Sở Quân Dao chăm chú nhìn người muội muội trước mặt, như muốn nhìn thấu tâm can nàng ta. Gương mặt Mi Lan thanh tú, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngoan ngoãn, mọi thứ ở biểu cảm ấy đều hoàn hảo đến mức không tì vết.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Quân Dao bỗng nhận ra sâu trong đôi mắt ấy chẳng có lấy một tia lưu luyến, mà chỉ tràn ngập niềm vui sướng của kẻ chiến thắng.
Khóe môi Sở Mi Lan khẽ nhếch lên một tia đắc ý rồi nhanh chóng thu lại, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để Quân Dao nhìn thấu.
Đứng bên cạnh, Tần thị cũng đang nở nụ cười tưởng như hiền hậu, nhưng lại khiến người ta lạnh toát sống lưng. Giây phút ấy, Quân Dao cuối cùng cũng triệt để hiểu ra: bọn họ chưa từng coi nàng là người nhà. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một cái gai trong mắt mà họ hận không thể nhổ đi.
Đúng lúc này, từ phía xa xa dưới dãy hành lang, một bóng người khoác triều phục màu tím sẫm lặng lẽ đứng đó. Đó là Lục Thừa Viễn. Khoảng cách giữa hai người quá xa, xa đến mức họ chẳng thể nhìn rõ nét mặt của đối phương. Sở Quân Dao đứng lặng hồi lâu, cuối cùng, nàng khẽ khàng quỳ gối, dập đầu hành đại lễ, xem như lần cuối cùng cảm tạ công ơn dưỡng dục suốt mười sáu năm qua.
Còn người nam nhân đứng dưới hành lang kia, từ đầu đến cuối vẫn bất động, chẳng hề tiến lên lấy một bước. Mãi cho đến khi cỗ xe ngựa lăn bánh khuất dạng, bóng hình gầy gò của nữ nhi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lục Thừa Viễn mới chậm rãi đưa tay vịn vào hàng cột bên cạnh. Sắc mặt ông trắng bệch không một giọt máu, tựa như trong khoảnh khắc ấy, ông vừa đánh mất một thứ báu vật vô cùng quan trọng mà bấy lâu nay bản thân vẫn hồ đồ không nhận ra.
Chỉ tiếc rằng thế sự vô thường, chẳng ai có thể ngờ tới cuộc tiễn biệt ngày hôm ấy lại chính là lần cuối cùng trong kiếp này, họ còn được nhìn thấy nhau với danh phận phụ tử.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Quân Dao ngồi bên trong, vén rèm nhìn ra ngoài.
Phủ Thừa Tướng ngày càng xa. Quân Dao chậm rãi buông rèm xe xuống. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Móng tay đâm vào da thịt. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng nàng xuất hiện một suy nghĩ rõ ràng đến vậy. Nếu có một ngày nàng trở về… Nàng nhất định sẽ khiến những người đã đẩy mình xuống vực sâu phải trả giá gấp trăm lần.
Con đường dẫn lên núi Thanh Vân quanh co và gập ghềnh hơn Sở Quân Dao tưởng. Chiếc xe ngựa lắc lư suốt một ngày một đêm mới dừng lại trước cổng am Thanh Tâm.
Khi màn xe được vén lên, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một ngôi am nhỏ hẻo lánh nằm cheo leo giữa sườn núi, bốn bề bao bọc bởi rừng thông xanh thẫm tịch mịch.
Những bức tường đá loang lổ dấu vết thời gian, mái ngói phủ đầy rêu xanh, thoạt nhìn vừa thanh tịnh, vừa lạnh lẽo đến nao lòng.
Chẳng có tiếng cười nói rộn ràng, chẳng có bóng hạ nhân nghênh đón, cũng chẳng có bất kỳ ai bận tâm nàng là đích nữ phủ Thừa Tướng hay thiên kim nhà danh giá. Nơi này, thân phận mà nàng từng mang dường như chẳng còn chút giá trị gì.