, trái tim nàng đập dồn dập vì lo sợ.
Ngày trước, nàng luôn được dạy phải sống ngay thẳng, không được lừa gạt người khác. Nhưng giờ đây, nàng lại đang che giấu một bí mật đủ để khiến cả am Thanh Tâm chấn động. Không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu thay đổi.
Đến giữa trưa, Quân Dao tìm được cơ hội lén tới kho củi. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn đóng kín, không có dấu vết ai từng tới đây, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nam nhân kia vẫn nằm nguyên chỗ cũ nhưng sắc mặt dường như càng tái nhợt hơn hôm qua.
Quân Dao đưa tay chạm thử lên trán hắn. Nhiệt độ nóng đến đáng sợ. Rõ ràng vết thương đã khiến hắn phát sốt.
Đúng lúc ấy. Một tiếng kêu thất thanh vang lên phía sau.
“Tiểu thư!”
Quân Dao giật mình quay đầu. Xuân Đào đang đứng ngoài cửa. Hai mắt mở to vì kinh hãi. Nàng ấy nhìn nam nhân xa lạ dưới đất rồi lại nhìn Quân Dao.
Khuôn mặt lập tức trắng bệch: “Người… người giấu nam nhân trong kho củi?”
Quân Dao vội vàng kéo nàng vào trong rồi đóng cửa lại: “Nhỏ tiếng thôi.”
Xuân Đào suýt bật khóc; “Tiểu thư có biết đây là chuyện gì không?”
“Biết.”
“Nếu bị phát hiện…”
“Ta biết.”
Xuân Đào lập tức nghẹn lời. Bởi nàng ấy nhận ra tiểu thư không hề hồ đồ. Quân Dao hiểu rõ hậu quả hơn bất kỳ ai nhưng vẫn lựa chọn cứu người.
Trong kho củi trở nên yên tĩnh. Xuân Đào ngồi xuống cạnh Quân Dao. Lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ người kia.
Một lúc sau, nàng aays bỗng nhíu mày: “Tiểu thư.”
“Hửm?”
“Người này không giống người bình thường.”
Quân Dao khẽ ngẩng đầu. Thật ra nàng cũng đã có cảm giác như vậy.
Xuân Đào chỉ vào bàn tay nam nhân: “Người nhìn xem.”