Đến nội dung chính

Chương 16

admin 603 Chữ Cài Đặt

Nàng chợt thông suốt, có lẽ ngay từ lúc tỉnh giấc trong gian phòng xa lạ kia, kẻ chủ mưu đứng sau đã sớm muốn đoạn tuyệt mọi đường lui của nàng.

Từng bước nàng đi, mỗi lời nàng phân trần, cho đến cả tia hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm, hết thảy đều nằm trong sự liệu của kẻ ấy. Tựa như một thiên la địa võng vô hình đang từng tấc từng tấc siết chặt, bức bách nàng vào tử lộ, không thể vẫy vùng.

Sảnh đường rộng lớn chìm vào tĩnh mịch áp bức đến ngạt thở. Bức thư nằm lặng lẽ trên nền gạch lạnh, nét chữ thân thuộc cùng những lời lẽ khơi gợi ám muội kia tựa như một cái tát giáng mạnh vào tôn nghiêm của Sở Quân Dao, biến mọi lời giải thích của nàng trở nên vô căn cứ và yếu ớt biết bao.

Nàng phủ phục trên nền đất, dung nhan tái nhợt: “Nữ nhi thực sự không hề viết lá thư này! Phụ thân, xin người hãy tin tưởng nữ nhi! Nữ nhi nguyện đối chất đến cùng, nhất định có kẻ đã cố ý mô phỏng bút tích của nữ nhi!”
Lục Thừa Viễn nhắm chặt hai mắt, dường như chỉ trong một ngày, dung mạo ông đã hằn sâu thêm mấy phần già cỗi.

Đứa đích nữ ông từng mực tự hào, đứa trẻ năm xưa chính tay ông uốn nắn từng nét chữ đầu đời, giờ đây lại bị bắt quả tang nơi sương phòng khuất tất, trên người còn mang theo phong thư tình rành rành nét bút của chính mình.

Dẫu cho lý trí có mách bảo sự tình còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng những ánh mắt dò xét từ mọi người xung quanh, miệng lưỡi thế gian bàn tán ngoài phủ và cả bao năm thanh danh của phủ Thừa Tướng… Hết thảy đều hóa thành ngọn thái sơn đè nặng lên đôi vai ông.

Sau cùng, ông chậm rãi mở mắt, thanh âm nhuốm trọn vẻ mệt mỏi rã rời: “Đưa Đại tiểu thư về viện giam lỏng. Khi chưa có chỉ dụ của ta, cấm không được bước ra ngoài nửa bước.”
Sở Quân Dao ngẩng đầu lên, cổ họng nghẹn đắng: “Phụ thân!”

Lục Thừa Viễn không thèm đoái hoài nhìn nàng thêm một lần, chỉ lạnh lùng phất mạnh ống tay áo, giọng trầm xuống: “Ta mệt rồi.”

Ba chữ giản đơn ấy lại ghim thẳng vào tim Quân Dao, mang lại đau đớn thấu xương hơn cả trăm ngàn lời quở trách.

Bởi nàng biết rõ, phụ thân không phải đã nguôi giận, mà là ông đã triệt để thất vọng đến mức chẳng buồn nghe nàng phân bua thêm nửa lời.

Ngay lúc ấy, một tiểu nha hoàn từ hướng Tùng Hạc Đường hớt hải chạy vào sảnh đường, thất thần hoảng loạn: “Lão phu nhân! Lão phu nhân! Đại sự không ổn rồi!”

Trương ma ma đứng cạnh biến sắc, nghiêm giọng hỏi: “Có chuyện gì mà mất hết lễ nghi như thế?”

Tiểu nha hoàn kia quỳ sụp xuống, run rẩy bẩm báo: “Hồng Nguyệt… Hồng Nguyệt đã thắt cổ tự vẫn rồi!”
Hồng Nguyệt! Chính là tiểu nha đầu có mối giao tình với Xuân Đào, cũng là kẻ vừa bị hiềm nghi đã giả mạo ý chỉ của Tùng Hạc Đường để lừa Xuân Đào đi.

Lão phu nhân kinh hãi đứng bật dậy: “Cái gì?”

Tiểu nha hoàn run cầm cập tâu: “Gia nhân vừa mới phát hiện ra thi thể của nàng ta ở sau phòng hạ nhân. Bên cạnh còn lưu lại một phong thư tuyệt mệnh.”