Đến nội dung chính

Chương 17

admin 622 Chữ Cài Đặt

Vừa nghe thấy ba chữ “thư tuyệt mệnh”, sắc mặt Tần thị khẽ biến đổi trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã thu liễm, khôi phục lại vẻ thản nhiên như thường.

Lục Thừa Viễn lập tức trầm giọng hạ lệnh: “Mau mang lên đây!”

Bức tuyệt mệnh thư nhanh chóng được mang lên. Nét chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo, vết mực thậm chí còn chưa khô hẳn. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi: [Nô tỳ nhất thời hồ đồ, nhận bạc của kẻ khác để giúp Xuân Đào truyền tin, không ngờ lại gây ra đại họa này. Nay nô tỳ không còn mặt mũi nào sống tiếp trên đời. Hết thảy đều là tội nghiệt của một mình nô tỳ.Tuyệt đối không liên can đến bất kỳ ai…]

Xem xong bức thư, sắc mặt mọi người trong sảnh ai nấy đều vô cùng phức tạp. Trái lại, Sở Quân Dao chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương xộc thẳng vào đại não.
Chết rồi… Manh mối duy nhất vừa mới hé lộ nay đã triệt để đứt đoạn. Chẳng cần động não nàng cũng thừa hiểu, một tiểu nha đầu đang sống sờ sờ, làm sao có thể trùng hợp thắt cổ tự vẫn ngay đúng lúc như thế?

Thế nhưng, nàng không có bằng chứng, chẳng một ai đứng ra phân ưu, lại càng không có ai bằng lòng tin tưởng nàng cả.

Lão phu nhân chống quải trượng đứng dậy, sắc mặt âm trầm như nước: “Không đúng! Sự tình quá mức trùng hợp, việc này nhất định phải tra xét đến cùng!”

Lục Thừa Viễn lại trầm giọng cản bước: “Mẫu thân, người cũng đã chết, thư tuyệt mệnh lại rành rành thế kia. Có lẽ chỉ là nha đầu này lòng tham vô đáy mà thôi.”

Lão phu nhân tức giận đến run người: “Ngươi thật hồ đồ! Người chết rồi liền không thể tra sao? Dao Nhi là cốt nhục ruột của ngươi cơ mà!”
Lục Thừa Viễn siết chặt nắm tay, cố nén lửa giận: “Chính vì nàng là nữ nhi của con, nên con càng không thể để chuyện ô uế này tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ!”

Nghe thấy những lời thốt ra từ miệng phụ thân, Sở Quân Dao chậm rãi nhắm mắt, khóe môi khẽ hiện lên một nụ cười chua chát. Nhân chứng đã chết, chứng cứ đứt đoạn, lời phân trần không có gì xác minh

Sở Mi Lan lặng lẽ cúi đầu, che giấu nụ cười đắc ý nơi khóe môi. Nào ai hay biết Hồng Nguyệt vốn chẳng phải tự sát. Trên đời này, chỉ có người chết mới là kẻ giữ bí mật hoàn hảo nhất.

Cái chết của Hồng Nguyệt tựa như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, khiến phủ Thừa Tướng rơi vào một sự im lặng quỷ dị. Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy không thể dập tắt được phong ba, ngược lại càng khiến những lời đồn đại bên ngoài lan truyền một cách điên cuồng.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, khắp kinh thành đều đã rầm rộ tin tức Đại tiểu thư phủ Thừa Tướng bị bắt gian tư thông tại hậu viện ngay trong ngày đại tiệc thưởng hoa.

Ban đầu, thế nhân còn bán tín bán nghi, nhưng khi nghe phong thanh có cả thư tình bút tích rành rành, nha hoàn liên quan lại sợ tội treo cổ tự vẫn, những lời đồn đoán hư ảo dần hóa thành lời khẳng định chắc nịch. Miệng lưỡi thế gian vốn chẳng màng chân tướng, thứ họ khao khát nhất chính là những chuyện khuất tất khuê các ly kỳ để làm trò cười nơi trà dư tửu hậu mà thôi.